BNEWS Ngày 17/5, tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang tổ chức hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư, với chủ đề An Giang “Không gian mới - Tầm nhìn mới - Thành công mới”.
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng nhấn mạnh, việc tổ chức công bố quy hoạch là bước quan trọng nhằm công khai, minh bạch định hướng phát triển không gian, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển của địa phương trong giai đoạn mới; tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, bảo đảm quy hoạch được triển khai đồng bộ, hiệu quả và khả thi. An Giang “Không gian mới - Tầm nhìn mới - Thành công mới”, thể hiện quyết tâm mạnh mẽ trong việc kiến tạo không gian phát triển mới, tạo ra tiềm năng mới để thu hút đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh hướng đến thành công mới và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.
Trên nền tảng quy hoạch, An Giang xác định tập trung ưu tiên thu hút đầu tư vào 5 nhóm lĩnh vực trọng điểm: Hạ tầng chiến lược; công nghiệp chế biến và năng lượng sạch; thương mại, dịch vụ, logistics và kinh tế cửa khẩu; du lịch chất lượng cao; nông nghiệp công nghệ cao, sinh thái và kinh tế tuần hoàn. Đây là những lĩnh vực có tiềm năng lớn, dư địa rộng và khả năng lan tỏa mạnh, phù hợp với định hướng phát triển bền vững của tỉnh.
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nêu rõ, An Giang sau khi hợp nhất đã có được một cấu trúc phát triển mới mang tính tổng hợp và liên kết cao, hội tụ đầy đủ các yếu tố của một nền kinh tế phát triển đa dạng, có nhiều thời thế cạnh tranh và tiềm năng để phát triển trở thành trung tâm phát triển kinh tế biển, du lịch quốc tế, nông nghiệp công nghệ cao, dịch vụ chất lượng cao, trung tâm logistics của vùng, cả nước cũng như khu vực Đông Nam Á và tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng. Tỉnh xác lập tầm nhìn phát triển mới, định hướng không gian phát triển mới, tạo dựng các động lực tăng trưởng mới và thu hút nhiều nguồn lực đầu tư cho An Giang trong tiến trình vươn lên trở thành cực tăng trưởng quan trọng của vùng đồng bằng sông Cửu Long cũng như cả nước.
An Giang không thể phát triển một mình mà chỉ có thể phát triển nhanh, bền vững trên cơ sở liên kết vùng chặt chẽ và phải được đặt trong quy hoạch tổng thể quốc gia. Không chỉ là việc sắp xếp không gian phát triển trong địa giới hành chính của tỉnh mà còn là công cụ để tổ chức lại không gian phát triển vùng và cả nước, phân bổ nguồn lực, hình thành các vùng động lực, cực tăng trưởng, hành lang kinh tế mới theo đúng tinh thần nghị quyết của Chính phủ về điều chỉnh quy hoạch tổng thể quốc gia.
Đặc biệt, Phú Quốc đang đứng trước cơ hội lịch sử khi được lựa chọn là nơi tổ chức Tuần lễ cấp cao APEC 2027. Đây là sự kiện chính trị đối ngoại quan trọng nhất của đất nước trong năm 2027, được Đảng, Nhà nước, nhân dân và bạn bè quốc tế rất quan tâm. Là cơ hội để Việt Nam cũng như chính tỉnh An Giang quảng bá rộng rãi hình ảnh của một quốc gia hòa bình, ổn định, năng động, phát triển; là bước đột phá để nâng cấp, phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng, giá trị văn hóa, thương hiệu, chất lượng dịch vụ, kỹ năng quản trị và năng lực cạnh tranh của An Giang cũng như đặc khu Phú Quốc, tạo tiền đề cho sự phát triển nhanh và bền vững hơn trong tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ nhấn mạnh: Hội nghị cấp cao APEC 2027 sẽ là cú hích chiến lược để An Giang, Phú Quốc vươn lên trở thành trung tâm du lịch, dịch vụ chất lượng cao, kinh tế biển và giao thương quốc tế mang tầm khu vực và quốc tế; là điểm đến của các nhà đầu tư và khách du lịch toàn cầu; là động lực lan tỏa, thúc đẩy phát triển cả vùng đồng bằng sông Cửu Long; là cơ hội để khẳng định tầm nhìn, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế, gắn kết sâu hơn với mạng lưới hợp tác APEC và chuỗi giá trị toàn cầu.
Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đề nghị: "Các doanh nghiệp thực hiện đúng các cam kết, đảm bảo nói đi đôi với làm, không để tình trạng cam kết lớn nhưng thực hiện nhỏ, chậm trễ trong triển khai. Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương và chính quyền địa phương cam kết sẽ luôn đồng hành, kiến tạo môi trường, thủ tục thuận lợi nhất để doanh nghiệp yên tâm đầu tư, phát triển, làm giàu cho quê hương, đất nước. Chúng tôi coi thành công của các bạn chính là thành công của An Giang, của Việt Nam".
Để quy hoạch An Giang thực sự mở đường cho phát triển, là kiến tạo thay vì quản lý, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đề nghị An Giang cần chủ động, tích cực phối hợp với các bộ, ngành Trung ương hơn nữa trong quá trình triển khai tốt các quy hoạch của tỉnh và gắn với chỉnh trang đô thị, đảo xanh, biển sạch để phục vụ cho Hội nghị cấp cao APEC 2027 và những năm tiếp theo. An Giang khẩn trương cụ thể hóa, điều chỉnh quy hoạch vùng Đồng bằng sông Cửu Long và quy hoạch tỉnh An Giang thông qua các chương trình hành động, kế hoạch thực hiện, danh mục dự án ưu tiên, quy hoạch kỹ thuật chuyên ngành, kế hoạch sử dụng đất và cơ chế triển khai rõ ràng, khả thi.
Tỉnh khẩn trương tổ chức lập điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung đô thị Phú Quốc để phù hợp với yêu cầu phát triển dài hạn của đặc khu Phú Quốc và có tính chất đô thị biển đảo, vai trò của quốc gia, quốc tế, phải gắn chặt quy hoạch với quy hoạch đầu tư công trung hạn, lấy đầu tư công làm vốn mồi để thu hút các nguồn lực xã hội đầu tư vào các ngành, các lĩnh vực quan trọng, trụ cột. Tiếp đến, tỉnh tập trung cao độ mọi nguồn lực và tạo điều kiện để triển khai đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng các dự án phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC 2027, với tinh thần là không chỉ phục vụ APEC 2027 thành công mà phải để lại nền tảng phát triển lâu dài cho Phú Quốc và An Giang với tầm nhìn 50 năm và dài hơn nữa; biến những công trình phục vụ APEC thành những khoản đầu tư bước đệm cho tương lai chứ không chỉ là những công trình sử dụng một vài lần.Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu: Tỉnh quyết liệt tháo gỡ những điểm nghẽn lớn nhất đang cản trở phát triển, trọng tâm là hoàn thiện kết cấu hạ tầng chiến lược, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cắt giảm mạnh mẽ thủ tục hành chính, khuyến khích khởi nghiệp sáng tạo, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công và tăng cường năng lực thực thi công vụ. Chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang tư duy kiến tạo phục vụ, từ giải quyết thủ tục sang giải quyết kết quả cho người dân và doanh nghiệp, từ tiền kiểm sang hậu kiểm, quản trị rủi ro; không để tình trạng dự án treo, quy hoạch treo, thủ tục kéo dài, mất cơ hội của các nhà đầu tư.
Cùng với đó, tỉnh tập trung nghiên cứu, xác lập mô hình tăng trưởng phù hợp để đề xuất các cơ chế chính sách phù hợp, để phát huy tiềm năng, thế mạnh của An Giang về nông nghiệp và dịch vụ. Tỉnh tập trung nguồn lực đầu tư phát triển theo chiều sâu và bền vững các ngành chủ lực có lợi thế cạnh tranh trong vùng và cả nước như: Sản xuất lúa gạo, cây ăn trái, khai thác, nuôi trồng thủy sản, vận tải, logistics, dịch vụ du lịch, lưu trú, ăn uống, giải trí; từng bước định hướng, khuyến khích phát triển các động lực tăng trưởng mới có khả năng tạo chuyển biến rõ nét và tạo ra sản phẩm có giá trị gia tăng cao như: Kinh tế nuôi biển, công nghiệp chế biến thực phẩm, sản xuất năng lượng sạch, dịch vụ tài chính, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, khu thương mại tự do, y tế, chăm sóc sức khỏe, kinh tế số, chuyển đổi số, lập trình, phát triển trí tuệ nhân tạo, nghiên cứu khoa học công nghệ và phát triển công nghệ chiến lược. Bảo đảm phát triển nhanh nhưng phải bền vững, hài hòa và có trách nhiệm; chú trọng đảm bảo hệ sinh thái tài nguyên đất, nước, rừng, biển; phát triển kinh tế gắn với đảm bảo quốc phòng an ninh, ổn định để phát triển An Giang bền vững hơn.Tại hội nghị này, tỉnh công bố quyết định chủ trương đầu tư cho 29 dự án được cấp từ tháng 7/2025 đến nay với tổng vốn đầu tư là 161.908 tỷ đồng, trong đó có 10 dự án phục vụ Hội nghị APEC đã trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho nhà đầu tư; còn lại 19 dự án sẽ trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho các nhà đầu tư với tổng số vốn 66.952 tỷ đồng.
Ngoài ra, UBND tỉnh An Giang ký kết hợp tác chiến lược toàn diện với 4 đối tác và trao bản ghi nhớ hợp tác nghiên cứu đầu tư cho 24 nhà đầu tư chiến lược với tổng vốn đăng ký ban đầu gần 1,5 triệu tỷ đồng để nghiên cứu, khảo sát, thực hiện các dự án thuộc các lĩnh vực ưu tiên đầu tư trên địa bàn tỉnh.
Lãnh đạo tỉnh An Giang cam kết với cộng đồng doanh nghiệp và nhà đầu tư, tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư minh bạch, ổn định và thông thoáng; đẩy mạnh cải cách hành chính; rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục; chuẩn bị tốt quỹ đất, hạ tầng và nguồn nhân lực; duy trì chính quyền đồng hành, trách nhiệm, hiệu quả; đồng thời kiên định định hướng thu hút đầu tư có chọn lọc, ưu tiên các dự án công nghệ cao, thân thiện môi trường và có giá trị gia tăng lớn.
Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng khẳng định, thành công của doanh nghiệp là thành công của tỉnh; hiệu quả của nhà đầu tư là động lực tăng trưởng của địa phương; niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp là nền tảng phát triển bền vững của An Giang. Tỉnh trân trọng mời gọi cộng đồng doanh nghiệp, các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến với An Giang tìm hiểu, đầu tư và đồng hành, cùng An Giang kiến tạo những thành công mới.
Tin liên quan
Kiên Giang: Khi doanh nghiệp chăm sóc sức khỏe cho công nhân
Trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân, ngày 9/5, tại phường Rạch Giá (An Giang), Liên đoàn Lao động tỉnh và Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức “Ngày hội vì sức khỏe người lao động” năm 2026.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamThủ tướng Lê Minh Hưng: Khung Kiến trúc tổng thể quốc gia số phải bảo đảm liên thông từ Trung ương đến cơ sở
Chiều 3/7, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì làm việc với Bộ Công an, Bộ Khoa học và Công nghệ, các bộ, cơ quan liên quan về Khung Kiến trúc tổng thể quốc gia số.
-
Kinh tế Việt NamViệt Nam phát huy vai trò điều phối tại phiên họp CPTPP
Việt Nam chủ trì Hội đồng CPTPP lần thứ 10, khởi động đàm phán gia nhập với Indonesia, Philippines và UAE, đồng thời thúc đẩy mở rộng hiệp định và tăng cường hợp tác thương mại.
-
Kinh tế Việt NamBắc Ninh bứt phá để đạt tăng trưởng 13% trong năm 2026
GRDP 6 tháng đầu năm của Bắc Ninh tăng 10,56%, đứng thứ 6 cả nước. Tỉnh đặt mục tiêu tăng trưởng 13% trong năm 2026, tập trung tháo gỡ điểm nghẽn đầu tư, hạ tầng và cải cách hành chính.
-
Kinh tế Việt NamThúc tiến độ dự án giao thông trọng điểm ven biển tỉnh Lâm Đồng
Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng yêu cầu đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, tăng tốc thi công và giải ngân các dự án giao thông ven biển hơn 1.550 tỷ đồng, xử lý nghiêm nhà thầu chậm tiến độ.
-
Kinh tế Việt NamThị trường lao động khởi sắc, gần 53 triệu người có việc làm
6 tháng đầu năm 2026, thị trường lao động tiếp tục khởi sắc với 52,6 triệu người có việc làm, thu nhập bình quân đạt 9 triệu đồng/tháng, trong khi thất nghiệp và thiếu việc làm duy trì ở mức thấp.
-
Kinh tế Việt NamBán lẻ và dịch vụ 6 tháng tăng gần 13%, tiêu dùng tiếp tục là động lực tăng trưởng
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 6 tháng đầu năm 2026 đạt gần 3,9 triệu tỷ đồng, tăng 12,9%, nhờ sức mua nội địa phục hồi, du lịch khởi sắc và khách quốc tế tăng mạnh.
-
Kinh tế Việt NamĐề xuất 3 nhiệm vụ công nghệ chiến lược phục vụ phát triển nông nghiệp
Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề xuất 3 nhiệm vụ công nghệ chiến lược về giống cá tra và vaccine, xác định 14 sản phẩm tiềm năng, thúc đẩy khoa học, chuyển đổi số và truy xuất nguồn gốc nông sản.
-
Kinh tế Việt Nam6 tháng, bức tranh doanh nghiệp ghi nhận những tín hiệu tích cực
Đáng chú ý, dòng vốn đổ vào nền kinh tế ghi nhận sự bứt phá vượt trội khi tổng số vốn đăng ký mới đạt hơn 1.352,6 nghìn tỷ đồng, tăng mạnh 64,8%.
-
Kinh tế Việt NamCà Mau thúc đẩy kinh tế tư nhân, hơn 1.000 doanh nghiệp mới ra đời
Sau một năm thực hiện Nghị quyết 68, Cà Mau có hơn 1.000 doanh nghiệp thành lập mới, vốn đăng ký hơn 6.300 tỷ đồng, tạo động lực tăng trưởng, tăng thu ngân sách và cải thiện môi trường đầu tư.



















