AIPA 41: Việt Nam vượt khó khăn hoàn thành nhiệm kỳ Chủ tịch AIPA
Hội đồng Lập pháp (Quốc hội) Brunei khẳng định Việt Nam đã hoàn thành nhiệm kỳ Chủ tịch Liên minh nghị viện Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (AIPA) trong một năm “rất khó khăn” đối với toàn thế giới chứ không chỉ trong phạm vi khu vực.
Thay mặt Hội đồng Lập pháp Brunei trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN tại Jakarta nhân Đại hội đồng AIPA lần thứ 41 dự kiến diễn ra từ ngày 8-10/9 tới, Nghị sĩ Nik Hafimi Abdul Haadii đã nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của sự kiện này trong bối cảnh đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.
Theo Nghị sĩ Nik Hafimi Abdul Haadii, với chủ đề “Ngoại giao nghị viện vì Cộng đồng ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng”, Đại hội đồng AIPA lần thứ 41 là kỳ Đại hội AIPA “đầu tiên trong lịch sử” được tổ chức bằng hình thức trực tuyến.
Bà Abdul Haadii đánh giá Việt Nam đã có nhiều đóng góp trên cương vị Chủ tịch AIPA trong năm 2020 nhằm tăng cường gắn kết, chủ động thích ứng của ASEAN trước các thách thức khu vực và quốc tế hiện nay, trong đó có đại dịch COVID-19.
Theo đó, dưới sự lãnh đạo của Việt Nam, AIPA đã có những phản ứng rất gắn kết trong năm vừa qua trên tinh thần “ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng”, với tư cách là một thực thể giám sát tiến trình nghị viện trong khu vực, cũng như thông qua vai trò của các nghị sĩ trong việc thực hiện các chính sách ở từng nước.
Nghị sĩ Abdul Haadii cho biết trên tinh thần đoàn kết, trong nhiệm kỳ chủ tịch của Việt Nam và trong bối cảnh đại dịch COVID-19, AIPA đã tổ chức được nhiều hội nghị trực tuyến và các hoạt động tương tác giữa các quốc gia thành viên AIPA.
Theo bà Abdul Haadii, việc tổ chức Hội nghị trực tuyến Hội đồng tư vấn AIPA về Ma túy lần thứ 3 (AIPACODD 3) với chủ đề "Biến lời nói thành hành động hướng tới một cộng đồng ASEAN không có ma tuý’’ và Hội nghị Nhóm tư vấn AIPA (AIPA Caucus) lần thứ 11 với chủ đề “Hợp tác Nghị viện hướng tới giảm thiểu rủi ro và tăng cường khả năng hồi phục kinh tế trong giai đoạn đại dịch” cho thấy những đóng góp của các nghị sĩ AIPA không chỉ trong quá trình lập pháp mà còn có thể trở thành “động lực thay đổi” trong giai đoạn bình thường mới.
Nghị sĩ Abdul Haadii hy vọng rằng trong giai đoạn bình thường mới sắp tới, AIPA sẽ tiếp tục phát triển trên đà của năm 2020.
Nghị sĩ Abdul Haadii cũng cho biết Hội đồng Lập pháp Brunei và Quốc hội Việt Nam đã có nhiều hoạt động hợp tác trong thời gian qua nhằm góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước, cũng như xây dựng và củng cố AIPA.
Bà Abdul Haadii nhấn mạnh rằng với sự đoàn kết, gắn bó của ASEAN, Brunei hoàn toàn ủng hộ Việt Nam, đồng thời cho rằng sự đóng góp và ủng hộ đó đã giúp Việt Nam hoàn thành trọng trách Chủ tịch AIPA.
Thay mặt các thành viên Hội đồng Lập pháp Brunei, Nghị sĩ Abdul Haadii gửi lời chúc mừng chân thành nhất tới Quốc hội Việt Nam và chúc Đại hội đồng AIPA lần thứ 41 thành công tốt đẹp.
Hội đồng Lập pháp là cơ quan lập pháp đơn viện của Brunei với tổng cộng 33 thành viên, trong đó có 13 Bộ trưởng nội các. Tại Đại hội đồng AIPA lần thứ 41 sắp tới, Hội đồng Lập pháp Brunei sẽ chính thức tiếp quản chức Chủ tịch AIPA từ Quốc hội Việt Nam./.
Tin liên quan
-
Kinh tế Việt Nam
Công bố Trang thông tin điện tử, bộ nhận diện Năm Chủ tịch AIPA 2020
13:18' - 13/08/2020
Sáng 13/8, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã dự Lễ Công bố Trang thông tin điện tử, ứng dụng trên thiết bị di động và bộ nhận diện của Năm Chủ tịch AIPA 2020.
-
Kinh tế Việt Nam
Thông điệp của Chủ tịch AIPA-41 tại phiên đối thoại với Nhà Lãnh đạo ASEAN và AIPA
18:34' - 26/06/2020
TTXVN trân trọng giới thiệu toàn văn Thông điệp của Chủ tịch AIPA-41 Nguyễn Thị Kim Ngân
-
Kinh tế Việt Nam
ASEAN 2020: AIPA sẵn sàng đồng hành cùng ASEAN xây dựng Cộng đồng bền vững
12:53' - 24/06/2020
Vào ngày 26/6, các nhà lãnh đạo cấp cao Hội đồng liên nghị viện ASEAN (AIPA) và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sẽ có cuộc đối thoại trực tuyến trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao ASEAN lần 36.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giới
Điểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 30/12
21:19' - 30/12/2025
Ngày 30/12, kinh tế thế giới có nhiều diễn biến đáng chú ý, từ triển vọng tăng trưởng 2026, biến động chứng khoán, kim loại, năng lượng, tiền tệ đến làn sóng phá sản doanh nghiệp...
-
Kinh tế Thế giới
Ấn Độ vượt Nhật Bản, trở thành nền kinh tế lớn thứ tư thế giới
19:31' - 30/12/2025
Theo báo cáo kinh tế cuối năm, Ấn Độ đã vượt Nhật Bản để trở thành nền kinh tế lớn thứ tư thế giới, với GDP hơn 4.180 tỷ USD và được kỳ vọng sẽ vượt Đức trong vòng 3 năm tới.
-
Kinh tế Thế giới
Triển vọng kinh tế Mỹ 2026: 10 yếu tố vĩ mô và thị trường quan trọng cần xem xét
08:16' - 30/12/2025
Theo J.P Morgan, hoạt động kinh tế năm 2025 của Mỹ biến động mạnh hơn dự kiến, dự báo GDP thực tế của Mỹ năm 2026 sẽ tăng trưởng với tốc độ tương tự như năm 2025, ở mức 1,8%.
-
Kinh tế Thế giới
Điểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 29/12/2025
21:55' - 29/12/2025
Ngày 29/12, kinh tế thế giới có nhiều sự kiện đáng chú ý như: Giá gạo, ngành hàng xa xỉ sụt giảm, ASEAN thu hút dòng vốn toàn cầu, giá đồng tăng mạnh nhất 10 năm, Bitcoin vượt mốc 90.000 USD...
-
Kinh tế Thế giới
Sản lượng vàng Sudan phục hồi mạnh bất chấp nội chiến
17:19' - 29/12/2025
Ngày 28/12, Bộ Khoáng sản Sudan cho biết sản lượng vàng của nước này trong năm 2025 đạt 70 tấn, vượt 13% so với kế hoạch đề ra.
-
Kinh tế Thế giới
Ấn Độ chuẩn bị giữ ghế Chủ tịch BRICS: Cơ hội và áp lực đan xen
16:54' - 29/12/2025
Ấn Độ dự kiến đảm nhiệm Chủ tịch BRICS vào năm 2026, trong đó ưu tiên lợi ích Nam Bán cầu, thúc đẩy cơ chế tài chính mới nhưng đối mặt thách thức nội khối và sức ép từ Mỹ.
-
Kinh tế Thế giới
EU mở rộng không gian hội nhập
11:43' - 29/12/2025
Ukraine và Moldova gia nhập danh sách các quốc gia và vùng lãnh thổ đã tham gia cơ chế chuyển vùng nội địa, bao gồm toàn bộ các nước thành viên EU cùng Andorra, Iceland, Liechtenstein, San Marino.
-
Kinh tế Thế giới
Khai thác dầu khí của Anh thấp nhất trong nửa thế kỷ
08:23' - 29/12/2025
Năm 2025, ngành công nghiệp dầu khí Biển Bắc của Vương quốc Anh đã trải qua một năm tồi tệ nhất kể từ những năm 1970 khi hoạt động khoan thăm dò các mỏ mới hiện ở mức thấp nhất.
-
Kinh tế Thế giới
Đức đầu tư kỷ lục 23 tỷ euro hiện đại hóa mạng lưới đường sắt
08:23' - 29/12/2025
Tập đoàn Đường sắt Đức (Deutsche Bahn - DB) dự kiến sẽ đầu tư hơn 23 tỷ euro trong năm 2026 để hiện đại hóa mạng lưới đường sắt trên toàn quốc, đánh dấu mức đầu tư lớn nhất từ trước tới nay.

Lễ bế mạc AIPA-32, ngày 23/9/2011. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN