Ai Cập thanh toán hơn 29 tỷ USD nợ nước ngoài trong năm 2024

07:45' - 04/10/2023
BNEWS Theo Ngân hàng trung ương Ai Cập (CBE), quốc gia này phải thanh toán 29,23 tỷ USD nợ nước ngoài trong năm 2024, trong đó 14,59 tỷ USD đến hạn trong nửa đầu năm và 14,63 tỷ USD trong nửa cuối năm.

Dữ liệu gần đây do CBE công bố cho biết Ai Cập sẽ phải trả nợ nước ngoài 19,43 tỷ USD trong năm 2025, bao gồm 11,15 tỷ USD trong nửa đầu năm và 8,28 tỷ USD trong nửa cuối năm.

 

Trong năm 2026, nước này sẽ phải tất toán khoản nợ 22,94 tỷ USD, với gần 11,46 tỷ USD đến hạn trong nửa đầu năm và 11,48 tỷ USD trong nửa cuối năm.

CBE tiết lộ thêm số nợ nước ngoài của Ai Cập sẽ giảm trong năm 2027 và 2028 với con số lần lượt 12,11 tỷ USD và 7,5 tỷ USD.

Tính tới cuối tháng 3/2023, tổng nợ nước ngoài của Ai Cập đạt 165,36 tỷ USD.

Tăng cường vai trò của khu vực kinh tế tư nhân là một phần trong cam kết của Ai Cập theo chương trình cho vay trị giá 3 tỷ USD của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF). Tuy nhiên, thỏa thuận cho vay của IMF hiện đang đối mặt với nhiều thách thức vì đợt xem xét đầu tiên, dự kiến hoàn thành vào ngày 15/3, vẫn chưa được tiến hành.

Theo Ngân hàng Thế giới (WB), giống như các thị trường mới nổi khác, Ai Cập đang phải đối mặt với những tác động tiêu cực nghiêm trọng từ các cuộc khủng hoảng năng lượng và lương thực toàn cầu làm gia tăng áp lực đối với các tài khoản giao dịch quốc tế, tỷ lệ lạm phát và nợ nước ngoài. Tuy nhiên, chính phủ vẫn đang hướng tới việc kiểm soát các điều kiện tài chính và khu vực tư nhân sẽ là lĩnh vực có sức chống chọi vững vàng trước những thách thức này.

Cuộc xung đột Nga-Ukraine đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế Ai Cập, dẫn đến việc khoảng 25 tỷ USD tiền đầu tư nước ngoài đã bị rút khỏi thị trường Ai Cập và gây ra sự thiếu hụt đáng kể về ngoại tệ mạnh, chủ yếu là USD.

Để giải quyết thách thức kinh tế này, Ai Cập đang triển khai kế hoạch huy động hàng chục tỷ USD thông qua việc bán cổ phần của các doanh nghiệp nhà nước./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục