Thương mại giữa Malaysia và Trung Quốc tăng hơn 20%

16:14' - 25/02/2018
BNEWS Cục Phát triển Ngoại thương Malaysia (Matrade) cho biết, tổng thương mại song phương giữa Malaysia và Trung Quốc năm 2017 đạt 290,65 tỷ ringgit (khoảng 74 tỷ USD), tăng 20,6% so với năm 2016.

Theo số liệu của Matrade, xuất khẩu của Malaysia sang thị trường Trung Quốc đạt trên 126 tỷ ringgit, tăng 28%. Trong khi đó, nhập khẩu của nước này từ Trung Quốc đạt 164,5 tỷ ringgit, tăng 15,5%.
Ông Ong Yew Chee, Giám đốc Phòng Xúc tiến Xuất khẩu và Tiếp cận Thị trường thuộc Matrade, cho hay, các sản phẩm và dịch vụ công nghệ có giá trị gia tăng cao, ví dụ như trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, môi trường và tiết kiệm năng lượng, chính là các mũi nhọn trong xuất khẩu của Malaysia sang thị trường Trung Quốc trong năm vừa qua.

Đây cũng chính là hướng ưu tiên của Chính phủ Malaysia trong quan hệ thương mại với Trung Quốc trong năm nay.
Theo các quan chức Malaysia, hiện vẫn còn những cơ hội rất lớn trong các lĩnh vực nói trên, ngoài những danh mục hàng hóa chủ chốt hiện tại như điện và điện tử, máy móc và hóa chất cũng như thực phẩm và đồ uống.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục