BNEWS Ngành giáo dục Australia có nguy cơ thiệt hại tới 8 tỷ AUD (5,44 tỷ USD) do lệnh cấm nhập cảnh đối với du khách đến từ Trung Quốc.
Bộ trưởng Giáo dục Australia Dan Tehan ngày 3/2 đã có cuộc thảo luận với đại diện các trường đại học ở nước này để tìm kiếm giải pháp hữu hiệu nhằm giảm thiểu tác động đối với các nhà cung cấp giáo dục quốc tế.
Trước đó, ông Tehan cũng đã triệu tập một cuộc họp khẩn với lực lượng đặc nhiệm liên bang, đơn vị đã đưa ra cảnh báo thị trường giáo dục Australia sẽ đối mặt với “cú sốc” trị giá 8 tỷ AUD do dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona.
Lực lượng đặc nhiệm do Bộ trưởng Giáo dục thành lập vào cuối tháng trước có mục đích theo dõi và tư vấn cho chính phủ về những ảnh hưởng mà cuộc khủng hoảng cháy rừng gây ra đối với ngành giáo dục. Hiện nhiệm vụ của lực lượng này đã được mở rộng sang giúp ngành giáo dục ứng phó với dịch virus Corona. Người đứng đầu lực lượng đặc nhiệm, đồng thời là giám đốc điều hành Hiệp hội Giáo dục Quốc tế Australia, Phil Honeywood, cho biết lệnh cấm nhập cảnh đối với những người đến từ Trung Quốc là một trong những “kịch bản” tồi tệ nhất đối với các trường đại học của Australia, các trung tâm giáo dục và đơn vị dạy tiếng Anh, những nơi đang sở hữu khoảng 200.000 sinh viên Trung Quốc đăng ký theo học trong năm nay.Ông Honeywood cho hay với việc thiếu hụt sinh viên Trung Quốc trong học kỳ đầu tiên của năm 2020, ngành giáo dục trị giá 39 tỷ AUD (26,52 tỷ USD)/năm của Australia ước thiệt hại tới 8 tỷ AUD, qua đó gây hệ lụy đến toàn bộ nền kinh tế. Theo ông Honeywood, lực lượng đặc nhiệm sẽ sớm thảo luận với các trường đại học và trung tâm giáo dục quốc tế để triển khai phương pháp giảng dạy trực tuyến cho sinh viên Trung Quốc không thể có mặt kịp thời tại Australia vào đầu năm học mới. Giám đốc điều hành của Đại học Australia, Catriona Jackson, nói rằng trường đại học tốp đầu của Australia này sẽ tìm cách mở rộng các biện pháp linh hoạt mà họ đã từng thực hiện cho sinh viên quốc tế, bao gồm cả việc học trực tuyến và tạm hoãn thời gian khai giảng năm học mới.Bà Jackson nói mục tiêu hàng đầu là bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của mọi du học sinh, cũng như giảm thiểu bất kỳ sự gián đoạn nào trong học tập, thi cử và đánh giá quá trình học.
Trong khi đó, Đại học Sydney đã chỉ định một đội ngũ nhân viên cấp cao để theo dõi và quản lý các tác động do dịch virus Corona gây ra. Trường này hiện cho phép tất cả sinh viên được đăng ký muộn, tối đa hai tuần sau khi bắt đầu học kỳ vào ngày 9/3 và đề nghị hoàn trả phí cho những sinh viên không thể nhập học vào kỳ đầu của năm 2020.Đại học Monash tại thành phố Melbourne (bang Victoria), nơi đã phát hiện một trường hợp bị nhiễm virus Corona, thông báo hoãn khai giảng năm học mới và tổ chức các lớp học trực tuyến trong tuần đầu tiên của năm học./.
>> Cập nhật tin tức mới nhất về dịch do virus Corona tại đây
Tin liên quan
Nhật Bản phát triển bộ dụng cụ xét nghiệm chẩn đoán nhanh virus Corona
Ngày 3/2, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe thông báo nước này đã bắt đầu phát triển bộ dụng cụ xét nghiệm chẩn đoán nhanh virus Corona mới (nCoV).
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiĐông Nam Á và bài toán 2.100 tỷ USD cho kinh tế biển
OECD ước tính Đông Nam Á thiếu khoảng 2.100 tỷ USD để thực hiện các mục tiêu kinh tế biển bền vững đến năm 2030, đòi hỏi huy động tài chính hỗn hợp và các công cụ vốn mới.
-
Kinh tế Thế giớiIndonesia hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 6% năm 2027
Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Chính phủ Indonesia đã tổ chức họp báo sau phiên họp toàn thể Hạ viện và công bố Dự thảo Ngân sách Nhà nước (RAPBN) năm 2027.
-
Kinh tế Thế giớiThái Lan kỳ vọng vào động lực kinh tế số
Kinh tế Thái Lan hiện đang đối mặt với một thử thách quan trọng, có thể được xem là “thách thức mang tính cơ cấu”.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 14/8/2026
Kinh tế thế giới ngày 14/8 nổi bật với đà tăng của hàng không Đông Nam Á, AI trong dầu khí và công nghệ, thuế drone của Mỹ, xe xanh Hàn Quốc và nỗ lực tự chủ thanh toán của EU.
-
Kinh tế Thế giớiSản lượng điện Mặt Trời tại châu Âu tăng trong những ngày nắng nóng
Trong những ngày xảy ra nắng nóng, sản lượng điện Mặt Trời tại một số nước châu Âu tăng đáng kể so với những ngày bình thường.
-
Kinh tế Thế giớiXuất khẩu của Đức sang Đông Âu bùng nổ
Các quốc gia Đông Âu như Ba Lan, Cộng hòa Czech, Hungary và Romania đang giúp nền kinh tế Đức bù đắp những sụt giảm trong hoạt động xuất khẩu với các đối tác thương mại lớn là Trung Quốc và Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiLạm phát tại Italy giảm nhẹ, nhu cầu tiêu thụ điện cao kỷ lục
Theo số liệu mới nhất vừa được Viện Thống kê quốc gia Italy công bố, lạm phát ở nước này trong tháng 7/2026 đã giảm nhẹ xuống mức 2,9%.
-
Kinh tế Thế giớiIndonesia dẫn đầu thị trường hàng không Đông Nam Á
Indonesia cung ứng khoảng 11 triệu ghế trong tháng 8/2026, tăng 4,3% so với cùng kỳ, tiếp tục dẫn đầu thị trường hàng không Đông Nam Á và bỏ xa các nước trong khu vực.
-
Kinh tế Thế giớiĐề nghị thương mại mới từ Mỹ chưa đáp ứng kỳ vọng của Canada
Đàm phán thương mại Canada - Mỹ vẫn bế tắc khi Ottawa chưa hài lòng với đề nghị giảm thuế mới của Washington, trong khi thời hạn áp mức thuế 50% đang đến gần.













