BNEWS Mức thâm hụt ngân sách của Australia đã lên tới 37,4 tỷ AUD (27,1 tỷ USD), cao hơn nhiều so với mức dự đoán mà các nhà kinh tế đưa ra dưới thời người tiền nhiệm, cựu Bộ trưởng Ngân khố Joe Hockey.
Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, ngày 15/12, Bộ trưởng Ngân khố Australia Scott Morrison đã công bố số liệu cập nhật Triển vọng kinh tế và tài chính giữa năm, cho thấy thâm hụt ngân sách của nước này đã lên tới 37,4 tỷ AUD (27,1 tỷ USD) và dự kiến chỉ trở lại mức thặng dư vào năm 2020-2021, chậm một năm so với dự đoán.
Mức thâm hụt trên cao hơn nhiều so với mức dự đoán mà các nhà kinh tế đưa ra dưới thời người tiền nhiệm, cựu Bộ trưởng Ngân khố Joe Hockey, theo đó thâm hụt ngân sách năm 2015-2016 là 35,1 tỷ AUD và sẽ trở lại thặng dư vào năm 2019-2020.
Mức thâm hụt cũng được dự báo sẽ giảm xuống còn 33,7 tỷ AUD vào năm 2016-2017, trước khi giảm còn 23 tỷ AUD vào năm tài chính tiếp theo và đến 2018-2019 còn 14,2 tỷ AUD.
Nguyên nhân mức thâm hụt tăng ngoài dự kiến chủ yếu là do giá quặng sắt giảm kỷ lục thời gian qua và tăng trưởng kinh tế chậm hơn dự kiến.
Để khắc phục tình trạng này, Bộ trưởng Ngân khố Scott Morrison đã thông báo một số khoản cắt giảm chi tiêu, bao gồm giảm thanh toán phúc lợi xã hội, cắt giảm trợ cấp y tế và thắt chặt các biện pháp chi trả trong chăm sóc trẻ em.
Các khoản cắt giảm chi tiêu trong thanh toán phúc lợi xã hội dự kiến tiết kiệm gần 2 tỷ AUD trong 3 năm tới, đối với trợ cấp y tế dự kiến tiết kiệm gần 700 triệu AUD và giảm chi trả trong chăm sóc trẻ em sẽ tiết kiệm cho chính phủ khoảng 440 triệu AUD trong 4 năm tới.
Giá quặng sắt trên thị trường thế giới giảm thấp kỷ lục, xuống dưới 40 USD/tấn thời gian qua khiến Chính phủ Australia thất thu 7 tỷ AUD khi trong ngân sách công bố hồi tháng 5 vừa qua dự báo giá mặt hàng quan trọng nhất của nền kinh tế Australia này là vào khoảng 48 USD/tấn.
Theo các số liệu mới công bố này, Chính phủ Australia cũng hạ dự báo tăng trưởng kinh tế cho năm tài chính 2016-2017 từ 2,75% xuống còn 2,5%./.
Tin liên quan
Australia chi hơn 1 tỷ AUD thúc đẩy sáng tạo
Chính phủ Australia sẽ chi 1,1 tỷ AUD (806 triệu USD) trong 4 năm tới để thúc đẩy công cuộc đổi mới, phát triển và nghiên cứu dựa trên doanh nghiệp nhằm phát triển kinh tế.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiGiá hàng hóa tăng vọt, xuất khẩu của Australia được lợi
Chính phủ Australia dự báo nguồn thu từ xuất khẩu của nước này sẽ tăng thêm khoảng 38 tỷ AUD (tương đương 26 tỷ USD) nhờ giá năng lượng và hàng hóa tăng vọt dưới tác động từ xung đột tại Trung Đông.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc chi gần 10 tỷ USD hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ
Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Koo Yun-cheol cho biết nước này sẽ chi 14.900 tỷ won (9,62 tỷ USD) để hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ chịu ảnh hưởng trước những biến động tỷ giá hối đoái gần đây.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc đầu tư 16.000 tỷ won vào AI vật lý và các ngành công nghệ chiến lược
Khoản đầu tư được phân bổ cho 6 lĩnh vực gồm AI, robot, xe tương lai, quốc phòng, chất bán dẫn và pin thứ cấp.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động sản xuất tại Mỹ giảm tốc
Theo kết quả khảo sát công bố ngày 1/7 của Viện Quản lý Cung ứng (ISM), hoạt động sản xuất tại Mỹ đã chậm lại trong tháng 6/2026
-
Kinh tế Thế giớiTân Thủ tướng Hàn Quốc đặt kiềm chế lạm phát là ưu tiên hàng đầu
Ngày 2/7, tân Thủ tướng Hàn Quốc Han Seong Sook tuyên bố việc kiềm chế lạm phát và ổn định giá cả phải được đặt lên hàng đầu trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông kéo dài.
-
Kinh tế Thế giớiWB nâng Philippines lên nhóm nước có thu nhập trung bình cao
Ngân hàng Thế giới (WB) đã chính thức xếp Philippines vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế của nước này.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ thúc đẩy sửa đổi Hiệp định Thương mại Mỹ-Mexico-Canada
Theo kế hoạch, Washington và Mexico sẽ tiến hành vòng đàm phán song phương mới vào tuần bắt đầu từ ngày 20/7.
-
Kinh tế Thế giớiTriển vọng tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc
Nhiều tổ chức nghiên cứu ở Hàn Quốc và quốc tế đã dự báo tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực của nước này ở mức 3-4%










