Airbnb cung cấp chỗ ở miễn phí cho 20.000 người tị nạn Afghanistan

07:47' - 25/08/2021
BNEWS Nền tảng chỗ ở trực tuyến Airbn đề xuất cung cấp chỗ ở miễn phí cho 20.000 người Afghanistan tị nạn khắp thế giới, trong bối cảnh người dân chạy trốn khỏi Kabul sau khi Taliban tiếp quản thủ đô này.
Trên trang Twitter, Giám đốc điều hành của Airbnb, Brian Chesky viết rằng việc di dời và tái định cư của những người tị nạn Afghanistan ở Mỹ và các nơi khác là một trong những cuộc khủng hoảng nhân đạo lớn nhất trong thời đại này.

Airbnb đã hỗ trợ để các chủ nhà có thể cung cấp nhà ở tạm thời cho những người đang chạy trốn xung đột và thiên tai thông qua nền tảng Open Homes kể từ năm 2012.

Trong một thông báo, Airbnb cho biết chi phí lưu trú của những người Afghanistan sơ tán sẽ được tài trợ thông qua các khoản đóng góp từ Airbnb và Chesky, cũng như các nhà tài trợ cho Quỹ Người tị nạn Airbnb.org.

Ông Chesky hy vọng điều này sẽ truyền cảm hứng cho các nhà lãnh đạo doanh nghiệp khác cũng làm như vậy.

Theo Chính phủ Mỹ, khoảng 50.000 người nước ngoài và người Afghanistan đã rời khỏi đất nước từ sân bay Kabul kể từ khi lực lượng Taliban lên nắm quyền vào ngày 15/8./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục