BNEWS Ttờ báo Anh ngữ hàng đầu của Thái Lan là Bangkok Post đã trang trọng đăng bài trả lời phỏng vấn của Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phan Chí Thành nhân dịp kỷ niệm 76 năm Quốc khánh Việt Nam.
Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, ngày 2/9, tờ báo Anh ngữ hàng đầu của Thái Lan là Bangkok Post đã trang trọng đăng bài trả lời phỏng vấn của Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phan Chí Thành nhân dịp kỷ niệm 76 năm Quốc khánh Việt Nam (2/9/1945-2/9/2021).
Trong bài trả lời phỏng vấn mang tựa đề “Việt Nam trong 76 năm độc lập”, Đại sứ Phan Chí Thành đã nêu bật những thành tựu của Việt Nam kể từ sau khi Cách mạng Tháng Tám thành công dẫn tới sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa năm 1945.
Trong 76 năm qua, câu chuyện về Việt Nam đã gây ấn tượng với thế giới từ những chiến thắng trong các cuộc kháng chiến, đến thành công của công cuộc Đổi mới, đưa Việt Nam ngày nay trở thành một quốc gia vững mạnh, dân chủ, cởi mở và một nền kinh tế phát triển nhanh nhất thế giới.
Đại sứ nhấn mạnh việc chuyển đổi từ nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu tập trung, thiếu lương thực triền miên để trở thành nước xuất khẩu nông sản hàng đầu thế giới, đảm bảo an ninh lương thực cho hơn 97 triệu dân là một trong những thành tựu lớn nhất của Việt Nam.
Việt Nam hiện là một trong số 40 nền kinh tế lớn nhất thế giới và đứng thứ 4 trong Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).
Thu nhập bình quân đầu người tăng 17 lần kể từ năm 2008, lên hơn 3.500 USD, đưa Việt Nam vào nhóm các nước có mức thu nhập trung bình. Việt Nam nằm trong số các quốc gia phát triển công nghệ thông tin nhanh nhất thế giới, với 70% dân số tiếp cận Internet.
Liên hợp quốc đã xếp Việt Nam là một trong những quốc gia đạt được các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ. Năm 2019, Chỉ số Phát triển Con người của Việt Nam (HDI) đạt 0,704. Đây là một thành tích đáng khen ngợi so với các nước có cùng trình độ phát triển.
Theo Đại sứ Phan Chí Thành, Việt Nam đã thực hiện mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa kể từ khi bắt đầu quá trình Đổi mới năm 1986, kết hợp đồng đều các mục tiêu và chính sách phát triển kinh tế và xã hội. Xóa đói giảm nghèo là một thành tựu then chốt của nước Việt Nam độc lập. Tỷ lệ hộ nghèo bình quân hằng năm giảm 1,5%, từ 58% năm 1993 xuống 5,8% năm 2016 và xuống dưới 3% vào năm 2020 theo chỉ số nghèo đa chiều. Tuổi thọ trung bình tăng từ 62 tuổi vào năm 1990 lên 73,7 tuổi vào năm 2020.
Trong đại dịch COVID-19, chính phủ đã cung cấp các chương trình hỗ trợ xã hội lớn cho các nhóm dễ bị tổn thương, bao gồm tiêm chủng miễn phí cho tất cả người dân và người nước ngoài không phân biệt quốc tịch và nghề nghiệp.
Về đối ngoại, chính sách đối ngoại của Việt Nam được xây dựng trên cơ sở độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và chủ động hội nhập đã phát huy hiệu quả.
Việt Nam gia nhập ASEAN từ năm 1995 và duy trì quan hệ bền chặt với hầu hết các nước trên thế giới, cùng với 30 quan hệ đối tác chiến lược và đối tác toàn diện, 17 hiệp định thương mại tự do (FTA).
Việt Nam hiện đang giữ cương vị ủy viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (nhiệm kỳ 2020-2021) và đã tham gia Phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc tại châu Phi.
Năm nay cũng là năm Việt Nam và Thái Lan kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (6/8/1976 - 6/8/2021). Sau khi điểm lại những mốc chính trong quan hệ giữa hai nước, Đại sứ Phan Chí Thành nhấn mạnh Việt Nam và Thái Lan là các đối tác chặt chẽ ASEAN, Chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyawady - Chao Phraya – Mekong (ACMECS), cũng như các cơ chế xuyên khu vực như Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC), Diễn đàn Hợp tác Á-Âu (ASEM).
Với nền tảng vững chắc được xây dựng trong 45 năm qua, cùng với tiềm năng, thế mạnh của hai nước, Đại sứ bày tỏ tin tưởng rằng quan hệ đối tác chiến lược tăng cường giữa Việt Nam và Thái Lan sẽ ngày càng phát triển để hai nước cùng nhau trở nên vững mạnh hơn./.
Tin liên quan
Google "thay áo mới" chào mừng ngày lễ của Việt Nam
Nhân ngày Quốc khánh Việt Nam 2/9 năm nay, trang chủ của Google thể hiện hình ảnh của một lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên nền trời xanh thẳm.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
EU đánh thuế hàng giá rẻ từ Trung Quốc, chứng khoán Mỹ tăng mạnh nhất 6 năm, bitcoin mất 19% trong tháng 6 và loạt biến động tài chính - thương mại quốc tế đáng chú ý tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiTổng thống Mỹ điện đàm với lãnh đạo Nga, Ukraine trước thềm hội nghị NATO
Nhân dịp Quốc khánh Mỹ, Tổng thống Trump có hai cuộc điện đàm riêng với lãnh đạo Nga và Ukraine, thảo luận về triển vọng chấm dứt xung đột trước hội nghị NATO ngày 7-8/7.
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc sửa Luật Thương mại điện tử, siết quản lý kinh tế số
Trung Quốc lấy ý kiến sửa đổi Luật Thương mại điện tử theo hướng mở rộng phạm vi điều chỉnh, tăng giám sát nền tảng số, xử lý vi phạm và thúc đẩy phát triển kinh tế nền tảng bền vững.
-
Kinh tế Thế giớiTổng thống Donald Trump nhấn mạnh bản sắc nước Mỹ nhân dịp 250 năm lập quốc
Ngày 3/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tới Núi Rushmore (bang South Dakota) để mở màn các hoạt động cao điểm nhân dịp kỷ niệm 250 năm lập quốc Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiẤn Độ thúc đẩy nâng cấp Hiệp định Thương mại Hàng hóa với ASEAN
Bộ Ngoại giao Ấn Độ tuyên bố đang tích cực phối hợp cùng ASEAN rà soát, nâng cấp Hiệp định AITIGA nhằm tối ưu hóa cơ cấu kinh tế hiện đại và mở rộng tự do hóa thương mại khu vực.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 3/7/2026
Thương mại, năng lượng và chính sách tiền tệ toàn cầu tiếp tục biến động khi Mỹ - EU lập kỷ lục thương mại, giá dầu chịu áp lực giảm, Fed phát tín hiệu giữ lãi suất ở mức cao.
-
Kinh tế Thế giớiGiá hàng hóa tăng vọt, xuất khẩu của Australia được lợi
Chính phủ Australia dự báo nguồn thu từ xuất khẩu của nước này sẽ tăng thêm khoảng 38 tỷ AUD (tương đương 26 tỷ USD) nhờ giá năng lượng và hàng hóa tăng vọt dưới tác động từ xung đột tại Trung Đông.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc chi gần 10 tỷ USD hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ
Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Koo Yun-cheol cho biết nước này sẽ chi 14.900 tỷ won (9,62 tỷ USD) để hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ chịu ảnh hưởng trước những biến động tỷ giá hối đoái gần đây.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc đầu tư 16.000 tỷ won vào AI vật lý và các ngành công nghệ chiến lược
Khoản đầu tư được phân bổ cho 6 lĩnh vực gồm AI, robot, xe tương lai, quốc phòng, chất bán dẫn và pin thứ cấp.












