Anh và Ấn Độ chưa thể ký FTA sau 14 vòng đàm phán

18:26' - 16/03/2024
BNEWS Việc hai bên chưa thể đạt đồng thuận mang tính đột phá tại vòng đàm phán lần này được cho là sẽ gây trì hoãn đối với tiến trình đàm phán FTA song phương.

Theo tin từ tờ Financial Times, trong tuần qua, các quan chức thương mại của Anh và Ấn Độ đã kết thúc vòng đàm phán lần thứ 14 để tiến tới một thỏa thuận thương mại tự do (FTA), nhưng hai bên vẫn chưa thể đi đến thống nhất.

 

Việc hai bên chưa thể đạt đồng thuận mang tính đột phá tại vòng đàm phán lần này được cho là sẽ gây trì hoãn đối với tiến trình đàm phán FTA song phương.

Mặc dù các quan chức Anh khẳng định, các cuộc đàm phán sẽ được nối lại sau khi kết thúc cuộc tổng tuyển cử ở Ấn Độ dự kiến sẽ diễn ra trong tháng 4-5/2024. Tuy nhiên, cơ hội để hai bên đạt được bất kỳ thỏa thuận thương mại nào vào thời điểm sau đó cũng khó xảy ra, khi Anh đang chuẩn bị cho cuộc tổng tuyển cử dự kiến sẽ được tổ chức vào mùa Thu năm nay.

Hiện tại, Anh và Ấn Độ đang có một số nội dung chưa thể đồng thuận trong các cuộc đàm phán. Phía Anh muốn các công ty dịch vụ của mình được tạo thuận lợi hơn khi tiếp cận thị trường Ấn Độ, đồng thời yêu cầu New Delhi cắt giảm mạnh thuế nhập khẩu đối với hàng hóa từ Anh, trong đó có rượu whisky và ô tô.

Trong khi đó, New Delhi đang yêu cầu London mở cửa thị trường đối với người lao động Ấn Độ làm việc tại Anh, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ thông tin, cũng như giảm thuế đối với hàng dệt may xuất khẩu của nước này.

Hôm 12/3, Thủ tướng Anh Rishi Sunak và người đồng cấp Ấn Độ Narendra Modi đã có cuộc điện đàm để thảo luận về các cuộc đàm phán FTA, trong đó cả hai đều nhất trí về “tầm quan trọng của việc đảm bảo một thỏa thuận lịch sử và toàn diện, mang lại lợi ích cho cả hai nước”.

Trước đó, hai cựu Thủ tướng Anh là Boris Johnson và Liz Truss đều thúc đẩy việc ký kết một FTA trị giá hàng tỷ bảng với Ấn Độ, nền kinh tế đang bùng nổ với 1,4 tỷ dân. Ban đầu, London và New Delhi dự kiến kết thúc tiến trình đàm phán thỏa thuận đầy tham vọng này vào tháng 10/2022, nhưng tình hình hiện nay cho thấy hai bên đều gặp khó khăn đối với mục tiêu của mình.

Theo số liệu của Chính phủ Anh, trong 12 tháng tính đến hết quý III/2023, trao đổi thương mại giữa Anh và Ấn Độ đạt 38,1 tỷ bảng (48,51 tỷ USD), trong đó kim ngạch xuất khẩu của Anh sang Ấn Độ đạt 14,9 tỷ bảng và nhập khẩu ở mức 23,2 tỷ bảng.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục