BNEWS Ấn Độ và Anh đang đàm phán để dỡ bỏ hàng rào phi thuế quan và tăng khả năng tiếp cận thị trường lớn hơn giữa bối cảnh 2 nước nỗ lực ký hiệp định thương mại tự do lớn đầu tiên của quốc gia Nam Á này.
Dự kiến, hai nước sẽ hoàn tất một thỏa thuận tạm thời vào cuối năm nay nhằm đưa các thiết bị y tế và sản phẩm nông nghiệp của Anh tiếp cận thị trường Ấn Độ, đồng thời mở rộng quy mô việc làm tại Anh cho các thủy thủ và y tá Ấn Độ.
Trước sức ép từ các doanh nghiệp xuất khẩu, Ấn Độ đã tăng cường đàm phán hiệp định thương mại tự do (FTA) với một số đối tác thương mại lớn như Anh, Mỹ và Liên minh châu Âu (EU), song cho đến nay, chỉ có Anh tỏ ra “hào hứng” với tiến trình này. Theo một số nhận định, không giống như nhiều cuộc đàm phán thương mại khác của Ấn Độ đã kéo dài nhiều năm mà không có kết quả, triển vọng đàm phán FTA giữa Ấn Độ và Anh được đánh giá là “sáng sủa” hơn do nhu cầu của cả hai bên khi các cuộc đàm phán đã tiến triển nhanh hơn nhiều so với các cuộc đàm phán khác. Phát ngôn viên của Bộ Thương mại Quốc tế Anh cho biết Ấn Độ và Anh đang trong giai đoạn chuẩn bị trước khi đàm phán về một FTA vào mùa Thu năm nay. Thỏa thuận ban đầu sẽ là một phần của FTA rộng lớn hơn với việc giảm thuế cho một loạt mặt hàng, tạo thuận lợi cho đầu tư và mở rộng khả năng tiếp cận các dịch vụ và hàng hóa nhằm thúc đẩy trao đổi thương mại song phương.Anh và Ấn Độ đặt mục tiêu tăng gấp đôi kim ngạch thương mại song phương vào năm 2030, so với mức hơn 15,4 tỷ USD trong giai đoạn 2019-2020.
FTA với Anh sẽ là FTA lớn đầu tiên của Ấn Độ kể từ năm 2011 thời điểm nước này ký một thỏa thuận toàn diện với Malaysia. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại các vấn đề gây tranh cãi giữa hai nước, trong đó có mức thuế cao của Ấn Độ đối với rượu và ô tô. Anh muốn dỡ bỏ các mức thuế 150% đối với rượu whisky và 125% đối với ô tô nhập khẩu.Về phần mình, Ấn Độ đang tìm kiếm quy chế về an toàn dữ liệu quốc gia. Trong khi đó, các lĩnh vực như thương mại điện tử, mua sắm công, dịch vụ tài chính và ngân hàng vẫn chưa được thảo luận./.
Tin liên quan
Dịch COVID-19: Nhiều nhà máy ô tô tại miền Nam Ấn Độ dừng hoạt động
Công nhân tại nhà máy sản xuất ô tô Renault-Nissan ở miền Nam Ấn Độ đã không làm việc từ ngày 31/5 do những lo ngại về an toàn liên quan đến dịch COVID-19.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiCanada khiếu nại việc áp thuế bổ sung của Mỹ
Canada phản đối kế hoạch áp thuế mới của Mỹ với lý do chống lao động cưỡng bức, cho rằng Ottawa đã có các biện pháp kiểm soát và không có cơ sở để áp thêm thuế đối với hàng hóa Canada.
-
Kinh tế Thế giớiBofA cảnh báo Mỹ đối mặt nguy cơ thiếu điện
Báo cáo cho biết khi nhu cầu điện tăng nhanh, năng lực truyền tải của hệ thống điện đang trở thành yếu tố hạn chế tốc độ tăng trưởng tại nhiều khu vực.
-
Kinh tế Thế giớiVân Đồn tiến thêm một bước thành trung tâm MRO mới của khu vực
Ủy ban châu Âu phê duyệt thành lập liên doanh HAECO Vietnam, tháo nút thắt pháp lý cuối cùng để tổ hợp MRO 360 triệu USD tại Vân Đồn tiến tới vận hành từ năm 2028.
-
Kinh tế Thế giớiSầu riêng Malaysia gặp khó với thị trường Trung Quốc
Các chuyên gia trong ngành cảnh báo rằng xuất khẩu sầu riêng của Malaysia sang Trung Quốc có thể gặp rủi ro nếu người trồng không tuân thủ các yêu cầu nhập khẩu nghiêm ngặt của nước này.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 8/7/2026
Chi tiết điểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 8/7/2026.
-
Kinh tế Thế giớiCác thị trường đồng loạt biến động mạnh sau tuyên bố của Tổng thống Mỹ
Các thị trường dầu mỏ và tài chính đồng loạt biến động mạnh sau tuyên bố của Tổng thống Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiNhật Bản: Dự án tàu điện từ trường siêu tốc mở đường cho “siêu vùng đô thị” quy mô 2.000 tỷ USD
Nguồn cung dầu từ Vịnh Ba Tư đang phục hồi sau khi xung đột Trung Đông hạ nhiệt, nhưng nhu cầu yếu, đặc biệt từ Trung Quốc, khiến thị trường đối mặt nguy cơ dư cung trong ngắn hạn.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ thu hồi quy chế miễn trừ dầu mỏ Iran sau các vụ tấn công tại Eo biển Hormuz
Chính quyền Tổng thống Donald Trump ngày 7/7 đã quyết định thu hồi quy chế miễn trừ cho phép Iran tiếp tục xuất khẩu dầu, sau các vụ tấn công nhằm vào tàu chở dầu tại Eo biển Hormuz.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 7/7/2026
Hôm nay, Nhật Bản dẫn dắt đợt bùng nổ trên thị trường trái phiếu châu Á; AI có thể sẽ không đưa kỷ nguyên tăng trưởng năng suất cao trở lại











