Bão giá tái định hình xu hướng du lịch Hè của người Mỹ

05:30' - 18/05/2026
BNEWS Ngày lễ Tưởng niệm (Memorial Day) tại Mỹ thường được coi là thước đo dự báo cho xu hướng du lịch mùa Hè.

Năm nay, tình trạng giá xăng và vé máy bay leo thang đã trở thành rào cản lớn, làm xáo trộn kế hoạch kỳ nghỉ của nhiều gia đình.

Công ty du lịch AAA Travel dự báo sẽ có khoảng 45 triệu người Mỹ đi du lịch cách nhà ít nhất 50 dặm (khoảng 80 km) trong dịp lễ Memorial Day, kéo dài từ ngày 21/5-25/5. Dự báo này nếu đúng sẽ xác lập một kỷ lục mới cho dịp lễ Memorial Day, cao hơn một chút so với mức 44,8 triệu lượt người của năm ngoái. Trong đó, khoảng 39,1 triệu người chọn di chuyển bằng ô tô, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm 2025.

Bà Stacey Barber, Phó Chủ tịch AAA, cho biết các chuyến du lịch bằng đường bộ vẫn là giải pháp thay thế tiết kiệm chi phí hơn so với đường hàng không. Ngay cả khi giá xăng tăng vọt, các kỳ nghỉ bằng ô tô tự lái vẫn được dự đoán sẽ chiếm tới 87% tổng số lượng hành khách trong tuần tới. Theo dữ liệu từ AAA, vào dịp lễ Memorial Day năm ngoái, giá xăng trung bình trên toàn quốc là 3,19 USD/gallon, nhưng năm nay con số này đã vọt lên mức 4,53 USD/gallon (1 gallon bằng khoảng 3,785 lít).

 

Bên cạnh đó, du lịch bằng đường hàng không cũng ghi nhận sự tăng trưởng. AAA dự đoán sẽ có khoảng 3,66 triệu hành khách lựa chọn các chuyến bay nội địa trong kỳ nghỉ lễ này, tăng nhẹ so với năm ngoái. Tuy nhiên, hầu hết các chuyến đi này đều đã được đặt chỗ trước khi giá nhiên liệu bay tăng cao bắt đầu tác động đến giá vé máy bay.

Bà Melanie Fish, chuyên gia du lịch của Expedia Group, nhận định rằng du lịch mùa Hè năm nay không hề giảm nhiệt mà chỉ đang được định hình lại. Theo bà, trước ảnh hưởng từ các sự kiện lớn trên toàn cầu và chi phí gia tăng, du khách đang có xu hướng chọn những địa điểm gần nhà hơn hoặc tìm kiếm những điểm đến giúp họ tối ưu hóa được giá trị đồng tiền bỏ ra.

Phân tích của Viện Nghiên cứu BofA cho thấy một số du khách đang điều chỉnh lại kế hoạch của mình, nhưng chỉ có khoảng 10% quyết định hủy bỏ hoàn toàn chuyến đi. Ông David Tinsley, nhà kinh tế cấp cao tại Viện Nghiên cứu BofA, cho biết thêm rằng tính đến thời điểm hiện tại, tác động của giá năng lượng tăng cao đối với du lịch hè dường như vẫn tương đối hạn chế. Tuy nhiên, khoảng một nửa số du khách đã chủ động đặt chỗ và chốt kế hoạch từ trước, tăng mạnh so với mức 38% vào cùng kỳ năm ngoái.

Bên cạnh đó, bức tranh toàn cảnh về kế hoạch du lịch tại Mỹ cho thấy một sự phân hóa rõ rệt. Theo báo cáo triển vọng du lịch Hè mới nhất từ Viện Nghiên cứu của ngân hàng Bank of America (BofA), gần 40% số hộ gia đình có thu nhập thấp – được định nghĩa là những hộ có thu nhập từ 66.000 USD trở xuống – có khả năng sẽ không có bất kỳ kế hoạch du lịch nào trong mùa Hè này.

Dữ liệu thẻ của BofA cũng chỉ ra rằng chi tiêu liên quan đến du lịch của nhóm đối tượng này trong năm 2026 đã sụt giảm so với cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân là do các khoản tiền vốn được dành dụm cho các chuyến du lịch hè giờ đây đang phải chuyển sang gánh đỡ cho chi phí xăng dầu và thực phẩm ngày càng đắt đỏ.

Trái lại, báo cáo của Viện Nghiên cứu BofA cho thấy ở thời điểm hiện tại, các hộ gia đình có thu nhập trung bình và cao – tương đương mức từ 66.001-130.000 USD và từ 130.000 USD trở lên – lại đang đẩy mạnh chi tiêu cho du lịch.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục