BNEWS Sáng 17/8, tại Văn phòng Tổng thống ở quận Yongsan, thủ đô Seoul, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã tổ chức họp báo nhân 100 ngày cầm quyền đầu tiên.
Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, trong phát biểu được truyền hình trực tiếp kéo dài khoảng 20 phút, Tổng thống Yoon Suk-yeol đã điểm lại những kết quả đã đạt được cũng như thông báo về kế hoạch của quốc gia trong thời gian tới.
Nhìn nhận lại quá trình hơn 1 năm tham gia chính trường, Tổng thống Yoon Suk-yeol cho rằng ông luôn đặt người dân làm trung tâm cho phương hướng và mục tiêu hành động.
Đề cập đợt mưa lớn vừa qua, nhà lãnh đạo Hàn Quốc cam kết chính phủ sẽ nỗ lực hết sức để nhanh chóng hỗ trợ khắc phục thiệt hại, giúp người dân khôi phục cuộc sống bình thường; đồng thời triển khai các biện pháp an toàn về nhà ở và phòng chống mưa lũ nhằm ngăn chặn tái diễn các vụ việc tương tự trong tương lai.
Tổng thống Yoon Suk-yeol nêu rõ chính phủ mới đã được thành lập và nhanh chóng đi vào hoạt động.
Trong bối cảnh phải ứng phó một cách có hệ thống với tình hình khủng hoảng và các bất ổn kinh tế toàn cầu ngày càng gia tăng, Chính phủ mới đã nỗ lực phục hồi nền kinh tế vì dân sinh, đồng thời nỗ lực phát triển sản xuất, thúc đẩy các ngành kinh tế chiến lược trong tương lai.
Chính phủ mới đã tập trung đổi mới các quy định, chính sách, định hướng nền kinh tế của đất nước tập trung vào khu vực tư nhân, tuân theo quy luật của kinh tế thị trường và quan tâm đến các tầng lớp bình dân.
Chính phủ cũng đóng vai trò quan trọng trong tháo gỡ những vướng mắc về thể chế, mạnh dạn đổi mới các quy định đang cản trở để khu vực tư nhân có thể đầu tư và phát triển tự do hơn. Tính đến cuối tháng 7, chính phủ đang xem xét 1.400 quy định, trong đó 140 đã được hoàn thiện thông qua sửa đổi luật hoặc quy định.
Đề cập đến phát triển lĩnh vực công nghệ, Tổng thống Yoon Suk-yeol nhấn mạnh Hàn Quốc không những cần thay đổi cơ cấu ngành nghề mà còn phải duy trì vị thế dẫn đầu thông qua đổi mới công nghệ. Để đạt được mục tiêu này, chính phủ sẽ củng cố nền tảng của các ngành công nghiệp bán dẫn, vũ trụ và sinh học bằng cách nuôi dưỡng các tài năng khoa học và công nghệ.
Để duy trì khoảng cách công nghệ trong ngành công nghiệp bán dẫn, vốn là cốt lõi của các ngành công nghiệp tương lai và tài sản an ninh quốc gia, chính phủ Hàn Quốc đã công bố chiến lược phát triển trở thành siêu cường về chất bán dẫn.
Theo đó, Hàn Quốc sẽ tập trung đầu tư đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao khoảng 150.000 người. Với sự thành công của vụ phóng tàu thám hiểm Mặt Trăng Nuri, với thiết kế, sản xuất và công nghệ phóng nội địa hóa, Hàn Quốc đã đặt nền móng cho ngành công nghiệp vũ trụ tập trung vào khu vực tư nhân.
Hàn Quốc đã đưa ra tầm nhìn về nền kinh tế vũ trụ với tư cách là cường quốc không gian lớn thứ 7 thế giới. Với việc mở rộng đầu tư phát triển công nghệ, công nghiệp nhà máy điện hạt nhân sẽ trở thành ngành chiến lược mũi nhọn của đất nước..
Để đối phó với tình hình khó khăn kinh tế, Chính phủ Hàn Quốc sẽ quản lý tài chính, chủ động thắt chặt chi tiêu ngân sách từ năm 2023, giảm chi trong khu vực công và cơ cấu lại các khoản chi tiêu, nâng cao năng lực quản lý tài chính.
Đặc biệt, thông qua việc tái cơ cấu, các ủy ban chính phủ đã được giảm hơn 30% để ngăn chặn lãng phí thuế không cần thiết.
Chính phủ mới cũng đã thực hiện cơ chế họp về sinh kế khẩn cấp hàng tuần để tháo gỡ kịp thời các vướng mắc, ổn định sinh kế cho người dân. Thời gian qua, Chính phủ Hàn Quốc đã áp dụng các biện pháp giảm thuế, trợ cấp khẩn cấp để ổn định cuộc sống dân sinh trị giá 1.000 tỷ won (khoảng 763 triệu USD).
Đối với các chủ doanh nghiệp nhỏ, ngay sau khi ra mắt, chính phủ đã bổ sung và khẩn trương chi trả khoản hỗ trợ 25.000 tỷ won để bồi thường cho các tiểu thương bị thiệt hại vì COVID-19.
Chính phủ Hàn Quốc cũng đã triển khai các biện pháp nhằm ổn định giá nhà và có kế hoạch cung cấp nhà ở xã hội cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn.
Về đối ngoại và an ninh, Tổng thống Yoon Suk-yeol khẳng định Hàn Quốc đã nỗ lực đóng góp vào hòa bình và thịnh vượng của cộng đồng quốc tế.
Liên minh Hàn - Mỹ đang được tăng cường dựa trên các giá trị và chuẩn mực chung, ngoài ra đang củng cố thế trận phòng thủ kết hợp.
Tổng thống Yoon cho biết Hàn – Mỹ tiếp tục tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế và công nghệ để ổn định chuỗi cung ứng toàn cầu và thị trường ngoại hối.
Hàn Quốc cũng tham gia Khuôn khổ Kinh tế Ấn Độ Dương- Thái Bình Dương với vai trò sáng lập và mở rộng vị thế trong các diễn đàn đa phương. Chính phủ mới sẽ tiếp tục cải thiện quan hệ Hàn Quốc-Nhật Bản bằng cách cải thiện Tuyên bố Kim Dae-jung-Obuchi nhằm giải quyết các vấn đề của quá khứ theo hướng hướng tới tương lai dựa trên các giá trị và chuẩn mực phổ quát.
Trong thời gian tới, Chính phủ Hàn Quốc sẽ tập trung vào các nhiệm vụ quốc gia, trong đó ưu tiên cao nhất cho đảm bảo sinh kế của người dân, đảm bảo động cơ tăng trưởng cho nền kinh tế và duy trì động lực phát triển cho tương lai. Tổng thống Yoon Suk-yeol cũng cam kết lắng nghe ý kiến của người dân và phản ánh của báo chí để kịp thời điều chỉnh các vấn đề nảy sinh trong xã hội./.
Tin liên quan
Tổng thống Hàn Quốc xin lỗi vì để xảy ra tình trạng ngập lụt ở thủ đô Seoul
Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol ngày 10/8 đã lên tiếng xin lỗi người dân trên cả nước sau khi mưa lớn gây ra tình trạng ngập lụt nghiêm trọng ở thủ đô Seoul.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiThái Lan đối mặt 4 thách thức lớn, đẩy mạnh cải cách kinh tế
Thái Lan đang đối mặt với bốn thách thức lớn gồm biến động địa chính trị, xung đột tại Trung Đông, già hóa dân số và bẫy thu nhập trung bình, trong bối cảnh nguồn ngân sách còn hạn chế.
-
Kinh tế Thế giớiIran, Oman họp lần đầu về quản lý eo biển Hormuz
Lưu lượng giao thông qua eo biển Hormuz đã chậm lại vào cuối tuần qua sau khi một tàu bị tấn công trên tuyến đường thủy này vào ngày 27/6 và một loạt vụ tấn công trả đũa lẫn giữa Mỹ và Iran.
-
Kinh tế Thế giớiPhát hiện nhiều sản phẩm của Shein chứa hóa chất vượt ngưỡng an toàn của EU
Một số sản phẩm quần áo do nền tảng thương mại điện tử Shein phân phối chứa hàm lượng hóa chất vượt giới hạn cho phép của Liên minh châu Âu (EU).
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế Thế giới nổi bật ngày 29/6/2026
Kinh tế Thế giới ngày 29/6/2026 nổi bật với những thông tin như: Biến động địa chính trị thúc đẩy làn sóng đầu tư năng lượng, Lưu lượng tàu qua eo biển Hormuz sụt giảm do các vụ tấn công mới
-
Kinh tế Thế giớiLưu lượng tàu qua eo biển Hormuz sụt giảm do các vụ tấn công mới
Lưu lượng tàu thương mại qua eo biển Hormuz vẫn ở mức thấp, sau khi các vụ tấn công nhằm vào hai con tàu gần đây làm dấy lên những lo ngại về mức độ an toàn khi di chuyển qua tuyến đường thủy này.
-
Kinh tế Thế giớiIran và Liban lập đơn vị giám sát việc thực thi biên bản ghi nhớ với Mỹ
Iran và Liban thống nhất thành lập cơ chế giám sát thực thi bản ghi nhớ giữa Tehran và Washington, kêu gọi Israel rút quân khỏi Liban và cảnh báo tàu thuyền tuân thủ quy định tại eo biển Hormuz.
-
Kinh tế Thế giớiIran nối lại đường bay tới UAE
Các chuyến bay giữa thủ đô Tehran và thành phố Dubai của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) dự kiến sẽ được nối lại trong ngày 29/6.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Thế giới tuần qua ghi nhận nhiều diễn biến nổi bật về địa chính trị, kinh tế và tài chính, với những biến động đáng chú ý trên thị trường năng lượng, tiền tệ và công nghệ toàn cầu.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ sẽ gửi thêm gói viện trợ trị giá hàng trăm triệu USD tới Venezuela
Mỹ dự kiến gửi thêm gói viện trợ trị giá hàng trăm triệu USD cho Venezuela trong tuần này.











