BNEWS Trung tâm đào tạo tại khu vực sân bay quốc tế Benito Juarez, tại thủ đô Mexico City, được trang bị hai hệ thống bay giả định của dòng máy bay A320, với vốn đầu tư 27 triệu USD.
Nhà sản xuất máy bay hàng đầu thế giới Airbus và công ty Cảng hàng không và dịch vụ phụ trợ của Mexico (ASA) đã khai trương trung tâm đào tạo phi công tại Mexico (Mê-hi-cô), có khả năng huấn luyện và đào tạo hơn 1.000 phi công mỗi năm.
Trung tâm đào tạo tại khu vực sân bay quốc tế Benito Juarez, tại thủ đô Mexico City, được trang bị hai hệ thống bay giả định của dòng máy bay A320, với vốn đầu tư 27 triệu USD, trong đó Airbus góp 25 triệu USD.
Chủ tịch của Airbus tại khu vực Mỹ Latinh và Caribe, Rafael Alonso cho biết đây là trung tâm huấn luyện và đào tạo thứ 7 của họ trên thế giới, cùng với các cở sở tại Toulouse, Hamburg, Miami, Bắc Kinh, Bangalore (Ấn độ) và Singapore (Xinh-ga-po).
Chủ tịch Rafael Alonso nhận định trong vòng 20 năm tới ngành hàng không Mexico sẽ tăng trưởng mạnh và đội bay sẽ tăng lên 600 chiếc, gấp 2 lần so với hiện tại, và điều này đồng nghĩa với việc cần đạo tạo thêm phi công.
Ước tính, cả khu vực Mỹ Latinh sẽ cần thêm 44.000 phi công trong 20 năm tới để đáp ứng sự tăng trưởng trong lĩnh vực hàng không.Mỹ Latinh hiện thu hút 318 dự án đầu tư vào lĩnh vực hàng không cho đến năm 2030, với số vốn 34 tỷ USD, chiếm 13,6% tổng số dự án trên toàn cầu.
Năm 2015, ngành hàng không Mỹ Latinh và Caribe tăng trưởng ở mức 8,2% và đứng thứ hai trên thế giới về nhịp độ tăng trưởng. Các nhà phân tích dự báo con số này sẽ tiếp tục tăng mạnh trong những năm tới.
- Từ khóa:
- Airbus
- trung tâm đào tạo phi côn
- Mexico
Tin liên quan
Airbus, Boeing được phép bán máy bay cho Iran
Ngày 21/9, Airbus và Boeing thông báo đã được Bộ Tài chính Mỹ cho phép bán máy bay chở khách cho Iran, một bước quan trọng trong việc triển khai các thỏa thuận trị giá nhiều tỷ USD với quốc gia này.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiMỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn trước thời hạn áp thuế 50%
Mỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn cần giải quyết trước hạn chót là ngày 19/8, thời điểm Mỹ có thể áp thuế 50% đối với nhiều hàng hoá của Canada.
-
Kinh tế Thế giớiIran tái khẳng định quyền tại eo biển Hormuz
Ngày 15/8/, Iran khẳng định eo biển Hormuz “vẫn thuộc về người Iran”, động thái bác lại phát biểu của Tổng thống Donald Trump rằng ông sẽ sớm tuyên bố eo biển Hormuz là một phần lãnh thổ của Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như đình trệ
Hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như tê liệt vào ngày 14/8, sau khi có thêm 2 tàu bị tấn công tại đây và Mỹ tuyên bố có thể duy trì lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran vô thời hạn.
-
Kinh tế Thế giớiDoanh số bán lẻ của Mỹ bất ngờ giảm trong tháng 7/2026
Theo ước tính do Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 14/8, doanh số bán lẻ của nước này trong tháng 7/2026 đã bất ngờ sụt giảm 0,6% so với tháng trước xuống còn 763,6 tỷ USD.
-
Kinh tế Thế giớiĐông Nam Á và bài toán 2.100 tỷ USD cho kinh tế biển
OECD ước tính Đông Nam Á thiếu khoảng 2.100 tỷ USD để thực hiện các mục tiêu kinh tế biển bền vững đến năm 2030, đòi hỏi huy động tài chính hỗn hợp và các công cụ vốn mới.
-
Kinh tế Thế giớiIndonesia hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 6% năm 2027
Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Chính phủ Indonesia đã tổ chức họp báo sau phiên họp toàn thể Hạ viện và công bố Dự thảo Ngân sách Nhà nước (RAPBN) năm 2027.
-
Kinh tế Thế giớiThái Lan kỳ vọng vào động lực kinh tế số
Kinh tế Thái Lan hiện đang đối mặt với một thử thách quan trọng, có thể được xem là “thách thức mang tính cơ cấu”.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 14/8/2026
Kinh tế thế giới ngày 14/8 nổi bật với đà tăng của hàng không Đông Nam Á, AI trong dầu khí và công nghệ, thuế drone của Mỹ, xe xanh Hàn Quốc và nỗ lực tự chủ thanh toán của EU.
-
Kinh tế Thế giớiSản lượng điện Mặt Trời tại châu Âu tăng trong những ngày nắng nóng
Trong những ngày xảy ra nắng nóng, sản lượng điện Mặt Trời tại một số nước châu Âu tăng đáng kể so với những ngày bình thường.










