BNEWS Tổng thống Mỹ Donald Trump có ý định áp mức thuế nhập khẩu mới đối với nhôm, thép từ Liên minh châu Âu (EU) từ ngày 1/6 tới.
Báo Wall Street Journal ngày 30/5 đưa tin Tổng thống Mỹ Donald Trump có ý định áp mức thuế nhập khẩu mới đối với nhôm, thép từ Liên minh châu Âu (EU) từ ngày 1/6 tới, sau nhiều tuần đàm phán không đạt được thỏa thuận.
Tháng 3 vừa qua, Mỹ quyết định tăng thuế nhập khẩu thêm 25% đối với thép và 10% đối với nhôm với lý do bảo vệ an ninh quốc gia và bảo vệ các nhà sản xuất Mỹ trước sự lấn át của các nhà sản xuất nước ngoài ngay tại "sân nhà".
Tuy nhiên, Mỹ tạm miễn áp mức thuế mới này đối với một số đối tác trong đó có EU để thương lượng thêm cho đến ngày 1/6 tới.
Hiện EU đang nỗ lực thuyết phục Washington miễn vĩnh viễn việc áp mức thuế nhập khẩu mới đối với các sản phẩm nhôm và thép từ khối này. Trong số các biện pháp đang được thảo luận giữa giới chức thương mại hai bên bao gồm cả đề xuất đặt hạn ngạch đối với xuất khẩu của EU.
Tuy nhiên, báo Wall Street Journal dẫn một nguồn tin thân cận với Chính phủ Mỹ cho rằng việc đạt được thỏa thuận vào phút chót là rất khó xảy ra và theo đó, Washington công bố áp mức thuế mới với EU sẽ diễn ra sớm nhất là trong ngày 31/5.
Nếu thông tin nói trên là đúng, đây không phải điều quá bất ngờ với EU, do thực tế trên bàn đàm phán cho thấy rất ít dấu hiệu hai bên sẽ đạt được thỏa thuận.
Trong một tuyên bố ngày 29/5, Ủy viên phụ trách thương mại của EU Cecilia Malmstrom thừa nhận không nên kỳ vọng chính quyền Mỹ đưa ra quyết định miễn áp mức thuế nhập khẩu mới đối với các sản phẩm nhôm thép của EU.
Trước đó, EU đã đe dọa sẽ đáp trả với các biện pháp thuế tương đương, nhằm vào các sản phẩm nhập khẩu có tính biểu tượng từ Mỹ như xe motor Harley-Davidson, đồ jeans và rượu whiskey.
Cũng liên quan đến việc Mỹ áp mức thuế mới đối với các sản phẩm nhôm và thép nhập khẩu, Chính phủ Canada ngày 30/5 cảnh báo sẽ "trả đũa" thương mại Mỹ nếu Tổng thống Donald Trump áp mức thuế này đối với quốc gia láng giếng này. Ngoại trưởng Chrystia Freeland nêu rõ Chính phủ Canada luôn chuẩn bị và sẵn sàng cho các hành động đáp trả. Tuy nhiên, theo bà Freeland, các đòn đáp trả thuế quan sẽ hoàn toàn tách biệt với tiến trình tái đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ (NAFTA) đang diễn ra và rằng sẽ là vô lý nếu phía Mỹ quyết định áp thuế nhôm, thép đối với một đồng minh thân thiết như Canada với lý do bảo vệ an ninh quốc gia.Bà Freeland cũng không quên trấn an người lao động cũng như các ngành công nghiệp trong nước khi nhấn mạnh: “Công nhân ngành thép Canada cần yên tâm rằng họ sẽ được chính phủ hậu thuẫn”./.
Tin liên quan
EU không kỳ vọng việc Mỹ miễn áp thuế nhập khẩu nhôm thép
Ủy viên phụ trách thương mại của EU Cecilia Malmstrom cho rằng không nên kỳ vọng Mỹ đưa ra quyết định miễn áp mức thuế nhập khẩu nhôm thép của EU trước khi mức thuế này có hiệu lực ngày 1/6 tới.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiChính sách miễn thị thực thúc đẩy lượng khách nước ngoài đến Trung Quốc
Theo dữ liệu được công bố ngày 10/9, lượng khách nhập cảnh theo diện miễn thị thực chiếm hơn 3/4 tổng số lượt khách nước ngoài đến Trung Quốc trong 8 tháng đầu tính từ năm nay.
-
Kinh tế Thế giớiNông nghiệp Việt Nam – Australia: Từ chuyển giao đến cùng đổi mới
Hợp tác giữa trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp có thể trở thành một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ nông nghiệp Việt Nam – Australia.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 10/9/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 10/9/2026.
-
Kinh tế Thế giớiChính sách kinh tế của Tổng thống Trump đặt gia đình Mỹ vào trung tâm
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent ngày 9/9 đã ca ngợi chương trình kinh tế của Tổng thống Donald Trump, cho rằng chính quyền đang đưa gia đình Mỹ trở lại vị trí trung tâm của chính sách kinh tế.
-
Kinh tế Thế giớiChâu Phi có thêm một quốc gia xuất khẩu dầu mỏ
Uganda chuẩn bị gia nhập nhóm các quốc gia sản xuất và xuất khẩu dầu mỏ khi dự kiến bắt đầu xuất khẩu lô dầu thô đầu tiên vào tháng 12 tới.
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc đặt mục tiêu tăng nguồn cung thủy sản chất lượng cao vào năm 2030
Bộ Nông nghiệp, Nông thôn Trung Quốc ngày 8/9 cho biết nước này đặt mục tiêu gia tăng đáng kể nguồn cung thủy sản chất lượng cao vào năm 2030
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 9/9/2026
Bnews điểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 9/9/2026.
-
Kinh tế Thế giớiIran lập vùng hạn chế hàng hải gần eo biển Hormuz
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố thiết lập vùng hạn chế hàng hải kéo dài từ Chabahar đến các khu vực thuộc Vịnh Oman và Biển Arab.
-
Kinh tế Thế giớiLạm phát thực phẩm tại Anh có thể đạt đỉnh vào tháng 7/2027
Liên đoàn Thực phẩm và Đồ uống Anh ( FDF) dự báo lạm phát giá thực phẩm tại nước này sẽ lên gần 4% vào dịp Giáng sinh và tăng tốc lên mức đỉnh 6,4% vào tháng 7/2027.











