Bắc Ninh kiểm soát thị trường hàng hóa Tết Trung thu
Để bảo đảm chất lượng các mặt hàng phục vụ dịp Trung thu, an toàn cho người tiêu dùng, các lực lượng chức năng tỉnh Bắc Ninh, đặc biệt là lực lượng quản lý thị trường đã tập trung nắm tình hình các cơ sở sản xuất, nhập khẩu, buôn bán mặt hàng thực phẩm, bánh trung thu, đồ chơi trẻ em. Từ đó, kịp thời phát hiện, ngăn chặn hành vi nhập lậu các nguyên liệu trôi nổi, không rõ nguồn gốc, không đảm bảo an toàn.
Ông Trần Duy Hưng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Ninh cho biết, ngay từ đầu tháng 7 âm lịch, Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo các đơn vị tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường thời điểm trước, trong và sau Tết Trung thu; trong đó, tập trung kiểm tra việc vận chuyển, sản xuất, kinh doanh các nguyên liệu làm bánh Trung thu để kịp thời ngăn chặn các hành vi nhập lậu, không rõ nguồn gốc, không bảo đảm chất lượng an toàn thực phẩm.
Bên cạnh đó, các đội quản lý thị trường tăng cường quản lý địa bàn, lập danh sách các cơ sở sản xuất bánh Trung thu và chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn kiểm tra điều kiện chung về an toàn thực phẩm như điều kiện vệ sinh cơ sở sản xuất, nhà xưởng, điều kiện trang thiết bị dụng cụ, đặc biệt là các cơ sở sản xuất tự phát, hoạt động không có phép, không đảm bảo điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất.
Đối với mặt hàng đồ chơi trẻ em, lực lượng quản lý thị trường tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh mặt hàng đồ chơi trẻ em; đồ chơi thông minh, tích hợp nhiều chức năng; đồ chơi trẻ em độc hại, kích động bạo lực nhập lậu; kiểm tra về nguồn gốc, xuất xứ, hóa đơn chứng từ, ghi nhãn hàng hóa, chứng nhận hợp quy và các quy định khác của pháp luật trong quản lý mặt hàng đồ chơi trẻ em. Đến nay, lực lượng quản lý thị trường tỉnh Bắc Ninh chưa phát hiện các trường hợp vi phạm.
Ghi nhận tại các tuyến đường chính của thành phố Bắc Ninh có rất đông quầy bán bánh Trung thu với đủ, mẫu mã, màu sắc khác nhau, nhưng vẫn vắng khách. Trong khi đó, những loại bánh Trung thu truyền thống lại được nhiều khách hàng lựa chọn.
Còn nửa tháng nữa mới đến Tết Trung thu nhưng cơ sở sản xuất bánh Trung thu truyền thống của gia đình ông Vũ Tiến Toản, phường Đáp Cầu, thành phố Bắc Ninh đã bắt đầu nhộn nhịp, có rất đông khách đặt mua bánh.
Ông Toản cho biết, cuối tháng 7 âm lịch gia đình ông bắt đầu làm bánh trung thu nhưng với số lượng ít, chỉ để phục vụ người dân thắp hương mùng 1/8 âm lịch.
Hiện tại, gia đình ông đã chuẩn xong nguyên liệu, đến mùng 3/8 âm lịch sẽ bắt đầu làm bánh với số lượng lớn phục vụ thị trường Tết Trung thu.
Dự kiến, năm nay, gia đình ông Toản sẽ làm khoảng 5.000 chiếc bánh trung thu truyền thống, tăng 1.000 chiếc so với Tết Trung thu năm 2019.
Ông Toản cho biết, do tâm lý lo sợ các hãng bánh sử dụng chất bảo quản nên có rất đông người dân đặt mua bánh của gia đình. Sản phẩm bánh của gia đình có hai loại là bánh nướng và bánh dẻo.
Nhân bánh hoàn toàn được làm thủ công theo kiểu truyền thống, không quá nhiều mỡ và lạp xưởng, độ ngọt cũng vừa phải, kết hợp với mứt bí, đậu xanh nên bánh tươi ngon hơn.
Mặt khác, giá thành phải chăng, đây cũng là lý do để người dân lựa chọn bánh Trung thu truyền thống thay vì các loại bánh cao cấp của các nhãn hiệu nổi tiếng.
Theo ông Toản, để đảm bảo an toàn thực phẩm, gia đình ông luôn thực hiện tốt quy định về nguồn gốc, xuất xứ nguyên liệu, các loại thiết bị máy móc được sắp xếp gọn gàng, sạch sẽ.
Ông và những người trực tiếp làm bánh đã được tập huấn và được cấp Giấy xác nhận tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm theo quy định. Khi làm bánh mọi người phải mặc trang phục bảo hộ riêng, đội mũ, đi găng tay chuyên dùng và đeo khẩu trang.
Cũng giống như bánh Trung thu, thị trường đồ chơi cũng bắt đầu trở nên sôi động. Theo quan sát, nhiều tuyến phố tại thành phố Bắc Ninh đã bày bán khá nhiều những món đồ chơi trung thu truyền thống như đầu lân, trống, đèn ông sao, đèn lồng...
Ông Trần Văn Công, chủ cửa hàng bán đồ Trung thu trên đường Ngô Gia Tự, thành phố Bắc Ninh cho biết, hiện nay, các sản phẩm đồ chơi truyền thống được nhiều khách hàng chọn mua nên Trung Thu năm nay, gia đình đã nhập số lượng lớn trống, đầu lân và đèn ông sao về bán. Giá các mặt hàng này dao động từ 40.000 đồng đến 300.000 đồng/sản phẩm.
Bà Lê Thị Phương, ở phường Tiền An, thành phố Bắc Ninh cho biết, những năm trước, các mặt hàng đồ chơi nhập ngoại, với giá thành rẻ được bày bán nhiều.
Nhưng năm nay, hầu như không còn được bày bán, thay vào đó là sự lên ngôi của những sản phẩm thủ công truyền thống, nhất là hai mặt hàng như đầu lân, trống, đèn ông sao. Năm nay, bà Phương đã mua một chiếc trống làm quà cho cháu dịp Tết Trung thu./.
Tin liên quan
-
Kinh tế & Xã hội
Nguy cơ mất an toàn khi bán bánh trung thu dưới đường điện cao áp
08:01' - 16/09/2020
Theo ghi nhận, tại đường Phạm Hùng thuộc địa bàn phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) có nhiều cơ sở kinh doanh bánh trung thu dựng quầy bán bánh nằm ngay dưới hành lang lưới điện 110kV.
-
Hàng hoá
Phú Yên thu giữ nhiều hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ
12:44' - 14/09/2020
Ngày 14/9, trên tuyến quốc lộ 1, Đội Quản lý thị trường số 1 (Đội cơ động Cục Quản lý thị trường tỉnh Phú Yên) đã bắt giữ hai xe tải chở nhiều hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ.
-
Thị trường
Hà Nội tập trung xử lý vi phạm kinh doanh hàng lậu
19:51' - 08/09/2020
Trong 8 tháng năm 2020, lực lượng quản lý thị trường Hà Nội đã xử lý 3.645 vụ việc với tổng số tiền bị xử lý lên đến trên 98 tỷ đồng; trong đó, xử phạt hành chính trên 34 tỷ đồng.
Tin cùng chuyên mục
-
Thị trường
Giá gạo xuất khẩu giảm
20:38'
Tuần qua, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam giảm nhẹ, xuống còn 396 USD/tấn trong bối cảnh thị trường toàn cầu ảm đạm, nhu cầu yếu.
-
Thị trường
Giá gạo Ấn Độ giảm sâu
18:01' - 31/05/2025
Tuần này, giá gạo đồ 5% tấm của Ấn Độ niêm yết ở mức 382-389 USD/tấn, không đổi so với tuần trước và là mức thấp nhất kể từ tháng 6/2023, còn gạo trắng 5% tấm của Ấn Độ có giá bán từ 375-381 USD/tấn.
-
Thị trường
Sôi động thị trường thực phẩm, nông sản dịp Tết Đoan Ngọ
14:06' - 30/05/2025
Sản phẩm trái cây có nguồn cung nhập về thị trường TP. Hồ Chí Minh khá dồi dào, nhất là những mặt hàng đang vào mùa chính vụ thu hoạch như măng cụt, sầu riêng, chôm chôm, bơ, trái vải, trái mận...
-
Thị trường
Công ty C.P. Việt Nam khẳng định thông tin trà trộn lợn bệnh, gà bệnh là sai sự thật
13:44' - 30/05/2025
Công ty đang khẩn trương phối hợp với các cơ quan chức năng để làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của công ty và để xử lý nghiêm khắc hành vi vu khống, bịa đặt.
-
Thị trường
Giá gạo Ấn Độ giảm sâu, Việt Nam và Thái Lan giao dịch trầm lắng
21:06' - 29/05/2025
Một thương nhân tại Mumbai (Ấn Độ) cho biết, cơ quan thời tiết dự báo lượng mưa gió mùa sẽ cao hơn mức trung bình, điều này sẽ giúp nông dân mở rộng diện tích trồng lúa và tăng sản lượng.
-
Thị trường
Central Retail kết nối tiêu thụ trái cây trong nước
20:27' - 29/05/2025
Ban tổ chức Lễ hội trái cây 2025 kỳ vọng, sự kiện năm nay sẽ góp phần kích cầu tiêu dùng trái cây mạnh mẽ hơn nữa tại thị trường 100 triệu dân.
-
Thị trường
OPEC+ sẽ thiết lập các mức sản lượng cơ sở cho năm 2027
09:30' - 29/05/2025
OPEC+ sẽ thiết lập một khuôn khổ để xác định các mức sản lượng cơ sở mới cho năm 2027, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong kế hoạch dài hạn của OPEC+.
-
Thị trường
Central Retail sẽ tiêu thụ khoảng 1.000 tấn vải thiều của tỉnh Bắc Giang
14:15' - 28/05/2025
Mùa vải năm 2025, hệ thống siêu thị GO!, Tops Market, mini go! của Central Retail trên toàn quốc sẽ tiêu thụ khoảng 1.000 tấn vải thiều, tăng gấp đôi so với năm ngoái.
-
Thị trường
Cao điểm chống buôn lậu: Hà Nam phát hiện và xử lý 16 vụ
18:14' - 27/05/2025
Từ 15 - 21/5/2025, các đơn vị tại tỉnh Hà Nam đã phát hiện và xử lý 16 vụ việc vi phạm, thu phạt nộp ngân sách nhà nước hơn 54,6 triệu đồng.