Australia: Các nhà hàng, khách sạn thất thu dịp Năm Mới do dịch COVID-19
Do tình hình dịch COVID-19 đang lan nhanh với cấp số nhân tại Australia, hàng nghìn lượt đặt phòng khách sạn, nhà hàng và vé tham gia các sự kiện chào đón Năm Mới tại thành phố Sydney (bang New South Wale) đã bị hủy bỏ, ngay trước thềm đêm Giao thừa 31/12.
Tổng giám đốc Nick Lester của Công ty dịch vụ du thuyền Captain Cook Cruises, một trong những nhà khai thác “tour” du lịch ăn tối và ngắm pháo hoa đêm Giao thừa trên bờ vịnh Sydney lớn nhất Australia, cho biết đã có ít nhất 20-30% lượng đặt bàn bị hủy bỏ và dự kiến con số đó sẽ còn tiếp tục tăng trong những giờ tới. Ông Lester chia sẻ Năm Mới là một trong một trong những sự kiện mang lại doanh thu nhiều nhất cho các nhà khai thác du lịch tại chỗ của Australia. Hầu hết đều rất vui mừng khi Thủ hiến bang New South Wales, Dominic Perrottet, quyết định cho phép mở trở lại các chương trình lễ hội và khuyến khích người dân tham gia.Nhưng trong tình hình hiện nay, chưa rõ điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Ông nói một số công ty khác hoạt động trong cùng lĩnh vực cũng gặp tình huống tương tự.
Ông Phillip Fikkers, chủ sở hữu của nhà hàng Potts Point Macleay Street Bistro, một trong những địa điểm lý tưởng để ngắm pháo hoa đêm Giao thừa trên bờ vịnh Sydney, cho biết đã có hơn 70% lượng đặt chỗ bị hủy, kể từ ngày 17/12, khi dịch COVID-19 do biến thể Omicron bắt đầu bùng phát dữ dội ở bang New South Wales.
Ông Fikkers cho rằng tình hình hiện nay thực sự là “bóng ma của Giáng sinh vừa qua”. Ông nói nhà hàng đã mất gần 80% lượng đặt bàn mỗi ngày, rất may 50% được đặt trở lại, vì Potts Point Macleay Street Bistro là nơi duy nhất còn mở cửa trong đêm Giao thừa, nhưng mức lỗ vẫn là ít nhất 30% doanh thu so với các năm trước.
Trong vòng vài ngày gần đây, số ca mắc mới COVID-19 tại bang New South Wales đã tăng rất nhanh, từ mức 2.213 ca trong vòng 24 giờ vào ngày 17/12 lên đến 21.151 ca vào ngày 31/12.Mặc dù vậy, Thủ hiến Perrottet khẳng định địa phương này vẫn “tiến về phía trước”, không tái áp đặt lệnh phong tỏa hay các quy định hạn chế ngặt nghèo, cũng như duy trì các lễ hội chào đón Năm Mới theo kế hoạch.
Dự kiến, bắt đầu từ 7 giờ tối ngày 31/12, màn biểu diễn Lễ Xông khói thiêng liêng theo truyền thống của người thổ dân Australia sẽ mở đầu cho chương trình lễ hội của địa phương. Tiếp theo đó là chương trình hiệu ứng ánh sáng trên bến cảng Sydney, với tên gọi “Chào mừng đất nước”.Đây sẽ là chương trình khuấy động không khí lễ hội, trước khi bước đến thời khắc Giao thừa, với trọng tâm là hai màn bắn pháo hoa vào lúc 9 giờ tối, dành cho các gia đình và em nhỏ, và 12 giờ đêm, thời khắc chuyển giao sang năm 2022.
So với các năm trước, năm nay, người dân Sydney sẽ không được phép tụ tập tự do tại các địa điểm công cộng để xem bắn pháo hoa. Thay vào đó, giới chức bang New South Wales đã quy hoạch 31 địa điểm có thu phí.Những ai muốn tham gia sẽ phải đặt mua vé và khai báo thông tin cá nhân. Truyền thống cắm trại quanh khu vực cầu cảng Darling Habour từ đầu giờ sáng, để vui chơi và chờ đón pháo hoa, cũng bị hủy bỏ và địa điểm này sẽ không tổ chức bắn pháo hoa trong dịp lễ năm nay.
Theo thông báo trên trang mạng của Hội đồng thành phố Sydney, tính đến ngày 29/12, đã có khoảng 17.000 vé tại 10 địa điểm đẹp nhất để xem bắn pháo hoa được bán hết. Với các khu vực đã được quy hoạch, dự kiến thành phố có thể chào đón hơn 81.000 người đến tham dự trực tiếp.Ngoài ra, mọi người cũng có thể đón xem sự kiện được phát sóng trực tiếp trên kênh riêng của đài truyền hình ABC Australia.
Các nhà chức trách yêu cầu người tham gia lễ hội cần tiêm đủ hai mũi vaccine ngừa COVID-19, đeo khẩu trang, giữ khoảng cách an toàn giữa các nhóm khác nhau và không tụ tập quá đông cùng một chỗ. Ngoài ra, các dịch vụ bán đồ ăn và thức uống tại một vài địa điểm cũng sẽ bị hủy bỏ. Ông Stephen Gilbey, nhà điều hành tổ chức các sự kiện lớn của thành phố Sydney, cho biết những biện pháp này là để giữ an toàn sức khỏe cho mọi người. Giáo sư Kerry Chant, Giám đốc Y tế bang New South Wales, kêu gọi mọi người cần phải cảnh giác, trong bối cảnh các ca mắc COVID-19 đang lan rộng.Giáo sư nhấn mạnh những gì mọi người có thể làm là hạn chế đi ra ngoài và khi có các triệu chứng, hãy đi xét nghiệm, hãy thận trọng xung quanh các lễ hội và sự kiện lớn./.
Tin liên quan
-
Kinh tế & Xã hội
Australia đưa ra định nghĩa mới về người tiếp xúc gần với ca bệnh
15:51' - 30/12/2021
Thủ tướng Australia Scott Morrison đã công bố một định nghĩa mới, chặt chẽ hơn về người tiếp xúc gần với bệnh nhân COVID-19.
-
Kinh tế & Xã hội
Australia ghi nhận số ca nhiễm mới ở mức cao nhất trong 1 ngày
14:13' - 29/12/2021
Ngày 29/12, Australia ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 trong 1 ngày ở mức cao nhất từ trước đến nay, do sự lây lan của biến thể Omicron.
-
DN cần biết
Australia hỗ trợ lĩnh vực hàng không phục hồi sau dịch
07:20' - 28/12/2021
Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, Chính phủ Australia vừa công bố hỗ trợ 78 triệu AUD (54,6 triệu USD) để giúp lĩnh vực hàng không trong nước phục hồi sau đại dịch COVID-19.
-
Doanh nghiệp
Doanh nghiệp Australia kêu gọi tăng nhập cư để bù đắp tình trạng thiếu hụt lao động
07:47' - 26/12/2021
Các doanh nghiệp Australia đã kêu gọi chính phủ nước này tăng tỷ lệ nhập cư nhằm giải quyết vấn đề thiếu hụt lao động nghiêm trọng.
Tin cùng chuyên mục
-
Thị trường
Thời điểm vàng để kích cầu nội địa
14:00' - 18/05/2025
Kích cầu và thúc đẩy tiêu dùng nội địa được xác định là một trong ba động lực then chốt để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong năm 2025.
-
Thị trường
Thị trường thép ASEAN và những thách thức
08:42' - 15/05/2025
Việc Trung Quốc gia tăng xuất khẩu thép sang ASEAN được thể hiện rõ qua số liệu xuất nhập khẩu thép vào khu vực này trong quý I/2025.
-
Thị trường
Cà phê Việt Nam bứt phá từ chất lượng và thị trường xuất khẩu
16:09' - 14/05/2025
Khi giá cà phê liên tục ở mức cao và thị trường xuất khẩu tăng trưởng ấn tượng, ngành hàng cà phê Việt Nam đang bước vào giai đoạn “vàng” để bứt phá.
-
Thị trường
Mỹ lên kế hoạch cải cách quy định xuất khẩu bán dẫn
14:33' - 14/05/2025
Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump lên kế hoạch cải cách quy định xuất khẩu bán dẫn sử dụng trong trí tuệ nhân tạo (AI).
-
Thị trường
Giá tôm tiếp tục tăng thêm 3.000 - 5.000 đồng/kg
10:39' - 13/05/2025
Giá tôm sú, tôm thẻ chân trắng thương phẩm ở thị trường tỉnh Trà Vinh hơn một tuần nay tiếp tục tăng thêm 3.000 - 5.000 đồng/kg.
-
Thị trường
Niên vụ vải thiều 2025: Sản lượng thu hoạch dự kiến tăng khoảng 30%
11:33' - 12/05/2025
Với điều kiện thời tiết thuận lợi, niên vụ vải thiều 2025 được đánh giá trúng mùa với sản lượng thu hoạch dự kiến đạt 303.000 tấn, tăng khoảng 30% so với năm 2024.
-
Thị trường
Giá gạo xuất khẩu giảm 20%
12:47' - 11/05/2025
Giá lúa, gạo ở Đồng bằng sông Cửu Long tuần qua không có nhiều biến động. Song nhìn lại 4 tháng đầu năm, xuất khẩu gạo Việt Nam chỉ đạt 1,75 tỷ USD, giảm 14,3% so với cùng kỳ năm ngoái.
-
Thị trường
Xuất khẩu tổ yến thô thêm cơ hội từ thị trường Trung Quốc
16:26' - 08/05/2025
Ngày 8/5, Cục Chăn nuôi và Thú y (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) tổ chức Hội nghị triển khai Nghị định thư về xuất khẩu tổ yến từ Việt Nam sang Trung Quốc.
-
Thị trường
Sản lượng vải thiều tăng 30%, ngành nông nghiệp lên kế hoạch thông suốt xuất khẩu
16:24' - 08/05/2025
Có 469 mã số vùng trồng vải và 55 mã số cơ sở đóng gói được cấp, giám sát thường xuyên và đã hoàn tất thủ tục đăng ký sử dụng cho vụ 2025 sẵn sàng xuất khẩu.