BNEWS Theo Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) doanh số bán hàng của toàn thị trường ô tô 6 tháng đầu năm 2017 đạt 134.273 xe, giảm nhẹ 1% so với cùng kỳ năm trước.
Trong đó, có 11.506 xe bán tải (Pick-up), tương đương với cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý là doanh số bán của xe bán tải trong 6 tháng qua chỉ đứng sau 2 dòng xe là sedan (35.783 xe) và SUV (17.257 xe), nhưng vẫn cao hơn dòng Hatchback (6.137 xe).
Xét theo sở thích vùng miền, trong khi thị trường phía Bắc có vẻ ưa chuộng dòng xe này hơn khi tiêu thụ được 5.478 xe, thị trường phía Nam 4.223 xe, còn thị trường miền Trung lượng tiêu thụ chỉ khiêm tốn ở con số 1.805 xe.
Với lợi thế vừa chở người vừa chở hàng tiện dụng, lại phù hợp cho cả mục đích sử dụng trong thành phố cũng như nông thôn, đặc biệt là mức đầu tư thấp (giá xe thấp nhưng được trang bị nhiều tính năng như xe con và cũng như lệ phí trước bạ chỉ 2%) nên dòng xe bán tải thời gian gần đây được nhiều người lựa chọn.
Cùng với đó, từ ngày 1/11/2016, xe bán tải còn được "đối xử" ngang hàng với xe con khi lưu thông trên đường, không còn bị hạn chế về nhiều mặt như phân làn, đi vào giờ cấm hay không cấm trong hệ thống báo hiệu giao thông đường bộ Việt Nam cũng khiến cho nhiều người tiêu dùng quan tâm đến dòng xe này.
Ngoại trừ hãng Mekong Auto thông báo đã bán hết xe Premio (lắp ráp trong nước) để chuyển sang kế hoạch mới, phân khúc xe bán tải tại Việt Nam hiện nay có 8 thương hiệu, gồm Ford Ranger, Chevrolet Colorado, Toyota Hilux, Mitsubishi Triton, Mazda BT50, Isuzu D-Max, Nissan Navara và thương hiệu Nga là UAZ mới gia nhập thị trường.
Các mẫu xe bán tải ở Việt Nam hiện nay 100% là nhập khẩu nguyên chiếc. Ngoại trừ mẫu UAZ nhập khẩu từ Nga, còn lại là nhập khẩu nguyên chiếc từ thị trường Thái Lan.
Tuy nhiên, UAZ không phải là thành viên VAMA nên không có số liệu chính thức. Trong khi đó, đơn vị thành viên là Nissan trong tháng qua lại không có báo cáo doanh số bán hàng của riêng mẫu Navara. Như vậy, tổng doanh số bán hàng trong tháng qua chỉ còn lại của 6 đơn vị thành viên.
Xếp theo doanh số bán hàng trong 6 tháng đầu năm, dẫn đầu thị trường vẫn là thương hiệu đến từ Mỹ - “ông vua” bán tải Ford Ranger khi tiêu thụ được 6.982 xe, tăng 2% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây cũng là mẫu xe luôn duy trì vị trí số 1 kể từ khi ra mắt thị trường Việt Nam đến nay.
Đứng ở vị trí thứ hai là thương hiệu đến từ Nhật Bản - Mazda BT-50 với 1.362 được tiêu thụ, giảm 34% so với cùng kỳ năm 2016.
Đứng ở vị trí thứ ba cũng là thương hiệu đến từ Mỹ - Chevrolet Colorado khi tiêu thụ được 1.142 xe.
Vị trí thứ tư cũng là thương hiệu đến từ Nhật Bản Mitsubishi Triton có tổng cộng 929 xe được bán ra trong 6 tháng qua, tăng 73% so với cùng kỳ năm 2016.
Vị trí thứ năm cũng là thương hiệu đến từ Nhật Bản, mẫu Hilux của Toyota có 792 xe được tiêu thụ, giảm 39% so với cùng kỳ năm ngoái.
Vị trí cuối cùng trong bảng xếp hạng mẫu xe tiêu thụ nhiều nhất ở phân khúc xe bán tải lại cũng chính là thương hiệu Nhật Bản, mẫu D-Max của Isuzu chỉ tiêu thụ được tổng cộng 257 xe trong nửa đầu năm 2017.
Điều đáng chú ý là dòng xe bán tải đang có nguy cơ tăng giá. Chủ trì cuộc họp về tình hình nhập khẩu ô tô với các bộ, ban ngành liên quan mới đây, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã yêu cầu các đơn vị liên quan đánh giá lại mức thuế tiêu thụ đặc biệt, lệ phí trước bạ đối với dòng xe bán tải để đề xuất báo cáo Chính phủ và Quốc hội.
Qua đó, kịp thời bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế và mục đích sử dụng của dòng xe này./.
Xem thêm:
>>>Top 5 mẫu xe ô tô "ế" nhất thị trường ô tô Việt Nam
>>>Top 5 mẫu xe bán chạy nhất thị trường tháng 6
Tin liên quan
Thị trường ô tô những tháng cuối năm khó có tăng trưởng mạnh
Theo báo cáo của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), doanh số bán hàng của toàn thị trường ô tô tháng 6 vừa qua đạt 24.365 xe, tăng 5% so với tháng trước.
Tin cùng chuyên mục
-
Thị trườngGần 4 triệu lượt xem, 1.930 đơn hàng từ Lễ hội Nông sản Tây Ninh
Các phiên livestream trên những nền tảng thương mại điện tử như TikTok Shop, Shopee tại Lễ hội Nông sản đặc trưng và sản phẩm OCOP tỉnh Tây Ninh thu hút gần 4 triệu lượt xem, phát sinh 1.930 đơn hàng.
-
Thị trườngGiá gạo Ấn Độ tiến sát mức cao nhất trong hơn một năm
Trong tuần này, giá gạo xuất khẩu của Ấn Độ giao dịch gần mức cao nhất trong hơn một năm, khi giá cao khiến nhu cầu chững lại. Trong khi đó, giá gạo của Việt Nam và Thái Lan đều giảm.
-
Thị trườngOCOP Tây Ninh: Khi đặc sản không chỉ bán vị ngon mà bán cả câu chuyện
OCOP đang mở ra hướng phát triển mới cho nông nghiệp Tây Ninh, khi đặc sản địa phương không chỉ được nâng tầm về chất lượng mà còn từng bước khẳng định thương hiệu.
-
Thị trườngHà Nội phát hiện nhiều vi phạm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh bánh Trung thu
Qua kiểm tra, kiểm soát thị trường dịp Tết Trung thu, lực lượng quản lý thị trường thành phố Hà Nội đã phát hiện nhiều vi phạm về an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh bánh Trung thu.
-
Thị trườngLOTTE MART áp dụng nhiều ưu đãi hấp dẫn cho nhãn hàng riêng
Từ 23/9 đến 6/10/2026, LOTTE MART triển khai chương trình khuyến mãi "Ngày hội nhãn hàng riêng" với nhiều ưu đãi, giảm giá cho hàng trăm sản phẩm nhãn hàng riêng Choice L.
-
Thị trườngHà Nội xúc tiến thương mại, đưa sản phẩm công nghiệp nông thôn ra thị trường
Hà Nội sẽ tiếp tục đẩy mạnh xúc tiến thương mại, kết nối giao thương và hỗ trợ chuyển đổi số nhằm mở rộng thị trường cho sản phẩm công nghiệp nông thôn, đặc biệt là nhóm hàng thủ công mỹ nghệ.
-
Thị trườngMở hướng tiêu thụ nông sản trên nền tảng số
Với lợi thế về cây giống, hoa kiểng, trái cây và các sản phẩm OCOP, xã Chợ Lách được Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long lựa chọn thí điểm mô hình “Xã Thương mại điện tử – Chợ Lách Vươn Mình”.
-
Thị trườngNền tảng số mở đường cho đặc sản Hà Tĩnh vươn xa
Đặc sản Hà Tĩnh đang được đưa mạnh lên các nền tảng số, từ mạng xã hội, livestream đến sàn thương mại điện tử.
-
Thị trườngVĩnh Long: 2,1 triệu lao động và bài toán nhân lực chất lượng cao
Sau hợp nhất, tỉnh Vĩnh Long có quy mô dân số khoảng 4,2 triệu người, lực lượng lao động khoảng 2,1 triệu người.
















