BNEWS Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, bão Doksuri có khả năng mạnh lên trong 24-48 giờ tới, lên tới cấp 15-16, giật trên cấp 17, ở mức siêu bão; độ rủi ro thiên tai ở cấp 3.
Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km, cường độ mạnh cấp 14-16, giật trên cấp 17.
Từ 72 đến 96 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km, cường độ bão suy yếu dần.
Do tác động của bão, từ ngày 25/7, vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7, từ chiều và đêm 26/7 tăng lên cấp 7-8, vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11, giật cấp 14; biển động dữ dội. Vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông, sóng biển cao 5-7m. Dự báo thời tiết ngày 25/7, vùng biển từ Ninh Thuận đến Bình Thuận, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển Trường Sa) có gió cấp 6, giật cấp 7-8; biển động, sóng biển cao từ 2-4 m Vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 9, biển động mạnh; sóng biển cao từ 2-4,5 m Ngoài ra, trong ngày và đêm 25/7, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông mạnh; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Ngày và đêm 26/7, vùng biển từ Bình Định đến Bình Thuận, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển Trường Sa) có gió Tây Nam mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; biển động mạnh; sóng biển cao 2-5m.Vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, từ chiều và đêm tăng lên cấp 7-8, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10-11, giật cấp 14; biển động dữ dội; sóng biển cao 5-7m.
Độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển ở cấp 2. Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn.
Trên đất liền, từ ngày 25/7 đến đêm 26/7, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40-100mm, có nơi trên 150mm. Mưa lớn tập trung vào chiều và đêm. Chiều và tối 25/7, khu vực từ Thừa Thiên-Huế đến Bình Thuận có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 70mm. Cảnh báo, mưa lớn ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, mưa dông ở khu vực từ Thừa Thiên - Huế đến Bình Thuận còn có khả năng kéo dài trong 1-2 ngày tới. Độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá ở cấp 1. Dự báo ngày và đêm 25/7, phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; gió nhẹ; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C, có nơi dưới 24 độ C; cao nhất từ 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; gió nhẹ; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-29 độ C; cao nhất từ 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng nóng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 27-29 độ C; cao nhất từ 35-37 độ C. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế có mây, ngày nắng, phía Bắc có nơi nắng nóng; chiều tối đêm có mưa rào và dông vài nơi; gió Đông Nam cấp 2-3; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-29 độ C; cao nhất từ 33-36 độ C. Đà Nẵng Đến Bình Thuận có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to. Gió Tây Nam cấp 2-3; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C; cao nhất từ 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C. Khu vực Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều và đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông; gió Tây Nam cấp 2-3; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C; cao nhất từ 27-30 độ C. Nam Bộ có mây, mưa rào và dông vài nơi, chiều và đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông; gió Tây Nam cấp 2-3; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C; cao nhất từ 29-32 độ C./.Tin liên quan
Dự báo thời tiết ngày mai 25/7: Bắc Bộ nắng nóng gay gắt
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng và thủy văn Quốc gia, trong ngày 25 - 26/7, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.
Tin cùng chuyên mục
-
Thời tiết và biến đổi khí hậuỨng phó bão số 1: Quảng Ninh tập trung lực lượng khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 1 trong đêm
Hệ thống chính quyền các cấp cùng các lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Ninh đã ứng trực 24/24 giờ, chủ động triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả ngay trong đêm.
-
Thời tiết và biến đổi khí hậuBão số 1 vào bờ Móng Cái, gió mạnh nhất và kéo dài
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, bão số 1 đi vào khu vực bờ biển Móng Cái (Quảng Ninh) với cường độ cấp 8–9, giật cấp 11.
-
Thời tiết và biến đổi khí hậuỨng phó bão số 1: Mưa to và gió lớn khiến cây gãy đổ, trôi bè nuôi hải sản ở Quảng Ninh
Bão số 1 duy trì cường độ cấp 8-9, giật cấp 11, gây gió mạnh, sóng lớn tại Quảng Ninh. Hai tàu bị trôi dạt trên biển Mũi Ngọc, lực lượng chức năng sẵn sàng ứng cứu khi thời tiết cho phép.
-
Thời tiết và biến đổi khí hậuBão số 1 đổi hướng liên tục, Đông Bắc Bộ mưa rất to đến trên 400mm
Bão số 1 giữ cường độ cấp 8-9, giật cấp 11, liên tục đổi hướng và đang di chuyển theo hướng Bắc. Hoàn lưu bão gây mưa rất to ở Đông Bắc Bộ, có nơi trên 400mm, kèm nguy cơ lũ quét, sạt lở và ngập úng.
-
Thời tiết và biến đổi khí hậuỨng phó với bão số 1: Quảng Ninh khẩn trương triển khai phương án "4 tại chỗ"
Trước diễn biến phức tạp của bão số 1 (Maysak), các địa phương ven biển tỉnh Quảng Ninh đang quyết liệt triển khai đồng bộ nhiều phương án ứng phó theo phương châm "4 tại chỗ".
-
Thời tiết và biến đổi khí hậuBão số 1 tiếp tục đổi hướng về khu vực phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc)
Bão số 1 giữ cường độ cấp 8-9, giật cấp 11, đổi hướng Bắc Tây Bắc và tiến về phía Nam Quảng Tây (Trung Quốc). Đông Bắc Bộ mưa rất to, nhiều nơi trên 400 mm, nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất.
-
Thời tiết và biến đổi khí hậuQuảng Ninh, Hải Phòng khẩn trương kích hoạt các phương án ứng phó bão số 1
Trước nguy cơ bão số 1 (MAYSAK) đổ bộ, Quảng Ninh và Hải Phòng đồng loạt triển khai cấm biển, kêu gọi tàu thuyền neo đậu, chuẩn bị hàng hóa nhu yếu phẩm nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân.
-
Thời tiết và biến đổi khí hậuThanh Hóa kêu gọi hơn 6.200 tàu thuyền về bờ ứng phó bão số 1
Trước diễn biến của bão số 1, sáng 4/7 tỉnh Thanh Hóa và các địa phương ven biển kêu gọi tàu thuyền về nơi tránh trú, bố trí neo đậu an toàn và thực hiện các giải pháp bảo đảm an toàn đê điều, hồ đập.
-
Thời tiết và biến đổi khí hậuQuảng Ninh chạy đua với thời gian, khẩn cấp ứng phó với bão số 1
Các địa phương ven biển và đặc khu trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã khẩn cấp triển khai các biện pháp ứng phó với tinh thần chủ động ở mức cao nhất.









