Áp thấp nhiệt đới đi vào Biển Đông, gió giật cấp 9
Dự báo từ 1 giờ ngày 15/10 đến 1 giờ ngày 16/10, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km, đi vào Biển Đông và có khả năng mạnh thêm. Vị trí tâm áp thấp nhiệt đới lúc 1 giờ ngày 16/10 ở khoảng 14,5 độ Vĩ Bắc; 117,0 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 440 km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60 km/giờ), giật cấp 9.
Vùng nguy hiểm do áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông từ 1 giờ ngày 15/10 đến 1 giờ ngày 16/10 (gió mạnh cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): từ vĩ tuyến 13,0 đến 16,5 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 115,0 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.
Từ 1 giờ ngày 16/10 đến 1 giờ ngày 17/10, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi khoảng 20 km và có khả năng mạnh lên thành bão số 8. Vị trí tâm bão lúc 1 giờ ngày 17/10, ở khoảng 14,8 độ Vĩ Bắc; 112,1 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 250 km về phía Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75 km/giờ), giật cấp 10.
Từ 1 giờ ngày 17/10 đến 1 giờ ngày 18/10, bão số 8 di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20 km.
Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với gió Đông Nam trên cao hoạt động mạnh nên từ ngày 15/10 đến sáng 16/10 khu vực đồng bằng và Đông Bắc Bắc Bộ, Hòa Bình, Nam Sơn La, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Yên Bái, Thanh Hóa, Nghệ An có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến khoảng 100-200 mm, có nơi trên 250 mm; Hà Tĩnh và các nơi khác ở Bắc Bộ phổ biến khoảng 40-70 mm. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.
Trên biển, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới có trục ở khoảng 12-15 độ vĩ Bắc nối với áp thấp nhiệt đới trên khu vực miền Trung Philippines đang di chuyển hướng vào Biển Đông với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên Vịnh Bắc Bộ, vùng biển phía Nam khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa), vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Trị đến Cà Mau, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa dông mạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.
Ở vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông gió mạnh dần lên cấp 6, sau tăng lên cấp 7, giật cấp 9; biển động mạnh. Vùng biển các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao từ 2,0-4,0 m, biển động.
Ngoài ra, do ảnh hưởng của không khí lạnh ở khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, sau tăng lên cấp 7, giật cấp 9; biển động mạnh; sóng biển cao 3,0-5,0 m. Ở Vịnh Bắc Bộ gió Đông đến Đông Bắc mạnh dần lên cấp 5, sau tăng lên cấp 6, giật cấp 7; biển động; sóng biển cao 2,0-3,0 m. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.
Dự báo thời tiết chi tiết các khu vực ngày và đêm 15/10: Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; riêng khu vực Hòa Bình, Nam Sơn La, Yên Bái có mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, có nơi dưới 19 độ C; cao nhất 24-27 độ C; riêng khu Tây Bắc có nơi trên 27 độ C.
Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; riêng khu vực đồng bằng và Đông Bắc, các tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc có mưa to đến rất to. Gió Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, vùng núi có nơi dưới 18 độ C; cao nhất 21-24 độ C, có nơi trên 24 độ C.
Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa to đến rất to. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ C; cao nhất 21-24 độ C.
Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế nhiều mây, phía Bắc (Thanh Hóa đến Nghệ An) có mưa to đến rất to; phía Nam có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió Tây Bắc đến Tây cấp 2-3. Phía Bắc trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, phía Nam có nơi trên 23 độ C; cao nhất phía Bắc 23-26 độ C; phía Nam 26-29 độ C.
Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, phía Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.
Khu vực Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C; cao nhất 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.
Khu vực Nam Bộ nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất 27-30 độ C./.
Tin liên quan
-
Thời sự
Ngành giao thông tập trung ứng phó bão số 7 và áp thấp nhiệt đới
14:41' - 14/10/2020
Bộ Giao thông Vận tải vừa có công điện khẩn gửi các đơn vị trực thuộc về việc tập trung ứng phó với cơn bão số 7, áp thấp nhiệt đới và mưa lũ tại các tỉnh miền Trung.
-
Dự báo thời tiết
Áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành cơn bão số 7 (NANGKA)
16:04' - 12/10/2020
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều 12/10, áp thấp nhiệt đới trên khu vực Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 7 trong năm 2020 và có tên quốc tế là NANGKA.
-
Dự báo thời tiết
Áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh lên thành bão, miền Trung mưa lớn
07:45' - 12/10/2020
Dự báo áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km và có khả năng mạnh lên thành bão.
-
Dự báo thời tiết
Các địa phương từ Quảng Ninh đến Phú Yên chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới
21:41' - 11/10/2020
Các địa phương thuộc tuyến biển và ven bờ từ Quảng Ninh đến Phú Yên phải theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới.
Tin cùng chuyên mục
-
Dự báo thời tiết
Thời tiết ngày Giỗ tổ Hùng Vương: Khu vực Bắc Bộ, sáng có mưa rào và dông rải rác
08:02'
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, trên ảnh vệ tinh, số liệu định vị dông sét và ra đa thời tiết cho thấy vùng mây đối lưu phát triển và gây mưa rào và dông cho khu vực huyện Ba Vì.
-
Dự báo thời tiết
Từ ngày 25/4, Nam Bộ khả năng xuất hiện mưa cục bộ
12:22' - 17/04/2024
Ngày 17/4, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia Nguyễn Văn Hưởng cho biết, khoảng ngày 25/4 trở đi, khu vực Nam Bộ khả năng xuất hiện mưa.
-
Dự báo thời tiết
Hà Nội nền nhiệt tăng mạnh, cao nhất 35 độ C
08:32' - 17/04/2024
Dự báo thời tiết Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 33-35 độ C.
-
Dự báo thời tiết
Dự báo thời tiết dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương
17:58' - 16/04/2024
Bnews. Dự báo thời tiết dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 10/3 âm lịch (tức ngày 18/4), Thủ đô Hà Nội ngày nắng, đêm không mưa; khu vực Thành phố Hồ Chí Minh ngày nắng nóng, đêm không mưa.
-
Dự báo thời tiết
Dự báo thời tiết hôm nay: Thủ đô Hà Nội có mưa rào và dông
07:09' - 16/04/2024
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, số liệu định vị dông sét và ra đa thời tiết cho thấy vùng mây đối lưu phát triển, gây mưa rào và dông cho hầu khắp khu vực thành phố Hà Nội.
-
Dự báo thời tiết
Dự báo thời tiết dịp lễ Giỗ tổ và 10 ngày tới
15:20' - 15/04/2024
Cập nhật mới nhất tin tức thời tiết 10 ngày tới của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia.
-
Dự báo thời tiết
Dự báo thời tiết ngày 15/4: Hà Nội chiều tối có mưa rào
07:42' - 15/04/2024
Thủ đô Hà Nội nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng; chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông.
-
Dự báo thời tiết
Dự báo thời tiết ngày mai 15/4: Tây Bắc Bộ nắng nóng gay gắt
18:07' - 14/04/2024
Dự báo thời tiết ngày 15/4, khu vực Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C.
-
Dự báo thời tiết
Dự báo thời tiết ngày 14/4: Nắng nóng trải khắp 3 miền
08:08' - 14/04/2024
Theo các chuyên gia Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, nắng nóng ở Nam Bộ và Tây Bắc Bắc Bộ chưa dự báo được thời điểm kết thúc.