Bàn giao công trình nước sạch và trang thiết bị cho trường học vùng khó của tỉnh Nghệ An

12:30' - 26/03/2021
BNEWS Sáng 26/3, công trình nước sạch và nhiều trang thiết bị trường học đã được bàn giao cho Trường Tiểu học 2 Thạch Ngàn (huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An).

Sáng 26/3, tại Nghệ An, Ban biên tập tin Kinh tế - Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) và Cơ quan thường trú TTXVN tại Nghệ An phối hợp cùng Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (FE CREDIT), Tập đoàn TH True Milk đã tổ chức lễ bàn giao công trình nước sạch và trang thiết bị trường học cho Trường Tiểu học 2 Thạch Ngàn (huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An).
Phát biểu tại buổi lễ, bà Lê Thị Thanh Huyền, Trưởng Ban biên tập tin Kinh tế - TTXVN cho biết, nhằm khắc phục tình trạng khó khăn, thiếu thốn về cơ sở vật chất, phục vụ công tác dạy và học của giáo viên, học sinh nhà trường, đồng thời khắc phục hậu quả của đợt mưa lũ kéo dài trên địa bàn miền Trung năm 2020, Ban biên tập tin Kinh tế đã vận động một số đơn vị, doanh nghiệp tham gia hỗ trợ Trường Tiểu học 2 Thạch Ngàn.

Chương trình đã hỗ trợ Trường Tiểu học 2 Thạch Ngàn đầu tư trang thiết bị trường học bao gồm bàn ghế, giá đựng sách báo thư viện, bảng đen, sách báo trong thư viện, quần áo đồng phục, áo ấm cho toàn bộ 233 học sinh nhà trường và đặc biệt là công trình nước sạch phục vụ sinh hoạt của thầy và trò nhà trường.


Song song với đó, 233 suất sữa cũng đã được Tập đoàn TH True Milk dành tặng cho học sinh của trường.

Cũng tại lễ bàn giao, ông Nguyễn Đình Hùng, Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy Con Cuông chia sẻ với đoàn công tác về những khó khăn của các xã vùng sâu, vùng xa của huyện, đồng thời nhấn mạnh nhiều giải pháp hỗ trợ người dân thoát nghèo đang được triển khai đồng bộ từ tất cả các cấp, ngành.

Trường Tiểu học 2 Thạch Ngàn là trường thuộc xã vùng sâu, vùng đặc biệt khó khăn của huyện Con Cuông. Trường có tổng số 33 cán bộ giáo viên và 233 học sinh; trong đó, hơn một nửa số học sinh thuộc diện con em hộ nghèo, cận nghèo, hộ người dân tộc thiểu số. 

Hiện các điểm trường của nhà trường còn thiếu thốn nhiều trang thiết bị, đồ dùng, sách báo và tài liệu phục vụ học tập.

 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục