Australia điều chỉnh kế hoạch cắt giảm thuế có lợi cho người thu nhập thấp

08:25' - 29/01/2024
BNEWS Thủ tướng Australia Anthony Albanese đã công bố cải cách lớn đối với kế hoạch cắt giảm thuế nhằm mang lại lợi ích cho người có thu nhập thấp và trung bình.

Trong bài phát biểu trước Câu lạc bộ báo chí quốc gia ở thủ đô Canberra, Thủ tướng Albanese đã trình bày cụ thể những thay đổi trong chính sách cắt giảm thuế, vốn được chính phủ tiền nhiệm luật hóa vào năm 2019 và dự kiến có hiệu lực từ ngày 1/7/2024.

 

Ông nhấn mạnh toàn bộ 13,6 triệu người nộp thuế đều sẽ được miễn giảm thuế. Bộ Ngân khố Australia khẳng định các mức giảm này sẽ không làm lạm phát tăng cao, không ảnh hưởng đến nguồn thu của chính phủ, đồng thời góp phần hỗ trợ việc làm.

Với những điều chỉnh này, những người có thu nhập trung bình sẽ được giảm thuế hằng năm thêm 804 AUD (528,1 USD) kể từ ngày 1/7, trong khi mức thuế tối đa đối với người có thu nhập thấp sẽ giảm từ 19% xuống 16%.

Để bù đắp cho những khoản cắt giảm trên, những người thu nhập trên 150.000 AUD/năm (98.543 USD/năm) được giảm thuế ít hơn so với kế hoạch trước đó. Đối với những người có thu nhập trên 200.000 AUD/năm (131.391 USD/năm), mức cắt giảm thuế sẽ hạ từ 9.075 AUD (5.962 USD) xuống còn 4.529 AUD (2.975 USD).

Các hộ gia đình Australia đang chịu áp lực tài chính do lạm phát cao. Tháng 12/2022,  lạm phát tại Australia đã lên tới 7,8% trước khi giảm xuống còn 5,4% trong quý III/2023. Chi phí sinh hoạt là một trong những nguyên nhân khiến tỷ lệ ủng hộ Thủ tướng Albanese giảm trong thời gian gần đây.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục