Bão số 10: Hải Phòng ngập lụt nghiêm trọng ở nhiều nơi

20:31' - 15/09/2017
BNEWS Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10, trên đất liền ven biển khu vực Hải Phòng có gió giật cấp 6 đến cấp 9, mưa to, nước dâng gây ngập lụt nhiều khu vực, tuyến đường trên địa bàn thành phố.
Khu vực chân Cầu Quay, cạnh sông Tam Bạc, nước dâng gây ngập lụt cục bộ ảnh hưởng đến giao thông. Ảnh: Minh Thu - TTXVN

Tại huyện đảo Bạch Long Vĩ, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đỗ Đức Hòa cho biết, vùng biển Bạch Long Vĩ bắt đầu ảnh hưởng bão số 10 từ lúc 20 giờ tối 14/9, gió Bắc, Đông Bắc cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, kéo dài đến 8 giờ ngày 15/9, sau đó chuyển hướng Đông và suy yếu còn cấp 5, cấp 6; hiện tại trời đang mưa.

Huyện đã huy động lực lượng, phương tiện tham gia phòng, chống bão gồm: 2 xe múc, 4 xe ô tô 16 chỗ và xe bán tải, 75 áo phao và các dụng cụ khác như dây chằng chống tàu thuyền neo đậu, cuốc, xẻng, bao tải.

Đồng thời, tuyên truyền vận động được 147 phương tiện đang hoạt động trên vùng biển Bạch Long Vĩ di chuyển về đất liền tránh bão an toàn; tổ chức huy động lực lượng đưa 54 lượt phương tiện và 215 lao động lên bờ âu cảng tránh trú bão.

Các phương tiện còn lại trong âu đã được huyện đảo tổ chức sắp xếp, neo đậu, chằng buộc đảm bảo an toàn.

Theo thông tin từ Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng, từ sáng sớm 15/9, sức gió trên khu vực biển Cát Hải khá lớn, khoảng cấp 8 - 9 kết hợp thủy triều lên cao từ 3 - 5 m, đã đánh tràn qua tuyến đê của thị trấn Cát Hải.

Nước biển tràn vào khu dân cư gây ngập lụt toàn bộ tuyến đường 2B, 2A và các khu dân cư gồm: Tiến Lộc, Hải Lộc. Nước dâng cao từ 30 - 80 cm làm ảnh hưởng đến đời sống nhân dân, giao thông ở đây bị ngưng trệ.

Khu vực chân Cầu Quay, cạnh sông Tam Bạc, nước dâng gây ngập lụt cục bộ ảnh hưởng đến giao thông. Ảnh: Minh Thu- TTXVN

Các lực lượng Biên phòng, Công an, Bộ đội, dân quân tự vệ huyện Cát Hải đã khẩn trương xuống khu vực dân cư bị ngập lụt hỗ trợ người dân kê cao các vật dụng, đồ dùng sinh hoạt gia đình; sơ tán trẻ em, người già, phụ nữ đến nơi cao như: nhà văn hóa, trụ sở Ủy ban nhân dân.

Khu vực đảo Cát Bà còn 1.150 khách du lịch lưu trú, trong đó có 805 khách nước ngoài. Để đảm bảo an toàn cho du khách trước ảnh hưởng của cơn bão số 10, huyện Cát Hải yêu cầu các nhà hàng, khách sạn giảm giá dịch vụ cho khách phải ở lại, khuyến cáo khách không ra khu vực bến tàu, bến cảng vui chơi.

Các bãi tắm cũng đã thông báo đóng cửa, du khách không được đến tắm khi thời tiết đang có gió to.

Tại quận Đồ Sơn, mưa to, sóng lớn đánh tràn vào tuyến đường ven biển khu 1, khu 2.

Đến 18 giờ 30 phút, mưa lớn trên diện rộng đã gây ngập lụt, giao thông ùn tắc tại các tuyến đường nội thành Hải Phòng như: Điện Biên Phủ, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Đổng Quốc Bình...

Trước diễn biến phức tạp của bão số 10, Thường trực Thành ủy Hải Phòng yêu cầu các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy phụ trách các địa bàn thường xuyên bám sát cơ sở, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo để đảm bảo việc phòng, chống bão được chủ động và hiệu quả; yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố tạm hoãn các cuộc họp, các chương trình công tác chưa cấp thiết để tập trung phòng, chống bão.

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố đã thông báo đình chỉ các hoạt động giao thông vận tải đường thủy nội địa, vui chơi giải trí trên các khu vực biển đảo, ven sông bắt đầu từ 17 giờ ngày 14/9.

Theo đó, đình chỉ các hoạt động vận tải hành khách, vận tải đường thủy nội địa từ 17 giờ; vận tải phà biển (tuyến Gót - Phù Long) và các tuyến phà vượt sông từ 18 giờ; các hoạt động vui chơi giải trí trên các khu vực biển đảo và ven sông từ 17 giờ.

Đối với các tàu thuyền thủy sản, phương tiện vận tải đường thủy nội địa, phà, đò, lồng bè đã vào nơi tránh trú sẽ được các đơn vị chức năng kiểm soát chặt chẽ, kiên quyết ngăn chặn, không để hoạt động trong thời gian có bão từ 17 giờ ngày 14/9.

Đảm bảo an toàn giao thông cầu Đình Vũ - Cát Hải, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố đã có công điện khẩn yêu cầu Sở Giao thông Vận tải, Ủy ban nhân dân quận Hải An, Ủy ban nhân dân huyện Cát Hải tăng cường kiểm tra an toàn công trình trong thời gian có bão; kiểm soát chặt chẽ, hạn chế các phương tiện (đặc biệt là các phương tiện thô sơ) lưu thông qua cầu Đình Vũ - Cát Hải trong thời gian bão số 10 đổ bộ vào đất liền theo dự báo.

Công điện cũng đề nghị tuyệt đối không để người và phương tiện dừng đỗ trên cầu Đình Vũ - Cát Hải trước và trong bão; đồng thời, bố trí trực ban thường xuyên 24/24 giờ trong thời gian có bão; duy trì lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn sẵn sàng ứng cứu khi có yêu cầu./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục