Doanh nghiệp Australia kêu gọi tăng nhập cư để bù đắp tình trạng thiếu hụt lao động

07:47' - 26/12/2021
BNEWS Các doanh nghiệp Australia đã kêu gọi chính phủ nước này tăng tỷ lệ nhập cư nhằm giải quyết vấn đề thiếu hụt lao động nghiêm trọng.

Trong thư gửi tới Bộ Nội vụ, Tổ chức Công nghiệp Australia (Ai) - đại diện cho hơn 60.000 doanh nghiệp tại quốc gia này - đã đề xuất tăng hạn ngạch nhập cư lâu dài hằng năm từ khoảng 160.000 người lên 190.000-200.000 người.

Giám đốc điều hành của Ai, kiêm Chủ tịch Hội đồng Di trú Australia, ông Innes Willox cho rằng số lao động trình độ cao nên chiếm 2/3 lượng người nhập cư này, nhằm hỗ trợ giải quyết vấn đề thiếu nhân công do ảnh hưởng của biện pháp đóng cửa biên giới để kiểm soát dịch COVID-19.

Ông Willox cũng khẳng định tầm quan trọng và đóng góp của các lao động nhập cư tay nghề cao đối với các doanh nghiệp và trình độ nhân lực của lao động Australia.

Theo ông Willox, tính đến ngày 30/6/2021, số người có thị thực tạm thời tại Australia là 1.688.700 người, giảm 311.512 người so với cùng kỳ năm 2020.

Mặc dù Australia đã đạt mục tiêu có 160.000 người nhập cư dài hạn trong giai đoạn 2020-2021, song chỉ một nửa số trong số này là nhân lực có tay nghề. Con số này giảm mạnh so với tỷ lệ thông thường là 70%.

Theo báo cáo của Hội đồng Kinh doanh Australia (BCA), nếu Australia tiếp tục đóng cửa biên giới, đến năm 2028, tình trạng thiếu người nhập cư sẽ gây thiệt hại kinh tế lên đến 800 tỷ AUD (570 tỷ USD).

Ước tính trung bình cứ 1.000 người nhập cư vào Australia sẽ đóng góp thêm 38 triệu AUD (27 triệu USD) tiền thuế và 124 triệu AUD (88,3 triệu USD) cho Tổng sản phẩm quốc nội (GDP).

Giám đốc điều hành của BCA, bà Jennifer Westacott nhận định lao động nhập cư có trình độ phù hợp sẽ giúp xúc tiến thực hiện các dự án trọng điểm và thu hút đầu tư.

Theo bà Westacott, việc đảm bảo tỷ lệ tăng dân số sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc bù đắp thiếu hụt lao động và kỹ năng trong giai đoạn phục hồi trước mắt, cũng như giảm thiểu tác động của tình trạng già hóa lao động trong dài hạn./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục