Báo cáo việc làm tháng Tám của Mỹ "gây thất vọng" cho thị trường

11:49' - 04/09/2021
BNEWS Bộ Lao động Mỹ cho biết nền kinh tế nước này đã tạo ra thêm 235.000 việc làm trong tháng 8/2021, mức “khiêm tốn” nhất kể từ tháng 1/2021.

Trong tháng 8/2021, nền kinh tế Mỹ đã tạo ra ít việc làm nhất trong vòng bảy tháng qua do việc tuyển dụng trong lĩnh vực giải trí và dịch vụ bị đình trệ giữa bối cảnh dịch COVID-19 bùng phát mạnh trở lại, tạo sức ép giảm cho nhu cầu đối các nhà hàng và khách sạn.

Ngày 3/9, Bộ Lao động Mỹ cho biết nền kinh tế nước này đã tạo ra thêm 235.000 việc làm trong tháng 8/2021, mức “khiêm tốn” nhất kể từ tháng 1/2021, thấp hơn nhiều so với dự báo tạo thêm 728.000 việc làm từ các chuyên gia kinh tế tham gia cuộc thăm dò của Dow Jones.

Con số này đánh dấu sự suy giảm đáng kể từ mức điều chỉnh của tháng 7/2021 là 1,053 triệu việc làm, thay vì 943.000 việc làm được báo cáo trước đó.  

Lượng lao động mới được tuyển dụng trong tháng 6/2021 cũng mạnh hơn so với ước tính ban đầu, đưa mức tăng trưởng việc làm trung bình hàng tháng trong ba tháng qua đạt 750.000 việc làm.

Báo cáo của Bộ Lao động Mỹ cũng nêu rõ, tỷ lệ thất nghiệp của nước này trong tháng Tám vừa qua đã giảm xuống mức thấp nhất trong 17 tháng là 5,2%, với mức lương tăng ổn định 0,6% và ít người phải trải qua những đợt thất nghiệp kéo dài.

Điều này cho thấy sức mạnh tiềm ẩn trong nền kinh tế Mỹ, ngay cả khi tốc độ tăng trưởng dường như đang chậm lại đáng kể trong quý III/2021 do đại dịch bùng phát trở lại và tình trạng thiếu nguyên liệu nghiêm trọng đang làm giảm doanh số bán ô tô.

Cụ thể, số việc làm mới trong lĩnh vực giải trí và khách sạn trong tháng 8/2021 không thay đổi sau khi tăng trung bình 377.000/tháng trong ba tháng qua.

Lượng nhân viên của các nhà hàng và quán bar giảm 42.000 việc làm, còn số việc làm tại các khách sạn và nhà nghỉ giảm 34.600 việc làm.

Bù lại, các lĩnh vực nghệ thuật và giải trí lại ghi nhận số việc làm mới tăng 36.000 trong tháng Tám.

Lĩnh vực khai thác mỏ, dịch vụ tài chính, thông tin, cũng như vận tải và kho bãi đều ghi nhận số việc làm mới tuyển dụng gia tăng.

Ngành chế tạo tuyển thêm 37.000 việc làm, dẫn đầu là ngành công nghiệp ô tô tăng 24.100 việc làm.

Việc tuyển dụng của các nhà máy sản xuất ô tô vẫn bị hạn chế bởi sự thiếu hụt nguyên liệu đầu vào, đặc biệt là chất bán dẫn, khiến sản lượng và doanh số bán xe sụt giảm đáng kể.

Cũng trong tháng trước, lĩnh vưc xây dựng mất 3.000 việc làm, các nhà bán lẻ sa thải 29.000 việc làm.

Các nhà kinh tế tại Goldman Sachs và JPMorgan giảm ước tính tăng trưởng GDP của Mỹ trong quý III/2021 giảm xuống mức thấp nhất là 3,5%, từ mức cao 8,25%, sau khi tăng trưởng với tốc độ 6,6% trong quý II/2021.

Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell đã nhấn mạnh sự cần thiết có thêm các dữ liệu mạnh mẽ hơn trong thị trường lao động trước khi ngân hàng này bắt đầu thu hẹp chương trình mua trái phiếu khổng lồ, và báo cáo đáng thất vọng này có thể thay đổi những nhận định về thời điểm Fed bắt đầu quá trình thắt chặt chính sách tiền tệ./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục