Băn khoăn về an toàn của tàu mẫu Cát Linh – Hà Đông

15:57' - 29/10/2015
BNEWS Từ đầu giờ sáng 29/10, người dân Thủ đô đã đến khá đông thể hiện sự quan tâm đặc biệt với dự án tàu trên cao. Nhiều người dân vẫn băn khoăn về vấn đề an toàn của đoàn tàu này.
Mẫu đầu tàu Cát Linh - Hà Đông. Ảnh: Quang Toàn/BNews

Đúng 10 giờ sáng 29/10, tại Trung Tâm Giảng Võ - Hà Nội, đoàn tàu mẫu của dự án đường sắt đô thị Cát Linh-Hà Đông đã chính thức được trưng bày để lấy ý kiến góp ý của người dân.

Ngay từ đầu giờ sáng nhân dân Thủ đô đã đến khá đông, điều này thể hiện sự quan tâm đặc biệt đối với dự án tàu trên cao lần đầu tiên có tại Việt Nam. Tuy nhiên, ý kiến của nhiều người dân vẫn băn khoăn về vấn đề an toàn của đoàn tàu này.
Mặc dù phải xếp hàng để lần lượt được vào xem đoàn tàu mẫu nhưng theo quan sát của phóng viên, đa số người dân đều bày tỏ sự phấn khởi và cho rằng quan sát trực diện toa tàu mẫu đẹp hơn những gì mà báo chí đã nói trước đó.

Người dân xem xét kỹ lưỡng về các thông số an toàn trên tàu. Ảnh: Quang Toàn/BNews

Cụ Lê Quốc Bảo (85 tuổi) trú tại Giảng Võ cho biết, toa tàu mẫu rất hiện đại giống các tòa tàu ở các nước châu Âu mà cụ từng biết. Hình thức toa tàu thiết kế đẹp với mầu xanh thể hiện sự thân thiện với môi trường.
Cùng chung ý kiến với cụ Bảo, cụ Nguyễn Văn Tới (75 tuổi) trú tại huyện Gia Lâm chủ động chia sẻ với phóng viên, lần đầu tiên nhìn thấy toa tầu mẫu của dự án tàu nội đô Cát Linh – Hà Đông, cụ rất thích và có thể so sánh với các đoàn tàu của các nước tiên tiến. Nội thất của toa tàu thiết kế hợp lý, có hàng ghế dọc ngồi rất thoải mải, ngồi không khác gì trên máy bay. Tuy nhiên, điều cụ băn khoăn là vấn đề an toàn.

Mỗi toa bố trí 6 ghế dài, hai đầu của toa xe bố trí khu vực dành cho xe lăn, ghế ngồi ưu tiên (màu vàng). Ảnh: Quang Toàn/BNews

Theo anh Nguyễn Văn Tuấn (33 tuổi) là công chức của Bộ Y tế, trú tại phố Huế, tàu có mẫu rất đẹp, nhưng anh quan ngại sau khi đưa vào vận hành chính thức độ an toàn ra sao vì theo anh cảm nhận, hiện nay đường cho tàu chạy có vẻ thiết kế chưa được an toàn, khá chênh vênh. Anh Tuấn đề nghị, cần xây dựng thêm hàng rào bảo vệ.
Còn ông Bùi Xuân Dương (75 tuổi), trú tại Láng Hạ, Đống Đa nhận xét, toa tàu mẫu từ thiết kế bên ngoài đến nội thất bên trong cũng tạm ổn, giống xe buýt, nhưng vẫn chỉ là toa mẫu chưa chạy thực tế nên không thể đánh giá hết được. Về màu sắc nếu nhà sản xuất thêm một vài viền đỏ trắng quanh toa tàu thì đẹp hơn, tạo điểm nhấn cho đoàn tàu.

Về nội thất bên trong toa tàu khá hợp lý với hai hàng ghế ngồi, cùng nhiều tay nắm cho hành khách đứng khá phù hợp với tầm vóc người Việt Nam . Vì khoảng cách giữa các ga không xa nên việc bố trí nhiều tay nắm cho hành khách đứng cũng không vấn đề gì.

Tay nắm đoàn tàu có màu xanh. Ảnh: Quang Toàn/BNews

Còn chia sẻ của cụ Trần Tấn Cường (80 tuổi), trú tại phường Trung Kính, Cầu Giấy bày tỏ, toa tàu nhìn chung là tạm ổn nhưng còn phải qua thực tế vận hành và đi trên đường mới có thể đánh giá hết được là đoàn tàu có tốt hay không tốt, chất lượng ra sao. Qua quan sát thực tế cho thấy, vỏ tàu có vẻ chưa được chắc chắn, tôn mỏng, các chi tiết lắp ráp không được đẹp.
Dẫn phóng viên đi xem từng chi tiết của đoàn tàu, bác Vũ Thị Thanh Thủy (55 tuổi), trú tại 124 Âu Cơ, Tây Hồ (Hà Nội) cho biết, là người may mắn được đi nhiều nước trên thế giới và cũng đã được đi nhiều đoàn tàu trên cao ở các nước, nên khi thấy người dân Hà Nội sắp được sử dụng loại phương tiện hiện đại này cảm thấy rất vui vì đây là phương tiện rất an toàn.
Bác Thủy nhận xét, cảm nhận đầu tiên về toa tàu mẫu này là đẹp, trực diện hình thức tạm ổn nhưng về độ dày, độ bền có vẻ không được giống như các tàu ở nước ngoài mà bác đã từng đi. Vỏ tàu mềm và mỏng nên bác rất lo độ an toàn của đoàn tàu, mặt khác độ tinh sảo của vỏ tàu chưa được đẹp. Còn nội thất trong tàu như ghế ngồi, tay nắm rất phù hợp, màu sắc cũng khá hiện đại và màu sắc của toa tàu rất thân thiện.
Tổng giám đốc Ban Quản lý dự án đường sắt Lê Kim Thành cho biết, các phiếu thăm dò ý kiến của người dân sẽ được Ban Quản lý dự án đường sắt, Tổng thầu EPC (Trung Quốc) và nhà sản xuất đoàn tàu tiếp thu, xem xét chỉnh sửa phù hợp hơn. Trong quá trình sản xuất chế tạo đoàn tàu khai thác sẽ tuân thủ các yêu cầu, tiêu chuẩn kỹ thuật của chuẩn tàu đã được phê duyệt./.
Quang Toàn/BNews/TTXVN

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục