Ấn Độ ghi nhận tổng cộng hơn 25 triệu ca mắc COVID-19
Ấn Độ cũng ghi nhận thêm 4.329 ca tử vong do COVID-19, nâng tổng số ca tử vong ở nước này lên 278.719 ca.
Liên quan việc điều trị COVID-19, tài liệu hướng dẫn do Hội đồng nghiên cứu y tế Ấn Độ (ICMR) công bố tối 17/5 cho biết cơ quan này không còn khuyến nghị sử dụng huyết tương của bệnh nhân đã bình phục để điều trị cho người mắc COVID-19.
Tài liệu tiếp tục khuyến nghị sử dụng Ivermerctin và Hydroxychloroquine cho những bệnh nhân COVID-19 triệu chứng nhẹ, nhưng cũng lưu ý rằng cả hai loại thuốc này đều có mức độ chứng minh hiệu quả thấp.
Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, một thử nghiệm do ICMR tiến hành đối với 400 bệnh nhân hồi năm ngoái không ghi nhận hiệu quả đáng kể nào khi sử dụng huyết tương để điều trị bệnh nhân COVID-19, song liệu pháp này vẫn được đưa vào tài liệu hướng dẫn nêu trên. Một số thử nghiệm quốc tế khác cũng không tìm thấy lợi ích từ liệu pháp huyết tương.
Trên thực tế, một số chuyên gia cho rằng việc sử dụng huyết tương như vậy thậm chí có thể đóng một vai trò trong việc thúc đẩy các đột biến đáng lo ngại của virus gây bệnh.
Một nghiên cứu gần đây nhất được công bố trên tạp chí y khoa Lancet của Anh hôm 14/5 cho thấy một thử nghiệm liên quan đến khoảng 5.000 bệnh nhân được điều trị bằng huyết tương ở Anh cũng không ghi nhận tác dụng của liệu pháp này trong việc giảm tỷ lệ tử vong hoặc cải thiện tình hình sức khỏe của bệnh nhân./.
- Từ khóa :
- Dịch COVID-19
- COVID-19
- ấn độ
- chính phủ ấn độ
Tin liên quan
-
Ý kiến và Bình luận
Tổng giám đốc WHO cảnh báo tình trạng "phân biệt chủng tộc" về vaccine ngừa COVID-19
11:59' - 18/05/2021
Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus ngày 17/5 cảnh báo thế giới đã đi đến tình trạng "phân biệt chủng tộc về vaccine", chứ không chỉ đối mặt với nguy cơ này nữa.
-
Kinh tế & Xã hội
Dịch COVID-19: Trung Quốc cấm mọi hoạt động chinh phục đỉnh Everest
15:00' - 17/05/2021
Trung Quốc chính thức cấm mọi hoạt động chinh phục đỉnh Everest trên phần sườn núi thuộc lãnh thổ nước này nhằm kiểm soát chặt chẽ nguy cơ lây lan đại dịch COVID-19.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế & Xã hội
Tiến sĩ Việt Nam đưa thời trang bền vững đến Anh
21:59' - 28/03/2024
Việc đưa được Hành trình thời trang vào Bảo tàng lịch sử tự nhiên sẽ là một thành công của dự án, góp phần chuyển tải thông điệp về thời trang bền vững của Việt Nam tới bạn bè Anh và quốc tế.
-
Kinh tế & Xã hội
Hàng trăm ngôi nhà bị hư hỏng sau trận mưa đá tại Yên Bái
21:34' - 28/03/2024
Ngày 28/3, tại Yên Bái đã xảy ra mưa đá, dông lốc gây thiệt hại nhiều nhà ở và cây cối hoa màu ở các huyện Mù Cang Chải, Trấn Yên và Văn Chấn.
-
Kinh tế & Xã hội
Vụ sập mỏ vàng ở Nga: Tạm dừng công tác cứu nạn cứu hộ, tiếp tục khoan thăm dò
21:33' - 28/03/2024
Các kỹ sư dự định khoan các mũi mới để kiểm tra các tầng khác nhau của hầm mỏ, vì vậy các máy khoan được lắp đặt với các góc khác nhau tại những vị trí khác nhau.
-
Kinh tế & Xã hội
Nhu cầu tuyển lao động tăng trở lại ở Bình Dương
21:21' - 28/03/2024
Ông Phạm Văn Tuyên, Phó Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương cho biết, dự báo 6 tháng đầu năm 2024, các doanh nghiệp cần khoảng 25.000 - 30.000 lao động.
-
Kinh tế & Xã hội
Mưa đá làm ảnh hưởng nhiều diện tích hoa màu tại Mộc Châu (Sơn La)
21:04' - 28/03/2024
Chiều 28/3, tại huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La xảy ra hai đợt mưa đá kèm theo gió mạnh, gây ảnh hưởng tới nhiều diện tích hoa màu của nhân dân.
-
Kinh tế & Xã hội
Quản lý chặt hoạt động của Trường Quốc tế Mỹ, đảm bảo quyền học tập cho học sinh
20:52' - 28/03/2024
UBND Thành phố Hồ Chí Minh giao Công an Thành phố phối hợp với các địa phương nắm bắt tình hình dư luận xã hội để có những phương án xử lý phù hợp
-
Kinh tế & Xã hội
Nắng nóng, tiền điện tháng 3 ở Tp. Hồ Chí Minh sẽ tăng cao
20:00' - 28/03/2024
Tính đến nay, sản lượng tiêu thụ bình quân tại Thành phố Hồ Chí Minh đạt 78,13 triệu kWh/ngày, cao hơn 12% so với cùng kỳ năm 2023.
-
Kinh tế & Xã hội
Nhiều câu hỏi về rác thải tại buổi họp báo của UBND thành phố Hà Nội
19:58' - 28/03/2024
Phó Giám đốc Sở Tài Nguyên và Môi trường Hà Nội Nguyễn Minh Tấn và Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm Nguyễn Hữu Tuyên trả lời, làm rõ thông tin về rác thải tại Hà Nội.
-
Kinh tế & Xã hội
Người lao động có được nghỉ bù dịp lễ Giỗ tổ Hùng Vương và 30/4 – 1/5?
19:57' - 28/03/2024
Dịp nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương và dịp 30/4 và 1/5, lịch nghỉ sẽ như thế nào? Người lao động có được nghỉ bù với thời gian dài hơn không? Những ngày nghỉ này có được hưởng nguyên lương không?