Ấn Độ sẽ trở thành nền kinh tế có thu nhập trung bình cao năm 2031

08:51' - 07/03/2024
BNEWS Dự báo trên được đưa ra dựa vào những cải cách trong nước và các yếu tố mang tính chu kỳ, có tiềm năng vượt qua kỳ vọng, hướng tới nền kinh tế lớn thứ ba thế giới.

Phóng viên TTXVN tại New Delhi dẫn Báo cáo Triển vọng Ấn Độ do công ty xếp hạng Crisil công bố ngày 6/3 (giờ địa phương) cho rằng nền kinh tế của quốc gia đông dân nhất thế giới này - dự kiến tăng trưởng 6,8% trong năm tài chính tiếp theo - có thể đạt được vị thế thu nhập trung bình cao vào năm 2031.

 

Dự báo trên được đưa ra dựa vào những cải cách trong nước và các yếu tố mang tính chu kỳ, có tiềm năng vượt qua kỳ vọng, hướng tới nền kinh tế lớn thứ ba thế giới. Báo cáo có đoạn: “Sau mức tăng trưởng 7,6% tốt hơn mong đợi trong tài khóa này, GDP (Tổng thu nhập quốc nội ) của Ấn Độ có thể sẽ ở mức vừa phải là 6,8% trong tài khóa 2025”.

Cũng theo Crisil, trong 7 năm tới, từ 2025-2031, giá trị nền kinh tế Ấn Độ dự kiến vượt 5 nghìn tỷ USD, tiến gần hơn tới 7 nghìn tỷ USD. Ấn Độ thậm chí có khả năng vượt qua triển vọng tăng trưởng của mình khi đặt mục tiêu trở thành nền kinh tế lớn thứ ba thế giới trong 7 năm tới, với mức tăng trưởng trung bình 6,7%. Crisil dự báo, đến năm tài chính 2031, thu nhập bình quân đầu người của nền kinh tế hiện đứng thứ 5 thế giới này sẽ đạt 4.500 USD.

Theo Ngân hàng Thế giới, các quốc gia có thu nhập trung bình thấp có thu nhập bình quân đầu người là 1.000-4.000 USD, trong khi các quốc gia có thu nhập trung bình cao nằm trong khoảng 4.000-12.000 USD.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục