Abrdn lỗ trước thuế 320 triệu bảng Anh trong nửa đầu năm 2022

17:41' - 10/08/2022
BNEWS Tập đoàn đầu tư Abrdn có trụ sở tại Vương quốc Anh rơi vào thua lỗ trong nửa đầu năm 2022 do bị ảnh hưởng bởi sự hỗn loạn của thị trường.
Tập đoàn đầu tư Abrdn có trụ sở tại Vương quốc Anh rơi vào thua lỗ trong nửa đầu năm 2022 do bị ảnh hưởng bởi sự hỗn loạn của thị trường và việc rút hơn 24 tỷ bảng Anh (29,5 tỷ USD) tài sản liên quan đến một thỏa thuận bị hủy với Lloyds Banking Group.

 
Giám đốc điều hành Stephen Bird cho biết, khoản lỗ trước thuế 320 triệu bảng Anh trong sáu tháng tính đến tháng 6/2022 phần lớn phản ánh môi trường kinh tế toàn cầu đầy thách thức và sự hỗn loạn của thị trường. Tập đoàn này đã báo cáo lợi nhuận đạt 113 triệu bảng Anh trong cùng kỳ năm trước.

Cùng trong nửa đầu năm 2022 các khách hàng cũng rút tiền mặt của họ từ Abrdn trong bối cảnh các điều kiện thị trường ngày càng tồi tệ, dẫn đến tổng dòng vốn chảy ra lên gần 36 tỷ bảng Anh, khiến khối tài sản được quản lý giảm 6% xuống 508 tỷ bảng Anh, so với mức 542 tỷ bảng Anh cùng kỳ năm trước.

Giám đốc Bird cho biết, khi ông trở thành Giám đốc điều hành của tập đoàn vào cuối năm 2020 ông cam kết sẽ theo đuổi chiến lược đa dạng hóa bằng cách tái tập trung đầu tư kinh doanh vào các lĩnh vực thế mạnh, có quy mô… dựa vào xu hướng tăng trưởng toàn cầu và cũng mở rộng đáng kể phạm vi hoạt động sang thị trường giàu có tăng trưởng mạnh ở Vương quốc Anh./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục