Bắc Kinh đặt mục tiêu tăng trưởng GDP trên 5% năm 2022

07:31' - 07/01/2022
BNEWS Thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc đang phấn đấu đạt mức tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trên 5% trong năm nay, chính quyền địa phương ngày 6/1 cho biết.

Thành phố cũng đặt mục tiêu duy trì chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng trong khoảng 3% so với năm trước đó.

 

Theo ước tính sơ bộ, GDP của Bắc Kinh đã vượt 4 nghìn tỷ nhân dân tệ (627,7 tỷ USD) trong năm 2021, tăng 8,5% so với năm trước đó và CPI tăng 1,1% so với năm trước đó, thị trưởng Chen Jining cho biết.

Cũng theo ông Chen Jining, GDP bình quân đầu người và tổng năng suất lao động của thành phố này năm 2021 đã dẫn đầu cả nước.

Giới chức chính quyền Bắc Kinh đã triệu tập cuộc họp thường niên vào thứ Năm (6/1).

Các cuộc họp của giới chức Bắc Kinh đã khai mạc trong tuần này để thảo luận về sự phát triển xã hội và kinh tế của địa phương trong năm qua và lập kế hoạch cho năm nay./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục