BNEWS Ba “ông lớn” ngân hàng của Mỹ là Goldman Sachs, JPMorgan và Morgan Stanley ngày 9/8 đã đồng loạt hạ dự báo tăng trưởng của Trung Quốc trước những lo ngại rằng dịch COVID-19 tái bùng phát.
Ba “ông lớn” ngân hàng của Mỹ là Goldman Sachs, JPMorgan và Morgan Stanley ngày 9/8 đã đồng loạt hạ dự báo tăng trưởng của Trung Quốc, sau khi nước này ghi nhận số liệu xuất nhập khẩu yếu hơn dự đoán và trước những lo ngại rằng dịch COVID-19 tái bùng phát có thể làm giảm hoạt động kinh tế.
Ngân hàng JPMorgan đã hạ dự báo tăng trưởng quý III/2021 của Trung Quốc từ 4,3% xuống còn 2% so với quý trước đó, đồng thời cùng giảm mức tăng trưởng được đự doán cho cả năm 2021 từ 9,1% xuống 8,9%. Trong khi đó, Ngân hàng Morgan Stanley dự đoán kinh tế Trung Quốc trong quý III/2021 chỉ tăng 1,6% so với quý trước đó.Còn Ngân hàng Goldman Sachs hạ dự báo tăng trưởng của Trung Quốc từ 5,8% xuống 2,3% cho quý hiện tại, và từ 8,6% xuống 8,3% cho cả năm nay.
Các quyết định trên được đưa ra sau khi hoạt động xuất - nhập khẩu của Trung Quốc đã tăng trưởng với tốc độ chậm hơn dự kiến trong tháng 7/2021, sau khi dịch COVID-19 lây lan ở các tỉnh miền Đông và Nam Trung Quốc – vốn là trung tâm xuất khẩu chính của nước này. Theo báo cáo, xuất khẩu trong tháng Bảy của Trung Quốc đã tăng 19,3% so với cùng kỳ năm trước đó.Song con số trên thấp hơn đáng kể so với mức tăng 32,2% của tháng Sáu và cũng kém hơn dự báo của các nhà phân tích tham gia khảo sát của hãng tin Reuters (Vương quốc Anh) là 20,8%.
Nhập khẩu của Trung Quốc cũng tăng 28,1% vào tháng Bảy, chậm lại so mức tăng 36,7% trong tháng trước.
Nước xuất khẩu lớn nhất thế giới này đã có sự phục hồi kinh tế ấn tượng từ giai đoạn sụt giảm do đại dịch COVID-19 gây ra trong vài tháng đầu năm ngoái, nhờ thành công kiểm soát dịch nhanh chóng. Nhưng vào tháng Bảy, nước này đã phát hiện các ca mắc COVID-19 mới chủ yếu do biến thể Delta có tính lây nhiễm cao tại hàng chục thành phố trong nước.Các chính quyền địa phương sau đó phải phong tỏa các khu vực bị ảnh hưởng, yêu cầu hàng triệu người dân làm xét nghiệm và tạm thời đình chỉ hoạt động của một số doanh nghiệp, bao gồm các nhà máy./.
Tin liên quan
Trung Quốc: Sập tầng cao nhất của tòa nhà văn phòng, 11 người thương vong
Vụ tai nạn xảy ra vào lúc 15h10 ngày 8/8 (giờ địa phương). Tầng 7 của tòa nhà đã bị sập trong lúc các công nhân đang thi công chống thấm khiến 11 người bị mắc kẹt trong đống đổ nát.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiĐầu tư của doanh nghiệp Đức vào Mỹ giảm xuống thấp nhất 3 năm
Bức tranh đầu tư của doanh nghiệp Đức tại Mỹ có sự phân hóa rõ rệt: các công ty đã hiện diện tại thị trường này vẫn tiếp tục tái đầu tư lợi nhuận, nhưng thận trọng hơn.
-
Kinh tế Thế giớiThế giới ghi nhận gần 100 trận động đất lớn trong một tuần qua
Chỉ trong vòng một tuần từ ngày 7-14/8, toàn cầu đã ghi nhận tới 98 trận động đất có độ lớn từ 4,5 trở lên, với 2 trận có độ lớn trên 7 xảy ra tại hai quốc gia ở Vành đai lửa Thái Bình Dương.
-
Kinh tế Thế giớiĐường sắt Trung Quốc lập kỷ lục mới
Trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 7, số lượt tàu chở khách trung bình mỗi ngày đạt 11.462, tăng 571 chuyến tàu (tương đương 5,2%) so với cùng kỳ một năm trước đó.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ: Dự trữ dầu xuống mức thấp, dấy lên lo ngại an toàn các hang chứa
Bộ Năng lượng cho biết ít nhất 70 triệu thùng phải được duy trì trong kho dự trữ để có thể quản lý an toàn các hang chứa.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Dưới đây là một số sự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ có nguy cơ thất thu 3,4 tỷ USD do đà sụt giảm sinh viên quốc tế
NAFSA dự báo số sinh viên quốc tế tại Mỹ năm học 2026-2027 có thể giảm 112.000 người, kéo theo thiệt hại 3,4 tỷ USD và 40.000 việc làm.
-
Kinh tế Thế giớiCác tập đoàn dầu mỏ lớn thu thêm 56 tỷ USD lợi nhuận trong quý II/2026
Theo chuyên trang kinh tế vùng Vịnh AGBI, 11 tập đoàn dầu mỏ lớn nhất thế giới đạt tổng lợi nhuận 121 tỷ USD trong quý II/2026.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn trước thời hạn áp thuế 50%
Mỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn cần giải quyết trước hạn chót là ngày 19/8, thời điểm Mỹ có thể áp thuế 50% đối với nhiều hàng hoá của Canada.
-
Kinh tế Thế giớiIran tái khẳng định quyền tại eo biển Hormuz
Ngày 15/8/, Iran khẳng định eo biển Hormuz “vẫn thuộc về người Iran”, động thái bác lại phát biểu của Tổng thống Donald Trump rằng ông sẽ sớm tuyên bố eo biển Hormuz là một phần lãnh thổ của Mỹ.













