Anh dự kiến công bố kế hoạch ngân sách và chi tiêu vào ngày 27/10

08:23' - 08/09/2021
BNEWS Bộ trưởng Tài chính Anh Rishi Sunak sẽ công bố đánh giá chi tiêu trong 3 năm và kế hoạch ngân sách vào ngày 27/10 trong bối cảnh ông đang nỗ lực cân đối nhu cầu chi tiêu cho y tế và các dịch vụ khác.

Bộ Tài chính Anh cho hay Bộ trưởng Sunak sẽ trình bày kế hoạch của mình cùng với các dự báo kinh tế chính thức mới nhất của Anh. Bộ trưởng Sunak cho biết kế hoạch đánh giá chi tiêu sẽ giúp duy trì tài chính công đi theo con đường bền vững và dự kiến không chi tiêu cao hơn mức đã công bố cho đến nay.

Bộ Tài chính Anh nêu rõ cùng với nguồn tài chính bổ sung cho chăm sóc sức khỏe và xã hội được công bố trước đó vào ngày 7/9, chi tiêu cơ bản hàng ngày được điều chỉnh theo lạm phát sẽ tăng gần 4%/năm trong vòng 5 năm. Đây là mức tăng lớn nhất kể từ năm 2001.

Theo Bộ Tài chính Anh, các cơ quan chính phủ sẽ phải xác định cắt giảm ít nhất 5% từ ngân sách hàng ngày để “giải phóng” vốn tái đầu tư vào các lĩnh vực ưu tiên./. 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục