9x khởi nghiệp và những câu chuyện thực
Khi còn ngồi trên ghế nhà trường, giảng đường đại học, nhiều bạn trẻ đã nuôi trong mình những ý tưởng kinh doanh. Song để biến những giấc mơ sinh viên đó trở thành hiện thực, không phải nhiều bạn trẻ có thể làm được.
Bởi muốn thành công, các bạn phải luôn vượt lên chính mình và những khó khăn thử thách luôn ở phía trước. Các bạn trẻ dưới đây là những người đã dám đánh cuộc và gặt hái được nhiều thành công từ con đường kinh doanh của mình.
Bắt đầu từ niềm đam mê...
Vốn là một cô gái vui vẻ, hoạt bát và thân thiện, thích đi đây đó, tiếp xúc với những điều mới lạ, tình cờ, trong một lần đi chơi với nhóm bạn, cô đã bị thu hút bởi mùi nước hoa và đánh bạo mua một vài sản phẩm nước hoa dạng nhỏ về dùng thử. Từ đó, bạn nữ trẻ 9x đã nghĩ đến ý tưởng kinh doanh các sản phẩm nước hoa mini.
Đó là câu chuyện khởi nghiệp của Đào Thùy Linh, một bạn nữ 27 tuổi đã có một cửa hàng chuyên kinh doanh các loại nước hoa và mỹ phẩm.
Linh bắt đầu kinh doanh khi mới chỉ là sinh viên năm thứ nhất, với số vốn ít ỏi chỉ có vài triệu đồng, bạn trẻ đã cùng lên kế hoạch kinh doanh với một người bạn thân cùng mua một số sản phẩm nước hoa mini về bán qua các trang mạng. Khách hàng lúc đó của Linh phần lớn là bạn bè cùng lớp. Đồng thời, Linh còn tạo tài khoản trên các diễn đàn mua bán rồi chạy quảng cáo, rao sản phẩm.
Bán được nước hoa có thêm thu nhập mỗi tháng vài trăm nghìn đồng thời sinh viên khiến cô chủ nhỏ cảm thấy vui và cứ thế tiếp tục phát triển công việc kinh doanh tới tận bây giờ. Đến nay, dù có công việc ổn định song cô nàng vẫn đam mê với thú kinh doanh của mình.
Những ngày đầu khởi nghiệp, cô bạn trẻ cũng gặp khá nhiều khó khăn khi những ý tưởng hay kế hoạch phải làm gì đều không có ai chỉ dẫn từng đường đi nước bước cụ thể. Khó khăn của Linh là làm thế nào để khách hàng biết đến mình, không những vậy để giữ chân được khách quen và tìm kiếm khách hàng mới lại là bài toán khó hơn. Để làm được như vậy, cô luôn luôn tìm hiểu xu hướng hiện nay cũng như cập nhật các sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu khách hàng.
Các sản phẩm nước hoa bày bán trong cửa hàng cô bạn 9x. Ảnh: Linh An/BNEWS/TTXVN
Hơn nữa, người tiêu dùng vẫn quan niệm rằng "Mua nước hoa ở Việt Nam không đáng tin”. Nên Linh đã phải mất khá nhiều thời gian để thay đổi được suy nghĩ, quan niệm này của khách. Bán được 1-2 sản phẩm không khó, song duy trì và giữ uy tín lâu dài thật không dễ. Linh cũng phải mất một thời gian dài để tạo dựng uy tín ngay từ những sản phẩm đầu tiên.
“Sẽ không có một công thức chung nào về cách thức khởi nghiệp hay cách làm giàu, bởi thị trường, xu hướng cũng như nhu cầu khách hàng liên tục thay đổi. Điều những bạn trẻ cần là kiên trì, sáng tạo không ngừng và biết nắm bắt thời cơ đúng lúc”. Linh chia sẻ.
... đến dám nghĩ dám làm mới hái được trái ngọt
Trần Thị Hà Mi, một bạn trẻ đến từ Hòa Bình cũng khởi nghiệp thành công với việc kinh doanh thời trang qua mạng từ khi mới bước chân ra khỏi trường đại học. Đến nay thì cô bạn này cũng đã có trong tay 3 cửa hàng thời trang với thu nhập vài chục triệu đồng/tháng.

Cửa hàng của cô bạn trẻ. Ảnh: Trần Thị Hà Mi
Hà Mi bắt đầu nghĩ đến việc kinh doanh sau khi tốt nghiệp đại học nhưng chưa xin được việc làm. Từ nhu cầu, đam mê của bản thân là con gái ai cũng thích mặc đẹp, thích son phấn, dùng nước hoa nên cô đã bắt tay thực hiện đam mê của mình.
Khó khăn lớn nhất lúc đầu của Hà Mi là vốn, tiền nhập hàng mới đầu phải đi vay mượn rất nhiều, bởi muốn có giá tốt thì phải ôm thật nhiều hàng. Nhờ có gia đình và bạn bè giúp đỡ cộng thêm nỗ lực bán hàng nên những khó khăn cũng đã được khắc phục dần.

Cô bạn trẻ luôn cố gắng làm tốt các công việc của mình. Ảnh: Trần Thị Hà Mi
Đối với cô bạn 9x này, chỉ cần đam mê, dám nghĩ dám làm và quyết tâm phấn đấu vì mục tiêu đặt ra để có được thành công như hôm nay. Người bán hàng có tâm chắc chắn người mua sẽ không bao giờ quay lưng lại, dù bạn có bán mặt hàng nào đi chăng nữa.
Nói về dự định trong tương lại, cô chủ shop thời trang này mong muốn phát triển việc kinh doanh thành một hệ thống bán hàng gồm nhiều mặt hàng phục vụ đa dạng nhiều lứa tuổi.
Hãy trở thành người khó tính trong công việc
Khác với hai bạn Linh và Hà Mi khởi nghiệp từ việc kinh doanh qua mạng, Phạm Minh Hằng, một bạn gái trẻ ở Hà Nội đầy nhiệt huyết lại chọn một hướng đi khởi nghiệp khác.
Cô bạn 9x đầy năng động. Ảnh: Minh Hằng
Năm 2012, cô sinh viên Đại học Thương mại chuẩn bị tốt nghiệp ra trường đã định hướng theo đuổi công việc trong lĩnh vực bất động sản. Với 6 tháng thực tập tại CBRE – Công ty bất động sản lớn tại Việt Nam và sau đó được làm việc gần 1 năm tại Công ty tư vấn bất động sản Savills, Hằng đã tích lũy được cho bản thân nhiều trải nghiệm trong lĩnh vực này.
Chính vì vậy, cuối năm 2015, cô nàng đã đẩy mạnh bước đi trong con đường làm ăn dịch vụ, cùng với sự hỗ trợ của gia đình và những người bạn, Hằng đã khai trương quán café Le festin ở Cầu Giấy với không gian trẻ trung thích hợp xu hướng của giới trẻ. Đến nay, quán đã đi vào hoạt động được 15 tháng, Le festin đã thu hút được khá nhiều khách hàng và phần lớn là các bạn trẻ và gia đình.

Quán cafe Le festin. Ảnh: Minh Hằng
Sau một năm khai trương Le festin Cafe, cô bạn trẻ tiếp tục chuyển sang lĩnh vực kinh doanh dịch vụ nhưng lần này là lĩnh vực dịch vụ vì cộng đồng. Cảm thấy sức khỏe là tài sản vô giá của con người trong thời đại hiện nay, đầu tháng 11/2016, Hằng và team của cô bạn đã cho ra thị trường một Phòng gym đẳng cấp 5 sao nhưng chi phí dịch vụ hoàn toàn bình dân.
Fit-Fitter Gym & Yoga như là đứa con tinh thần của đại gia đình. Chỉ 2 tháng khởi nghiệp trong lĩnh vực gym, trung tâm của Hằng đã có gần 600 hội viên thân thiết gắn bó với Câu lạc bộ như ngôi nhà thứ hai.


Fit-Fitter Gym & Yoga mới được khai trương đã thu hút được rất nhiều người. Ảnh: Minh Hằng
Hằng chia sẻ, để có thể thành công, các bạn trẻ hãy trở thành người khó tính trong công việc, khó tính nhất có thể để kết quả sẽ là trên mức đặt ra ban đầu.
Trong tương lai, cô nàng còn dự định mở thêm chuỗi phòng gym nếu có điều kiện và tiếp tục phát triển hướng kinh doanh của mình vào các lĩnh vực dịch vụ chăm sóc làm đẹp và giáo dục mầm non.
Nhìn vào những thành quả mà các bạn trẻ ngày nay có được, nhiều người sẽ không khỏi thán phục, song cũng có một số người thành công và cũng có một số khác thất bại nhưng tất cả đều cho rằng, startup thực tế không “màu hồng” như trong tưởng tượng.
Dù các bạn khởi nghiệp với số vốn có hay không, khởi nghiệp cũng không phải một cuộc chơi mà là một hành trình rất vất vả, đòi hỏi lòng đam mê, kiên trì và vượt khó đến cùng./.
Tin liên quan
-
Kinh tế & Xã hội
61 ý tưởng vào chung khảo sáng tạo khởi nghiệp sinh viên
19:26' - 06/01/2017
Sau hai tháng phát động, Cuộc thi ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp sinh viên “Start-up Student Ideas” lần thứ I - 2016 đã nhận được 569 hồ sơ ý tưởng tham dự vòng sơ khảo.
-
Kinh tế Việt Nam
Đẩy mạnh hoạt động khởi nghiệp gắn với thúc đẩy bình đẳng giới
13:05' - 26/12/2016
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh, khởi nghiệp luôn gắn với đổi mới và sáng tạo, tăng năng suất lao động, ý tưởng kinh doanh gắn với ứng dụng khoa học công nghệ.
-
Kinh tế Việt Nam
Chất lượng môi trường khởi nghiệp tại Việt Nam chưa cao
17:08' - 15/12/2016
Hiện nay, việc cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia đang được Chính phủ rất chú trọng, tuy nhiên chất lượng môi trường khởi nghiệp tại Việt Nam không cao.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế & Xã hội
Bảng tổng sắp huy chương Sea Games 33 mới nhất (ngày 14/12/2025)
07:00'
Bảng xếp hạng huy chương SEA Games 33 mới nhất hôm nay (14/12/2025) tiếp tục chứng kiến cuộc cạnh tranh quyết liệt giữa các đoàn thể thao hàng đầu Đông Nam Á.
-
Kinh tế & Xã hội
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay ngày 14/12/2025
05:00'
Bnews. Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 14/12, sáng mai 15/12 các trận đấu trong nước, quốc tế đêm nay và sáng mai được cập nhật mới nhất, chính xác nhất. Lịch thi đấu ngoại hạng Anh, La Liga, Bundesliga.
-
Kinh tế & Xã hội
SEA Games 33: Điền kinh Việt Nam phá sâu kỷ lục Đại hội
21:12' - 13/12/2025
Điền kinh tiếp tục là điểm tựa vững chắc của đoàn Thể thao Việt Nam khi đội tiếp sức 4x400m hỗn hợp xuất sắc mang về HCV thứ 30 tại SEA Games 33, đồng thời thiết lập cột mốc kỷ lục mới của đại hội.
-
Kinh tế & Xã hội
Thần tốc xây nhà, ấm lòng dân đón Tết
20:45' - 13/12/2025
Những ngày cuối năm, khi không khí lạnh vẫn mang theo những cơn mưa dai dẳng phủ xuống thành phố Huế, công trường dựng nhà ở Lộc An, Khe Tre vẫn diễn ra rộn ràng và khẩn trương.
-
Kinh tế & Xã hội
Vĩnh Long xuất khẩu vượt kế hoạch, đạt hơn 3,66 tỷ USD
20:44' - 13/12/2025
Theo Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long, năm 2025, tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hoá của tỉnh đạt hơn 3,66 tỷ USD, đạt gần 104 % so kế hoạch năm và tăng 16,41% so với năm 2024 (tương đương 3,144 tỷ USD).
-
Kinh tế & Xã hội
TP. Hồ Chí Minh siết chặt quản lý tàu cá không đủ điều kiện ra khơi
20:44' - 13/12/2025
Theo UBND Thành phố Hồ Chí Minh, dù các cảng cá đã thực hiện nghiêm kiểm tra, kiểm soát tàu cá ra vào cảng và có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, số tàu cá vi phạm chống khai thác IUU vẫn còn.
-
Kinh tế & Xã hội
Hải Phòng ứng dụng công nghệ trong sản xuất nông nghiệp
20:43' - 13/12/2025
Việc ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất nông nghiệp như tưới tự động, cảm biến, nhật ký số, mã QA, kiểm soát chất lượng đất, nhiệt độ,.. giúp hình thành nền nông nghiệp hiện đại.
-
Kinh tế & Xã hội
Ngày của Phở 2025: Nâng tầm gạo Việt - Lan tỏa năm châu
20:27' - 13/12/2025
Ngày của Phở được khởi xướng từ năm 2017 từ một sáng kiến, sau đó năm 2018 ngày 12/12 đã chính thức được xác lập là “Ngày của Phở”.
-
Kinh tế & Xã hội
SEA Games 33: HCV thứ 29 của Thể thao Việt Nam gọi tên Nguyễn Thị Oanh
20:22' - 13/12/2025
Ở nội dung đòi hỏi sức bền và bản lĩnh chiến thuật này, Nguyễn Thị Oanh xuất sắc bảo vệ thành công ngôi vô địch với thành tích 16 phút 27 giây 13.

Cô bạn trẻ đa tài. Ảnh: Linh An/BNEWS/TTXVN
Cô bạn là một người khá hướng ngoại. Ảnh: Linh Kuchin