BNEWS Do ảnh hưởng của bão số 9, ngày 25/11 tại tỉnh Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, nhiều địa phương bị ngập nặng, đồi núi sạt lở, địa bàn và giao thông bị chia cắt.
Ở khu vực phía Nam tỉnh Khánh Hòa, khoảng từ 14 giờ ngày 24/11 đến 2 giờ ngày 25/11 đã có lượng mưa lên tới 272,4 mm, gần bằng lượng mưa ở Nha Trang các đây ít ngày. Cụ thể, tại Cam Ranh, trạm đo mưa ở Ba Ngòi đo được 183,8 mm, Cam Phước Tây: 178,4mm. Tại Khánh Sơn, trạm đo Tô Hạp đo được 124,8 mm, Sơn Hiệp 103,4 mm...
Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Khánh Hòa cho biết, do mưa lớn nên các các trục đường chính như Quốc lộ 1 (đoạn qua thành phố Cam Ranh), đại lộ Nguyễn Tất Thành (nối sân bay Cam Ranh và thành phố Nha Trang), Quốc lộ 27C (đường từ Nha Trang đi Đà Lạt), Tỉnh lộ 9 đi huyện miền núi Khánh Sơn và một số đoạn đường sắt… bị ngập sâu, đất đá từ núi đổ về gây sạt lở nặng, giao thông bị tắc nghẽn.Theo thống kê sơ bộ: Quốc lộ 1C ngập cục bộ sâu 15 cm, Quốc lộ 27B bị sạt lở vách núi, Tỉnh lộ 9 bị sạt lở vách núi, các cầu tràn bị ngập sâu, đại lộ Nguyễn Tất Thành bị sạt lở vách núi, nước ngập sâu tới 80 cm. Tỉnh lộ 8B (cầu Thác Ngựa) ngập sâu 80 cm…
Ông Tạ Thanh Tình, Chi cục trưởng Chi cục quản lý đường bộ III.3 cho biết, 2 tuyến Quốc lộ 27C (đường Nha Trang - Đà Lạt) và Quốc lộ 26 đi Đắk Lắk bị sạt lở nghiêm trọng khiến giao thông khó khăn. Theo thống kê sơ bộ, có khoảng hơn 10 điểm bị sạt lở với khối lượng đất đá lên đến 18.000 khối, trên tuyến Nha Trang - Đà Lạt. Trong khi đó, do ảnh hưởng của bão số 8 trước đó, tuyến đường Nha Trang đi sân bay Cam Ranh đã bị hư hỏng nặng, đang trong quá trình sửa chữa khắc phục hậu quả thì nay lại tiếp tục bị sạt lở nghiêm trọng. Theo ghi nhận của phóng viên TTXVN tại hiện trường, thời điểm 12 giờ ngày 25/11, tuyến đường Nha Trang đi Cam Ranh đoạn qua đèo Cù Hin đã được dọn dẹp đất đá đổ nát và thông tuyến. Còn tại ga Nha Trang, do mưa lớn khiến tuyến đường sắt tại Khánh Hòa cũng bị ảnh hưởng bão số 9, khiến 7 đoàn tàu với 2.500 hành khách mắc kẹt . Trao đổi qua điện thoại với phóng viên TTXVN, ông Nguyễn Văn Nhuận, Chủ tịch UBND huyện miền núi Khánh Sơn cho biết, hiện đoạn đèo lên Khánh Sơn đã bị sạt lở, làm cô lập huyện này với các địa phương khác trong tỉnh Khánh Hòa.Bên cạnh đó, mưa lớn làm mực nước trên các sông, suối của huyện dâng cao nhanh gây ngập các cầu tràn, nhiều khu dân cư bị cô lập. Cụ thể, tuyến tỉnh lộ 9 đoạn qua thị trấn Tô Hạp, xã Sơn Lâm bị ngập sâu, cô lập 4 xã Sơn Lâm, Sơn Bình, Thành Sơn, Ba Cụm Nam với vùng trung tâm.
“ Huyện Khánh Sơn tiếp tục có mưa lớn, nước trên các sông, suối vẫn dâng cao gây chia cắt cục bộ nhiều điểm trên toàn huyện. Nếu mưa lớn vẫn tiếp diễn cho đến hết ngày 25/11 có thể huyện sẽ cho học sinh nghỉ học vào ngày 26/11”, ông Nhuận chia sẻ thêm.
Tại huyện miền núi Khánh Vĩnh, ông Nguyễn Văn Đồng, Chủ tịch UBND huyện cho biết, sạt lở trên đèo Khánh Lê tuyến Quốc lộ 27C Nha Trang đi Đà Lạt trong sáng 25/11 đã được khắc phục xong. Ở các điểm xung yếu, huyện cũng thực hiện trực ban, chốt chặn không cho người dân qua lại, nhằm đảm bảo cao nhất an toàn về người và tài sản. Tính đến chiều 25/11, sông Cái tại Nha Trang đã trên mức báo động 2, các sông còn lại trên và ngang báo động 1. Dự báo nước trên các sông sẽ còn lên nhanh. Cùng ngày, do mưa lớn, các hồ chứa tại Khánh Hòa đã xả lũ. Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Khánh Hòa đã phát đi thông báo cảnh báo, tiếp tục rà soát khẩn cấp các khu vực xung yếu nguy cơ cao về lũ quét, sạt lở đất gây ảnh hưởng đến người dân trên địa bàn tỉnh./.Tin liên quan
Bão số 9: Mưa lớn, gió giật mạnh gây đổ cây tại Bà Rịa-Vũng Tàu
Theo Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, đến 14 giờ ngày 25/11, các đơn vị, địa phương báo về vẫn an toàn trước bão số 9, không có thiệt hại về người.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamĐiểm tin kinh tế Việt Nam nổi bật ngày 14/8/2026
Kinh tế Việt Nam ngày 14/8 nổi bật với các dự án đầu tư lớn, thúc đẩy kinh tế số, năng lượng tái tạo, hạ tầng giao thông và phát triển bền vững.
-
Kinh tế Việt NamỦy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước
Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị giữ quy định hiện hành về phạm vi trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, đồng thời chỉ sửa một số điều của Luật Quản lý thuế để tránh chồng chéo.
-
Kinh tế Việt NamNăng suất là trung tâm trong quá trình tái định hình mô hình tăng trưởng
Diễn đàn Năng suất chất lượng quốc gia 2026 nhấn mạnh nâng năng suất dựa trên khoa học, công nghệ, AI, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh để tạo động lực tăng trưởng mới.
-
Kinh tế Việt NamKhu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi thu hút vốn đăng ký khoảng 19,4 tỷ USD
Sau 30 năm phát triển, Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi đứng trước yêu cầu chuyển đổi xanh, số hóa, nâng chất lượng tăng trưởng và sức cạnh tranh.
-
Kinh tế Việt NamQuảng Ninh đề xuất bổ sung 8 dự án điện mặt trời vào quy hoạch điện quốc gia
Quảng Ninh nghiên cứu bổ sung 8 dự án điện mặt trời vào Điều chỉnh Quy hoạch điện VIII, với tổng công suất dự kiến 2.199-2.399 MW, hướng tới trở thành trung tâm năng lượng lớn phía Bắc.
-
Kinh tế Việt NamPhiên họp thứ 5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Tập trung hoàn thiện các quy định trong dự thảo Luật Hòa giải ở cơ sở (sửa đổi)
Ủy ban Thường vụ Quốc hội tán thành nội dung tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Hòa giải ở cơ sở (sửa đổi), yêu cầu tiếp tục rà soát, hoàn thiện để bảo đảm tính khả thi.
-
Kinh tế Việt NamChính thức thu phí 5 dự án thành phần cao tốc Quảng Ngãi - Nha Trang
Hệ thống thiết bị phục vụ thu phí được kiểm tra, vận hành thử; đường truyền, hệ thống nhận diện và các điều kiện kỹ thuật được rà soát nhằm bảo đảm hoạt động ổn định khi chính thức thu phí.
-
Kinh tế Việt NamBức tranh doanh nghiệp khởi sắc, đà tăng trưởng được củng cố
Cộng đồng doanh nghiệp tâm lý khá lạc quan khi bước vào quý III, có 83,4% doanh nghiệp dự báo tình hình sản xuất, kinh doanh sẽ tốt hơn hoặc giữ ổn định, trong khi tỷ lệ dự báo khó khăn chỉ còn 16,6%.
-
Kinh tế Việt NamCà Mau bứt phá năng lượng xanh: Mục tiêu thành trạm phát của ĐBSCL
Tỉnh Cà Mau phấn đấu đến năm 2030, phát triển các nguồn năng lượng tái tạo tiềm năng nhằm thu hút đầu tư bảo đảm an ninh, hướng tới trở thành trung tâm năng lượng tái tạo của khu vực ĐBSCL.











