Thặng dư thương mại của Hàn Quốc với Ấn Độ giảm gần 50%

17:50' - 18/07/2020
BNEWS Hiệp hội Thương mại Quốc tế Hàn Quốc chi nhánh Ấn Độ ngày 18/7 công bố thặng dư thương mại của Hàn Quốc với Ấn Độ nửa đầu năm 2020 đã giảm gần một nửa so với cùng kỳ năm trước đó do dịch COVID-19.
Theo Hiệp hội Thương mại Quốc tế Hàn Quốc (KITA), Hàn Quốc đã ghi nhận mức thặng dư thương mại 2,76 tỷ USD với Ấn Độ trong sáu tháng đầu năm 2020, giảm 47,7% so với năm trước đó, khi thặng dư thương mại đạt 5,28 tỷ USD.
Báo cáo trên cho thấy thặng dư thương mại của Hàn Quốc với Ấn Độ đã giảm mạnh sau khi quốc gia Nam Á này bắt đầu áp đặt các biện pháp phong tỏa để ngăn chặn dịch COVID-19 lây lan.
Trong quý I/2020, thặng dư thương mại của Hàn Quốc đạt 2,26 tỷ USD, song con số này đã giảm xuống còn 500 triệu USD trong quý II do xuất khẩu giảm mạnh. Kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc sang Ấn Độ đã giảm 33,2% so với cùng kỳ xuống còn 5,36 tỷ USD trong nửa đầu năm nay, trong khi kim ngạch nhập khẩu từ Ấn Độ chỉ giảm 5,3% xuống còn 2,59 tỷ USD. Các mặt hàng xuất khẩu như thép tấm, phụ tùng ô tô và chất bán dẫn đã giảm mạnh.
Một quan chức của KITA cho hay do số ca mắc COVID-19 gia tăng gần đây, có khả năng xuất khẩu của Hàn Quốc sang Ấn Độ sẽ tiếp tục bị ảnh hưởng trong nửa cuối năm 2020, và sẽ mất một thời gian để nhập khẩu trở lại mức bình thường.
Trước đó, Hàn Quốc thông báo nước này có kế hoạch nâng thương mại song phương với Ấn Độ lên 50 tỷ USD/năm vào năm 2030. Năm 2019, khối lượng thương mại giữa hai nước đạt 20,7 tỷ USD./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục