BNEWS Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, Bộ trưởng Ngân khố Australia Josh Frydenberg tuyên bố Bộ quy tắc thương lượng truyền thông đã mở ra “một thời khắc lịch sử”.
Bộ trưởng Frydenberg đưa ra tuyên bố trên sau khi nhật báo The Sydney Morning Herald ngày 17/2 tiết lộ, Google đã đồng ý trả cho tập đoàn truyền thông Nine của Australia hơn 30 triệu AUD (23 triệu USD)/năm trong vòng 5 năm để được sử dụng nội dung tin tức của tập đoàn này, đánh dấu một bước đột phá lớn sau nhiều tháng đàm phán căng thẳng.
Theo một số nguồn tin giấu tên, hai bên đã ký một ý định thư vào cuối ngày 16/2 và một thỏa thuận cuối cùng dự kiến sẽ được ký kết trong hai tuần tới.
Trước đó, ngày 15/2, một tập đoàn truyền thông lớn khác của Australia là Seven West Media thông báo ký một biên bản ghi nhớ với Google về việc sử dụng nội dung tin tức của tập đoàn, một thỏa thuận mà theo nguồn tin của Seven trị giá hơn 30 triệu AUD, trong đó bao gồm một phần là tiền quảng cáo và doanh thu từ việc sử dụng nội dung trên YouTube.
Ngoài các thỏa thuận với Nine và Seven West Media, Google cũng đã ký kết các hợp đồng thương mại với một số hãng tin tức khác của Australia như Crikey, The Saturday Paper và Australian Community Media về việc cung cấp nội dung cho sản phẩm News Showcase.
Ngoài ra, các nguồn tin cũng cho biết, báo Guardian Australia và Đài ABC cũng có thể ký thỏa thuận với Google trong tuần này.
Phát biểu trước khi các nghị sĩ bắt đầu thảo luận về việc luật hóa Bộ quy tắc thương lượng truyền thông, ông Frydenberg nhấn mạnh, đây là lần đầu tiên trên thế giới, các gã khổng lồ kỹ thuật số đang tham gia vào các cuộc đàm phán và thỏa thuận với các doanh nghiệp truyền thông tin tức của Australia về nội dung gốc.
Ông khẳng định, sẽ không có các thỏa thuận nào như vậy nếu chính phủ không trình Bộ quy tắc ra trước Quốc hội. Chính bộ quy tắc thuộc loại đầu tiên trên thế giới này đang đưa các bên vào bàn đàm phán.
Bộ trưởng Ngân khố Australia cho biết, các thỏa thuận của Google với các công ty truyền thông Australia trong những ngày qua sẽ bảo đảm nền báo chí vì lợi ích công cộng ở nước này “trong nhiều năm tới”.
Dự thảo mới nhất của Bộ quy tắc có các sửa đổi nhỏ nhưng không làm thay đổi các yêu cầu chính, bao gồm việc thương lượng bắt buộc giữa Google và Facebook và các hãng tin tức nội địa về các thỏa thuận thương mại trong vòng ba tháng và trọng tài sẽ đưa ra quyết định cuối cùng nếu các bên không đạt được thỏa thuận.
Bộ quy tắc thương lượng truyền thông đã được Hạ viện Australia thông qua vào tối 16/2 và nhiều khả năng sẽ được ban hành thành luật vào tuần tới./.
- Từ khóa:
- Australia
- Hạ viện Australia
Tin liên quan
Những công việc kỳ lạ nào có thể xuất hiện trong 10 năm tới?
Từng chút một, những tiến bộ trong công nghệ và khoa học đang tạo tiền đề cho cuộc cách mạng công nghiệp mới, từ đó thay đổi thế giới của chúng ta theo những cách không thể tưởng tượng được.
Tin cùng chuyên mục
-
DN cần biếtCông nghệ cao mở rộng dư địa hợp tác nông nghiệp Việt Nam – Indonesia
Indonesia tăng đầu tư vào cơ giới hóa, dữ liệu và công nghệ số để nâng năng suất, giảm chi phí nông nghiệp; kinh nghiệm của Việt Nam mở thêm dư địa hợp tác.
-
DN cần biếtNghị quyết 57-NQ/TW: Hiệu quả được đo bằng sản phẩm và kết quả đầu ra
Nghị quyết số 57-NQ/TW được Bộ Công Thương thực hiện đồng bộ tạo chuyển biến tích cực, từng bước đưa khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thành động lực phát triển của ngành.
-
DN cần biếtĐắk Lắk mở rộng xuất khẩu nông sản vào thị trường Halal
Ngày 10/9, Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội thảo “Thúc đẩy xuất khẩu nông sản, thủy sản chủ lực của tỉnh Đắk Lắk vào thị trường Halal và tuyên truyền về Hiệp định VIFTA, CEPA năm 2026”.
-
DN cần biếtXúc tiến thương mại mở thêm dư địa cho nông sản Ninh Bình
Ngày 10/9, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Ninh Bình tổ chức Hội nghị xúc tiến thương mại nông nghiệp tỉnh Ninh Bình năm 2026.
-
DN cần biếtKết nối cung – cầu công nghệ số, tạo động lực phát triển kinh tế
Cần Thơ đẩy mạnh kết nối doanh nghiệp công nghệ số với bên ứng dụng, mở rộng thị trường công nghệ, nâng năng suất và tạo động lực mới cho kinh tế số.
-
DN cần biếtCà Mau phê duyệt 2 dự án điện gió gần 5.000 tỷ đồng tại xã Vĩnh Hậu
Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau cho biết, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt quyết định chấp nhận chủ trương đầu tư các dự án điện gió tại xã Vĩnh Hậu với tổng vốn đầu tư gần 5.000 tỷ đồng.
-
DN cần biếtDoanh nghiệp Ba Lan tìm nguồn hàng và đối tác tại Việt Nam
Các doanh nghiệp hàng đầu của Ba Lan tìm đối tác phân phối bánh kẹo, đồng thời tìm nguồn mỹ phẩm, thực phẩm và đồ uống từ doanh nghiệp Việt Nam.
-
DN cần biếtTrung Quốc tiếp tục dẫn đầu thế giới về các bằng sáng chế
Trung Quốc hiện sở hữu hơn 5,39 triệu bằng sáng chế trong nước và 50,82 triệu nhãn hiệu đã đăng ký trong nước còn hiệu lực, theo số liệu từ cơ quan quản lý sở hữu trí tuệ hàng đầu của nước này.
-
DN cần biếtKiều bào cần cơ chế thuận lợi để đầu tư, đóng góp cho quê hương
Với nguồn vốn, tri thức, công nghệ, kinh nghiệm quản trị và mạng lưới quốc tế, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đang sở hữu nguồn lực quan trọng cho quá trình phát triển đất nước.











