BNEWS Lực lượng quốc tế đảm bảo an ninh cho các lãnh đạo tham dự Diễn đàn APEC vào tháng 11 tới sẽ được phép xử lý mối đe dọa tiềm tàng bằng mọi biện pháp.
Ngày 9/10, Bộ trưởng phụ trách vấn đề APEC của Papua New Guinea, ông Justin Tkatchenko cho biết lực lượng quốc tế đảm bảo an ninh cho các lãnh đạo tham dự Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) dự kiến diễn ra tại thủ đô Port Moresby vào tháng 11 tới sẽ được phép xử lý mối đe dọa tiềm tàng bằng mọi biện pháp.
Được Quốc hội Papua New Guinea thông qua hồi tháng 4, “điều khoản hoàng hôn” của Luật An ninh APEC sẽ có hiệu lực trong thời gian 9-19/11 tới, theo đó các lực lượng an ninh nước ngoài được phép sử dụng vũ lực trong trường hợp cần thiết.
Điều này có nghĩa là nhân viên an ninh nước ngoài có thể đáp trả mọi hành vi đe dọa tính mạng của các nhà lãnh đạo tham dự APEC. Thậm chí, lực lượng an ninh có thể nổ súng nếu một đối tượng tìm cách tấn công một lãnh đạo.
Ngoài ra, mọi đối tượng âm mưu tiến hành khủng bố hoặc gây thương tích cho các lãnh đạo dự APEC sẽ bị xử lý theo cả luật pháp hiện hành của Papua New Guinea và Luật An ninh APEC.
Trước đó, Australia đã triển khai các lực lượng an ninh đặc biệt đến Papua New Guinea như một phần trong chiến dịch an ninh quy mô lớn nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các lãnh đạo dự APEC diễn ra từ ngày 12 - 19/11.
Đây là lần đầu tiên Papua New Guinea đăng cai các hoạt động của APEC sau 25 năm gia nhập. Papua New Guinea có nhiều tài nguyên thiên nhiên và là một trong những quốc gia có nhiều dân tộc nhất trên thế giới, với hơn 1.000 nhóm văn hóa khác nhau.
Tuy nhiên, nhiều ý kiến lo ngại với tình trạng thiếu hụt các nguồn lực và mối đe dọa bạo lực băng đảng, quân đội của quốc gia Thái Bình Dương này không hoàn toàn sẵn sàng và phù hợp cho sự kiện lớn như APEC.
Để chuẩn bị cho hội nghị quan trọng này, bản thân lực lượng an ninh Papua New Guinea cũng đã tiến hành các cuộc diễn tập chống khủng bố tại thủ đô Port Moresby, bao gồm chiến dịch giải cứu con tin, luyện tập các kỹ năng kiểm soát và giải tán đám đông./.
Tin liên quan
Việt Nam tích cực tham gia các hội nghị APEC
Từ ngày 4 đến 20/8/2018, tại thủ đô Port Moresby, Papua New Guinea, đã diễn ra Hội nghị lần thứ ba các quan chức cao cấp APEC, cuộc họp lần thứ hai Nhóm Xây dựng Tầm nhìn APEC.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiChủ tịch ECB: Cú sốc lạm phát hiện tại sẽ kéo dài hơn dự đoán
Lạm phát tại Khu vực sử dụng đồng tiền chung euro (Eurozone) sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao trong một thời gian nữa.
-
Kinh tế Thế giớiGiá năng lượng tác động thế nào đến lạm phát Mỹ?
Theo tờ The Wall Street Journal ngày 12/9, 6 tháng sau khi cuộc chiến Iran bùng nổ, giá dầu và khí đốt tăng đang đẩy lạm phát lên cao.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế Thế giới nổi bật tuần qua
Dưới đây là những thông tin kinh tế Thế giới nổi bật tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiKinh tế Thái Lan chịu sức ép từ sức mua suy yếu
Kinh tế Thái Lan đang phải đối mặt với sức ép ngày càng rõ nét từ sự suy yếu của sức mua, chi phí sinh hoạt cao và giá năng lượng gia tăng.
-
Kinh tế Thế giớiTrí tuệ nhân tạo và việc làm: Lời tiên tri chưa ứng nghiệm
Gần bốn năm sau khi ChatGPT xuất hiện, đã có đủ thời gian để đối chiếu những lời tiên đoán với thực tế. Từng có không ít dự báo rằng lực lượng lao động tri thức sẽ sớm bị công nghệ thay thế.
-
Kinh tế Thế giớiHội nghị thượng đỉnh BRICS: Chủ tịch Trung Quốc kêu gọi BRICS thúc đẩy phát triển dựa trên đổi mới sáng tạo
Ngày 12/9, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết cơ chế hợp tác BRICS đã trở thành nền tảng hợp tác có ảnh hưởng nhất thế giới giữa các thị trường mới nổi và các nước đang phát triển.
-
Kinh tế Thế giớiBRICS thông qua Tuyên bố chung New Delhi 2026
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi - Chủ tịch BRICS năm 2026 – thông báo các nhà lãnh đạo của khối đã nhất trí thông qua Tuyên bố New Delhi 2026 mà không có bất kỳ ý kiến nào phản đối.
-
Kinh tế Thế giớiKhai mạc Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18
Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, chiều 12/9, Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 đã khai mạc tại thủ đô New Delhi của Ấn Độ, với sự tham dự của Lãnh đạo các nước thành viên.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ nêu điều kiện với các nhà sản xuất xe điện Trung Quốc
Hiện xe điện Trung Quốc gần như bị chặn khỏi thị trường Mỹ do mức thuế nhập khẩu cao cùng lệnh cấm của Bộ Thương mại Mỹ với lý do an ninh quốc gia.










