Bão số 10: Thanh Hóa có người bị lũ cuốn trôi và nhiều thiệt hại về tài sản, sản xuất

22:26' - 15/09/2017
BNEWS Tính đến 17giờ chiều 15/9, bão số 10 đã làm một người chết là anh Phạm Văn Cường, sinh năm 1973, trú tại thôn 1, xã Xuân Lâm, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa, khi đánh cá đã bị lũ cuốn trôi.
Lực lượng Cảnh sát giao thông Thành phố Thanh Hóa đã phải huy động các xe cứu hộ để chuyên chở các xe ô tô con bị chết máy trên đường. Ảnh: Hoa Mai - TTXVN

Theo báo cáo nhanh từ Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thanh Hóa, tính đến 17giờ chiều 15/9, bão số 10 đã làm một người chết là anh Phạm Văn Cường, sinh năm 1973, trú tại thôn 1, xã Xuân Lâm, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa, khi đánh cá đã bị lũ cuốn trôi.

Ngoài ra, mưa bão trên địa bàn tỉnh đã gây nhiều thiệt hại về tài sản, sản xuất của người dân.

Mưa bão đã làm một tàu khai thác thủy, hải sản bị chìm.

Theo đó, vào khoảng 22h ngày 14/9, tàu khai thác ngao mang số hiệu TH 91418 TS có công suất 210 CV của chủ tàu Nguyễn Văn Cử, sinh năm 1980, trú tại thôn Nam Vượng, xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc trong khi đang neo đậu tại bến thuộc thôn Hậu Trạch, xã Nga Thạch, huyện Nga Sơn (Thanh Hóa) thì gặp sự cố nước tràn vào khoang khiến tàu bị chìm.

Rất may sự cố trên không có thiệt hại về người. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa đã kịp thời có mặt tại hiện trường phối hợp với chính quyền địa phương và gia đình nỗ lực đưa tàu lên khỏi mặt nước.

Do thời tiết mưa lớn nên các lực lượng đã đưa ra phương án đợi bão tan sẽ tiến hành các biện pháp trục vớt tàu.

Ngoài ra, mưa bão đã làm 108 nhà bị ngập và một trường học bị ảnh hưởng; 642 ha lúa, 106 ha rau màu, 5.000 cây, hơn 2.000 ha nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại; làm 35.000m3 đê bao nuôi trồng thủy sản bị cuốn; 470m đê dưới cấp III bị sạt lở; 220m kè bị lở; 3 cống bị hư hỏng nặng.

Riêng Cống Đồng Màu tại K60+870 đê hữu sông Mã thuộc thôn Tiến Lợi, xã Quảng Cư, thành phố Sầm Sơn bị hư hỏng hệ thống đóng mở, đóng không kín làm nước chảy từ phía sông sang phía đồng.

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã có văn bản yêu cầu UBND thành phố Sầm Sơn khẩn trương huy động vật tư, phương tiện để xử lý sự cố trên.

Hiện, chính quyền địa phương đã xử lý tạm bằng biện pháp đắp bờ bao phía đồng để cân bằng mực nước giữa hai phía, đảm bảo nước không chảy sang phía đồng.

Mưa bão cũng làm bờ biển tại xã Quảng Nham, huyện Quảng Xương bị sóng biển đánh sạt sâu thêm vào đất liền 6 - 7m, với chiều dài 5,2km, đường và kè khu sinh thái Hải Tiến bị sạt 3km…

Hiện tại, các địa phương trong tỉnh Thanh Hóa đang khẩn trương khắc phục hậu quả và thiệt hại do mưa bão gây ra để từng bước ổn định đời sống, sản xuất của người dân.

Bên cạnh đó, các địa phương tiếp tục thống kê, cập nhật số liệu thiệt hại do mưa bão gây ra để báo cáo lên Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh theo dõi và chỉ đạo kịp thời./.

Xem thêm:

>>>Triều cường bất ngờ dâng cao ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân Nam Định

>>>Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trực tiếp chỉ đạo khắc phục hậu quả bão số 10 tại Quảng Bình

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục