BNEWS Argentina sẽ phải nỗ lực trong tình cảnh hiện nay để hoàn trả khoản vay của IMF và sẽ tìm cách tái đàm phán về các điều khoản thanh toán nợ.
Theo tờ Clarin, ứng viên tranh cử Tổng thống Argentina Alberto Fernandez ngày 18/8 cho biết nước này sẽ phải nỗ lực trong tình cảnh hiện nay để hoàn trả khoản vay của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và sẽ tìm cách tái đàm phán về các điều khoản thanh toán nợ.
Argentina, dưới thời của đương kim Tổng thống Mauricio Macri, đã ký một thỏa thuận dự phòng với IMF hồi giữa năm 2018 với 57 tỷ USD và đổi lại thực hiện một sự điều chỉnh ngân sách mạnh mẽ, một thỏa thuận mà ông Fernandez đánh giá là “bất lợi”.Ông Fernandez, người tuần trước đã giành chiến thắng trước đương kim Tổng thống Argentina Macri trong cuộc bầu cử Tổng thống sơ bộ, cho rằng nếu không có thỏa thuận vay nợ của IMF, Argentina sẽ rơi vào cảnh vỡ nợ, song cho rằng mối quan hệ giữa hai bên sẽ phải là “sự tôn trọng” chứ không phải “phục tùng”.
Các thị trường tài chính và chứng khoán ở Argentina đã trượt dốc sau khi ông Fernandez giành lợi thế trước ông Macri trong cuộc bầu cử Tổng thống sơ bộ. Argentina, nền kinh tế lớn thứ ba Mỹ Latinh, đã phải “vật lộn” trong khủng hoảng kinh tế với đồng nội tệ peso giảm mạnh so với USD và lạm phát tăng lên trên 50%.Ngày 16/8, đồng peso đã giảm 17,58% so với mức 45,33 peso/USD trước cuộc bầu cử tổng thống sơ bộ xuống còn 55 peso/USD, bất chấp sự can thiệp của Ngân hàng trung ương Argentina.
Trước đó, ngày 16/8, hãng xếp hạng tín nhiệm quốc tế Fitch đã hạ hai bậc xếp hạng tín nhiệm nợ chính phủ của Argentina từ “B”- mức đầu cơ cao xuống “CCC”, mức có khả năng vỡ nợ hoặc cơ cấu lại một số khoản nợ.Việc Fitch thay đổi xếp hạng tín nhiệm tín dụng trên do tình hình bất ổn chính trị sau cuộc bầu cử Tổng thống sơ bộ hôm 11/8 vừa qua tại Argentina đã thắt chặt thêm các điều kiện tài chính, giảm kỳ vọng về tăng trưởng kinh tế vĩ mô và tăng nguy cơ khiến quốc gia Nam Mỹ này rơi vào tình trạng vỡ nợ./.
Tin liên quan
Bộ trưởng Kinh tế Argentina từ chức
Bộ trưởng Kinh tế Argentina Nicolas Dujovne đã đệ đơn từ chức trong bối cảnh thị trường tài chính tiền tệ trong nước lại rơi vào đợt lao dốc mới suốt tuần qua.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiMỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn trước thời hạn áp thuế 50%
Mỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn cần giải quyết trước hạn chót là ngày 19/8, thời điểm Mỹ có thể áp thuế 50% đối với nhiều hàng hoá của Canada.
-
Kinh tế Thế giớiIran tái khẳng định quyền tại eo biển Hormuz
Ngày 15/8/, Iran khẳng định eo biển Hormuz “vẫn thuộc về người Iran”, động thái bác lại phát biểu của Tổng thống Donald Trump rằng ông sẽ sớm tuyên bố eo biển Hormuz là một phần lãnh thổ của Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như đình trệ
Hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như tê liệt vào ngày 14/8, sau khi có thêm 2 tàu bị tấn công tại đây và Mỹ tuyên bố có thể duy trì lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran vô thời hạn.
-
Kinh tế Thế giớiDoanh số bán lẻ của Mỹ bất ngờ giảm trong tháng 7/2026
Theo ước tính do Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 14/8, doanh số bán lẻ của nước này trong tháng 7/2026 đã bất ngờ sụt giảm 0,6% so với tháng trước xuống còn 763,6 tỷ USD.
-
Kinh tế Thế giớiĐông Nam Á và bài toán 2.100 tỷ USD cho kinh tế biển
OECD ước tính Đông Nam Á thiếu khoảng 2.100 tỷ USD để thực hiện các mục tiêu kinh tế biển bền vững đến năm 2030, đòi hỏi huy động tài chính hỗn hợp và các công cụ vốn mới.
-
Kinh tế Thế giớiIndonesia hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 6% năm 2027
Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Chính phủ Indonesia đã tổ chức họp báo sau phiên họp toàn thể Hạ viện và công bố Dự thảo Ngân sách Nhà nước (RAPBN) năm 2027.
-
Kinh tế Thế giớiThái Lan kỳ vọng vào động lực kinh tế số
Kinh tế Thái Lan hiện đang đối mặt với một thử thách quan trọng, có thể được xem là “thách thức mang tính cơ cấu”.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 14/8/2026
Kinh tế thế giới ngày 14/8 nổi bật với đà tăng của hàng không Đông Nam Á, AI trong dầu khí và công nghệ, thuế drone của Mỹ, xe xanh Hàn Quốc và nỗ lực tự chủ thanh toán của EU.
-
Kinh tế Thế giớiSản lượng điện Mặt Trời tại châu Âu tăng trong những ngày nắng nóng
Trong những ngày xảy ra nắng nóng, sản lượng điện Mặt Trời tại một số nước châu Âu tăng đáng kể so với những ngày bình thường.












