BNEWS Báo chí Argentina đưa tin chính phủ nước này đang tiến tới gần tới việc đạt được thỏa thuận với các chủ nợ chính là NML Capital và Aurelius - hai quỹ đầu tư đã kiện Buenos Aires tại tòa án New York.
Luật sư Matthew McGill, đại diện cho quỹ đầu tư NML Capital của tỷ phú Mỹ Paul Singer, cho biết đã thống nhất về thỏa thuận nợ với Chính phủ Argentina và hai bên chỉ cần xác định cơ chế thanh toán.
Theo ông McGill, thỏa thuận này có thể lên tới 5 tỷ USD. Tuy nhiên, chưa rõ khoản tiền khổng lồ mà Buenos Aires sẽ phải thanh toán này có bao gồm cả khoản nợ của Aurelius, Blue Angel và Olifant hay không.
Bộ trưởng Kinh tế và Tài chính Argentina Alfonso Prat-Gay cho biết Argentina sẽ cần tới 20 tỷ USD để thanh toán với các chủ nợ. Các chuyên gia kinh tế lo ngại rằng Argentina đang rơi vào một vòng xoáy nợ nước ngoài mới. Chính phủ Argentina cũng thông báo sẽ phát hành 15 tỷ USD trái phiếu trong thời gian tới để có tiền thanh toán cho các chủ nợ.
Từ cuối tháng Một tới nay, quốc gia Nam Mỹ này liên tục đạt được thỏa thuận với nhiều chủ trái phiếu khác ngay sau khi đưa ra đề xuất giảm 25% số tiền mà nước này phải thanh toán cho các nhà đầu tư so với phán quyết đưa ra hồi năm ngoái của Thẩm phán Thomas Griesa, người thụ lý vụ kiện của các chủ nợ tại tòa án New York từ năm 2012.
Đây là lần đầu tiên Argentina đồng ý đàm phán với các nhà đầu cơ Mỹ kể từ khi Buenos Aires bị các quỹ này kiện hồi năm 2012. Chính phủ Argentina đề xuất thanh toán tổng số tiền cho các nhà đầu tư vào khoảng 6,5 tỷ USD thay vì gần 10 tỷ USD như phán quyết trước đây.
Ngày 19/2, thẩm phán Griesa tuyên bố bãi bỏ phán quyết trước đây và yêu cầu Buenos Aires thanh toán cho những chủ nợ đã thương lượng xong trước ngày 29/2 tới. Đây là một quyết định có lợi cho Buenos Aires, mở đường cho nước này tiếp cận thị trường tín dụng quốc tế sau nhiều năm bị phong tỏa.
Tuy nhiên, để có thể triển khai thanh toán cho các chủ nợ, Chính phủ Argentina cần thuyết phục được Quốc hội nước này bãi bỏ hai đạo luật ngăn cản Buenos Aires thanh toán các khoản nợ nước ngoài.
Paul Singer, chủ quỹ đầu cơ NML Capital, là "cha đẻ" của phương thức đầu cơ nợ công mang tên "quỹ kền kền", kiếm lời bằng cách mua lại những khoản nợ công của các nền kinh tế đang gặp khó khăn từ chủ nợ với giá rẻ mạt, rồi lợi dụng những kẽ hở pháp lý để lấy lại vốn cùng tiền lãi nhân lên gấp nhiều lần so với số tiền đã chi ra ban đầu.
Trước Argentina, Peru, Zambia hay Congo đã từng là những "nạn nhân" của tỷ phú Singer.
Tin liên quan
Vụ kiện giữa Chính phủ Argentina với các chủ nợ đang đi đến hồi kết?
Ngày 22/2, Argentina tiếp tục đạt được thỏa thuận thanh toán nợ với 5 nhà đầu tư nước ngoài với số tiền phải thanh toán là 250 triệu USD và 185 triệu euro.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiTổng thống Mỹ khẳng định eo biển Hormuz vẫn duy trì giao thông thương mại
Trong cuộc phỏng vấn trên chương trình "Meet the Press" của đài NBC ngày 12/7, Tổng thống Trump nhấn mạnh eo biển Hormuz hiện vẫn mở cửa cho các tàu thương mại.
-
Kinh tế Thế giớiBofA: AI tạo ra cuộc chuyển dịch dòng tiền lớn nhất ngành công nghệ
BofA, quá trình này có thể được xem là một "cuộc chuyển giao dòng tiền tự do mang tính thế hệ" từ các nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây quy mô lớn sang các doanh nghiệp bán dẫn.
-
Kinh tế Thế giớiDIW: Chính sách trung lập về công nghệ gây hại cho ngành công nghiệp Đức
Theo chuyên gia này, thuế quan đối với xe điện Trung Quốc cũng sẽ không cứu vãn được ngành công nghiệp ô tô châu Âu và Đức.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Thế giới tuần qua ghi nhận nhiều diễn biến nổi bật về địa chính trị, kinh tế và tài chính, với những biến động đáng chú ý trên thị trường năng lượng, tiền tệ và công nghệ toàn cầu.
-
Kinh tế Thế giớiCuba đẩy nhanh thu hút đầu tư nước ngoài
Quan chức Cuba khẳng định những thay đổi trong quy định đầu tư là bước tiến quan trọng nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho đầu tư nước ngoài.
-
Kinh tế Thế giớiSingapore duy trì vị trí trung tâm vận tải biển hàng đầu thế giới
Singapore tiếp tục giữ vị trí trung tâm vận tải biển hàng đầu thế giới khi dẫn đầu bảng xếp hạng Chỉ số Phát triển Trung tâm Vận tải Biển Quốc tế (ISCDI) năm thứ 13 liên tiếp.
-
Kinh tế Thế giớiThượng Hải vươn lên vị trí thứ hai trong số các trung tâm vận tải biển toàn cầu
Theo báo cáo công bố hôm 10/7, Thượng Hải đã đứng thứ hai trong số các trung tâm vận tải biển quốc tế hàng đầu.
-
Kinh tế Thế giớiNgân hàng trung ương Malaysia lạc quan về tăng trưởng kinh tế năm 2026
Kinh tế Malaysia được dự báo tăng trưởng từ 4-5% trong năm 2026 nhờ nhu cầu nội địa ổn định và xuất khẩu, đầu tư tiếp tục duy trì đà tích cực.
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc ghi nhận sản lượng lương thực vụ Hè cao kỷ lục
Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc ngày 10/7 công bố số liệu cho thấy sản lượng lương thực vụ Hè năm 2026 đạt mức cao kỷ lục 301,49 triệu tấn, lần đầu tiên vượt mốc 150 triệu tấn.












