Tổng đầu tư của 30 tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc tăng 43%

16:28' - 19/11/2017
BNEWS Tổng số tiền đầu tư của 30 tập đoàn kinh tế hàng đầu của nước này trong năm nay đã tăng 43% so với cùng kỳ năm ngoái, lên mức 57.800 tỷ won (tương đương 52,5 tỷ USD).
Tòa nhà Samsung tại Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN

Một báo cáo trực tuyến có tên gọi CEO Score của Hàn Quốc được công bố hôm 19/11 cho thấy số tiền đầu tư đổ vào lĩnh vực công nghệ thông tin và điện tử là chìa khóa thúc đẩy mức tăng trưởng trong ba tháng đầu năm 2017, chưa kể đến những khoản tiền được phân bổ vào các dự án nghiên cứu và phát triển khác nhau được các doanh nghiệp thực hiện.
Cụ thể, trong giai đoạn từ tháng 1-9/2016, tổng số tiền đầu tư của 30 tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc được ghi nhận ở mức 40.500 tỷ won. Trong đó, tập đoàn gia đình trị số một của Hàn Quốc là Samsung Group đóng góp đến 20.300 tỷ won, tương đương 1/3 tổng số tiền đầu tư được ghi nhận.

Samsung Group sở hữu Samsung Electronics Co., Chaebol lớn nhất của “xứ Kim Chi” đồng thời là nhà sản xuất điện thoại thông minh và chip máy tính lớn nhất thế giới, đơn vị nếu chỉ tính riêng lẻ thôi cũng đủ sức “bỏ xa” các đối thủ với số tiền đầu tư lên tới 18.800 tỷ won.
Theo sau Samsung là hai tập đoàn SK và LG Groups, với số tiền lần lượt là 10.100 tỷ won và 7.700 tỷ won. Tổng đầu tư của ba “đại gia” này lên đến con số 38.100 tỷ won, tương đương 2/3 tổng lượng đầu tư của 30 tập đoàn kinh tế hàng đầu Hàn Quốc.
Cũng khoảng thời gian này, các tập đoàn khác của Hàn Quốc như Hyundai Motor Group và KT cũng lần lượt đầu tư khoảng 5.200 tỷ won và 2.200 tỷ won, trong khi những cái tên còn lại như S-Oil, nhà sản xuất thép POSCO, Hanjin, Lotte, CJ hay GS cũng đều đã bỏ ra khoảng hơn 1.000 tỷ won.

>>>Các nhà sản xuất chip điện tử dự kiến đạt gần 91 tỷ USD trong năm nay

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục