Bang đầu tiên của Mỹ áp đặt lệnh giới nghiêm do dịch COVID-19

08:30' - 17/03/2020
BNEWS Theo phóng viên TTXVN tại Washington, Thống đốc bang New Jersey ngày 16/3 đã ban bố lệnh giới nghiêm.
Người dân đeo khẩu trang đề phòng lây nhiễm COVID-19 tại New York, Mỹ ngày 14/3/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo đó, New Jersey sẽ hạn chế hoạt động đi lại từ 8 giờ tối đến 5 giờ sáng hàng ngày nhằm đối phó với tình trạng lây lan của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 do chủng mới của virus corona (SARS-CoV-2) gây ra.

Thống đốc Phil Murphy (Phin Mơ-phi) nêu rõ: "Mọi hoạt động đi lại không khẩn cấp và không cần thiết tại New Jersey không được khuyến khích bắt đầu từ lúc 8 giờ tối đến 5 giờ sáng hàng ngày, từ ngày 16/3. Lệnh giới nghiêm này tiếp tục có hiệu lực trong tương lai gần. Chúng tôi muốn mọi người ở nhà, không ra ngoài (để phòng chống lây nhiễm bệnh COVID-19)".

New Jersey là bang đầu tiên của Mỹ ban bố lệnh giới nghiêm. Tính đến sáng 16/3, bang này đã có 98 ca dương tính với virus SARS-CoV-2, trong đó có 2 trường hợp tử vong./.

Cập nhật tin tức mới nhất về dịch do virus Corona tại đây

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục