BNEWS Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây có tuyên bố bất ngờ về việc gắn các cuộc đàm phán với Triều Tiên với một thỏa thuận thương mại mới hoàn tất giữa Mỹ và Hàn Quốc.
Theo tờ The Korea Herald, trong một nỗ lực giành thêm lợi thế tại các cuộc đàm phán sau này với Triều Tiên, khi đề cập tới Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) Mỹ - Hàn, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bất ngờ cảnh báo "có thể trì hoãn việc thực hiện thỏa thuận này cho tới khi đạt được một thỏa thuận với Triều Tiên".
"Bạn biết tại sao không? Bởi vì đó là một quân bài rất có giá trị. Và tôi muốn đảm bảo rằng mọi bên được đối xử một cách công bằng", ông Trump phát biểu từ Ohio nhưng ông không giải thích tại sao động thái này sẽ giúp Mỹ giành lợi thế hơn.Tuyên bố bất ngờ của ông Trump được đưa ra ngay sau khi hai miền Triều Tiên quyết định tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh song phương vào ngày 27/4, trước khi một cuộc gặp có thể diễn ra giữa Tổng thống Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vào cuối tháng 5 tới.Phủ Tổng thống Hàn Quốc (Nhà Xanh) cho biết sẽ cố tìm ra "ý định thực sự" đằng sau tuyên bố này. Nhà Xanh đã nhấn mạnh lòng tin giữa hai đồng minh này, song tuyên bố phải tìm hiểu ý tứ đằng sau tuyên bố của Trump, bóng gió rằng đó là một động thái không được chờ đợi.Một quan chức Nhà Xanh cho biết: "Lòng tin giữa Hàn Quốc và Mỹ trong vấn đề an ninh vẫn không thay đổi, song chúng tôi sẽ phải tìm hiểu, bởi tuyên bố chung về FTA Mỹ - Hàn đã được chúng tôi đưa ra cùng với Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer".Các chuyên gia hiểu tuyên bố của ông Trump như một thông điệp gửi tới Hàn Quốc rằng Mỹ sẽ để mắt đến những bước đi của chính quyền Moon Jae-in trong suốt cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều và các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Triều Tiên dự kiến diễn ra sau đó."Triều Tiên kêu gọi Hàn Quốc và Mỹ có một cách tiếp cận 'tích cực và thống nhất' đối với vấn đề phi hạt nhân hóa, song Mỹ có thể đang xem xét đưa ra một biện pháp khác đối với vấn đề này", Shin Beom-chul, Giáo sư Học viện Ngoại giao quốc gia Triều Tiên bình luận.Ông Kim Jong-un, trong cuộc gặp thượng đỉnh mới đây với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ở Bắc Kinh, đã phát biểu rằng vấn đề phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên có thể được giải quyết nếu Hàn Quốc và Mỹ "phản ứng với các nỗ lực của chúng tôi bằng thiện chí, tạo ra một bầu không khí hòa bình và ổn định trong khi có các biện pháp tích cực và thống nhất để đạt được hòa bình".Do đó, Giáo sư Shin cho rằng "xem xét tới vai trò của Hàn Quốc trong tình thế này, Seoul phải tiếp cận vấn đề này với một lập trường thận trọng và cân bằng".Khi xét đến thời điểm và địa điểm phát biểu, một số chuyên gia khác nhận định tuyên bố của ông Trump là nhằm lấy lòng cử tri và những người ủng hộ trong nước.
Theo Giáo sư Min Jeong-hun thuộc Học viện Ngoại giao Quốc gia Triều Tiên, "Mỹ đang chuẩn bị cho cuộc bầu cử giữa kỳ 2018 và một số cử tri hiện không hài lòng với thỏa thuận thương mại mới đây với Hàn Quốc. Đây chỉ là cách nói của ông Trump nhằm giành được sự ủng hộ của cử tri".Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Mỹ nói rằng Washington hài lòng với quyết định tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh của hai miền Triều Tiên. Tổng thống Trump trước đó cũng tuyên bố sẽ gặp ông Kim Jong-un vào cuối tháng Năm tới sau khi phái viên đặc biệt của Tổng thống Hàn Quốc thăm Bình Nhưỡng hồi đầu tháng Ba và truyền tải bức thông điệp của ông Kim Jong-un bày tỏ sự sẵn lòng thảo luận vấn đề phi hạt nhân hóa.Hàn Quốc và Mỹ mới đây đã nhất trí sửa đổi FTA song phương đã tồn tại 6 năm nay với hy vọng giúp các nhà sản xuất ô tô và dược phẩm của Mỹ bước vào thị trường Hàn Quốc dễ dàng hơn, gạt bỏ việc Mỹ áp thuế 25% đối với thép nhập khẩu từ Hàn Quốc. Nếu không có thỏa thuận này, việc áp thuế sẽ có hiệu lực từ ngày 1/5 tới.Tin liên quan
Hàn Quốc thông báo thành phần đoàn làm việc với phía Triều Tiên
Hàn Quốc sẽ cử một đoàn gồm 7 thành viên tới thảo luận với phía Triều Tiên trong tuần này về vấn đề nghi thức ngoại giao và đảm bảo an ninh cho cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều vào cuối tháng 4 tới.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiThế giới ghi nhận gần 100 trận động đất lớn trong một tuần qua
Chỉ trong vòng một tuần từ ngày 7-14/8, toàn cầu đã ghi nhận tới 98 trận động đất có độ lớn từ 4,5 trở lên, với 2 trận có độ lớn trên 7 xảy ra tại hai quốc gia ở Vành đai lửa Thái Bình Dương.
-
Kinh tế Thế giớiĐường sắt Trung Quốc lập kỷ lục mới
Trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 7, số lượt tàu chở khách trung bình mỗi ngày đạt 11.462, tăng 571 chuyến tàu (tương đương 5,2%) so với cùng kỳ một năm trước đó.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ: Dự trữ dầu xuống mức thấp, dấy lên lo ngại an toàn các hang chứa
Bộ Năng lượng cho biết ít nhất 70 triệu thùng phải được duy trì trong kho dự trữ để có thể quản lý an toàn các hang chứa.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Dưới đây là một số sự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ có nguy cơ thất thu 3,4 tỷ USD do đà sụt giảm sinh viên quốc tế
NAFSA dự báo số sinh viên quốc tế tại Mỹ năm học 2026-2027 có thể giảm 112.000 người, kéo theo thiệt hại 3,4 tỷ USD và 40.000 việc làm.
-
Kinh tế Thế giớiCác tập đoàn dầu mỏ lớn thu thêm 56 tỷ USD lợi nhuận trong quý II/2026
Theo chuyên trang kinh tế vùng Vịnh AGBI, 11 tập đoàn dầu mỏ lớn nhất thế giới đạt tổng lợi nhuận 121 tỷ USD trong quý II/2026.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn trước thời hạn áp thuế 50%
Mỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn cần giải quyết trước hạn chót là ngày 19/8, thời điểm Mỹ có thể áp thuế 50% đối với nhiều hàng hoá của Canada.
-
Kinh tế Thế giớiIran tái khẳng định quyền tại eo biển Hormuz
Ngày 15/8/, Iran khẳng định eo biển Hormuz “vẫn thuộc về người Iran”, động thái bác lại phát biểu của Tổng thống Donald Trump rằng ông sẽ sớm tuyên bố eo biển Hormuz là một phần lãnh thổ của Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như đình trệ
Hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như tê liệt vào ngày 14/8, sau khi có thêm 2 tàu bị tấn công tại đây và Mỹ tuyên bố có thể duy trì lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran vô thời hạn.












