Bà Rịa-Vũng Tàu tăng diện tích trồng hoa phục vụ thị trường Tết

08:47' - 11/10/2022
BNEWS Vụ hoa Tết năm nay, trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu xuống giống khoảng hơn 100 ha, tăng khoảng 20% so với vụ năm ngoái.

Bắt đầu từ tháng 8 âm lịch, các hộ trồng hoa phục vụ thị trường Tết Nguyên đán trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã bắt đầu tập trung xuống giống hoa cúc trồng trong chậu và đến đầu tháng 10 âm lịch sẽ xuống giống trồng các loại hoa khác.

 

Năm nay, dịch COVID-19 cơ bản được kiểm soát tốt, vì vậy người trồng hoa dự báo tình hình tiêu thụ hoa trên thị trường Tết sẽ sôi động trở lại nên đã tăng số lượng hoa trồng, đa dạng các loại hoa để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Để đáp ứng nhu cầu thị trường hoa trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, trong những ngày này, ông Nguyễn Văn Hôn, xã Phước Long Thọ, huyện Đất Đỏ cũng như nhiều hộ trồng hoa Tết khác tại làng hoa đang tất bật chăm sóc những chậu hoa cúc. Năm nay, gia đình ông Hôn xuống giống hơn 1.000 chậu hoa cúc đại đóa và pha lê, tăng 20% số lượng chậu so với vụ hoa Tết năm ngoái.

Thời tiết thuận lợi nên những chậu hoa cúc của gia đình ông phát triển tốt, ít sâu bệnh. Hiện nay, đang ở giai đoạn ngắt ngọn hoa lần 2.

Dự kiến, khoảng 15 ngày nữa ông sẽ xuống giống thêm 30.000 chậu hoa ngắn ngày như: cát tường, cúc Kali, cúc nhám, cẩm nhung, dạ yến thảo và hướng dương lùn

Những ngày này, nông dân trồng hoa Tết tại làng hoa Kim Dinh, thành phố Bà Rịa cũng đang bận rộn với việc ngắt ngọn cho các chậu hoa cúc đại đóa và trộn đất, vào chậu chuẩn bị xuống giống cho các loại hoa ngắn ngày.

Nếu như vụ Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, do lo sợ dịch COVID-19 bùng phát, kinh tế khó khăn khiến sức mua giảm, người trồng hoa tại làng hoa Kim Dinh đã khá e dè trong việc sản xuất hoa Tết thì vụ mùa năm nay, hầu hết người trồng hoa tại đây đều mạnh dạn tăng số lượng chậu trồng từ 30-50%, thậm chí gấp đôi so với năm ngoái.

Anh Nguyễn Phạm Thanh Hùng, ở khu phố Hải Dinh, phường Kim Dinh, thành phố Bà Rịa hiện đã xuống giống và đang chăm sóc 8.000 chậu cúc đại đóa, tăng gấp đôi chậu so với năm ngoái. Đến thời điểm này, thương lái đã gọi điện và đặt hàng trước hơn 50% số lượng chậu trong vườn của anh.

Anh Nguyễn Phạm Thanh Hùng chia sẻ: "Năm ngoái do thời điểm xuống giống hoa Tết đúng vào thời điểm dịch COVID-19 bùng phát mạnh trên địa bàn tỉnh, còn năm nay tình hình rất ổn định và bình thường trở lại nên gia đình tôi quyết định tăng gấp đôi so với năm ngoái. Thời tiết năm nay mưa khá nhiều và xuất hiện nhiều cơn mưa lớn kéo dài nên người trồng hoa cũng đang khá lo lắng cho sự phát triển của cây".

Theo nông dân trồng hoa Tết, mặc dù các chi phí đầu vào sản xuất nông nghiệp như: cây giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, công lao động… đều tăng hơn so với mọi năm. Tuy nhiên, đến nay hầu hết bà con trồng hoa đã chủ động được việc sản xuất cây hoa giống cũng như tận dụng công lao động của gia đình nên chi phí cũng giảm bớt đi phần nào.

Gia đình anh Nguyễn Thành Đông, khu phố Hải Dinh, phường Kim Dinh chia sẻ, năm nay gia đình anh xuống giống 2.000 chậu cúc đại đóa bắt đầu từ tháng 8 âm lịch. Mọi công đoạn như làm chậu, phối trộn đất đến khâu tự sản xuất giống, ngắt ngọn cho hoa, cắm que tre cho cây hoa dựa vào không bị đổ… 2 vợ chồng anh đều tự làm thay vì đi thuê nhân công như mọi năm để giảm bớt phần nào chi phí chăm sóc vụ hoa.

Theo anh Đông, thời gian gần đây, giá phân bón, thuốc bảo vệ thực vật cũng như giá thuê nhân công, giá cây giống hoa… đều tăng cao, nếu như người trồng hoa không làm mọi cách giảm bớt chi phí sản xuất thì sẽ cầm chắc thua lỗ trong sản xuất vụ hoa Tết này.

Theo thống kê của ngành nông nghiệp tỉnh, vụ hoa Tết năm nay, trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu xuống giống khoảng hơn 100 ha, tăng khoảng 20% so với vụ năm ngoái. Hiện nông dân đã xuống giống xong đợt I các loại hoa dài ngày.

Trồng hoa cúc bán Tết khá vất vả và mất rất nhiều công sức. Từ thời điểm xuống giống đến lúc xuất bán phải mất hơn 5 tháng. Để những chậu cúc đạt chất lượng bông to, nở đều, đẹp vào đúng dịp Tết, thì người trồng phải tỉ mỉ, dày công chăm sóc và phải biết áp dụng nhiều kinh nghiệm cũng như kỹ thuật để giúp cây sinh trưởng, phát triển đồng đều và điều chỉnh thời gian ra hoa theo ý muốn.

Dù khá vất vả, nhưng nhờ đầu ra, giá bán ổn định nên trồng hoa chậu bán Tết đang là nghề tạo thu nhập khá cao cho nhiều nông dân trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục