BASF bán lại mảng hóa chất xây dựng cho Lone Star

15:34' - 22/12/2019
BNEWS BASF-“Người khổng lồ” ngành hóa chất của Đức ngày 21/12 cho biết đã đồng ý bán mảng kinh doanh hóa chất xây dựng với giá 3,17 tỷ euro (tương đương 3,5 tỷ USD) cho công ty đầu tư tư nhân Mỹ Lone Star.
Biểu tượng của BASF. Ảnh: reuters

Trong một tuyên bố, BASF cho biết thỏa thuận này dự kiến sẽ được hoàn tất vào quý III/2020 sau khi nhận được sự chấp thuận của các cơ quan quản lý cạnh tranh.

BASF nói rằng thỏa thuận sẽ cho phép công ty con của họ phát huy hết tiềm năng dưới sự điều hành của Lone Star – vốn đang sở hữu một số công ty khác trong lĩnh vực thiết bị xây dựng.

Mảng hóa chất xây dựng của BASF chuyên cung cấp các sản phẩm cách nhiệt cho ngành xây dựng.

Hiện doanh nghiệp này có hơn 7.000 nhân viên, hoạt động tại hơn 60 quốc gia và tạo ra doanh số khoảng 2,5 tỷ euro (khoảng 2,76 tỷ USD) trong năm 2018 cho BASF.

Thỏa thuận nêu trên là một phần của kế hoạch tái tổ chức của BASF khi tập đoàn này đang chứng kiến doanh số và lợi nhuận đồng loạt giảm do tình trạng căng thẳng thương mại toàn cầu cùng những bất ổn kinh tế.

Vào tháng 6/2019 tập đoàn thông báo sẽ cắt giảm 6.000 việc làm vào năm 2021 như là một phần của việc tái cấu trúc để tiết kiệm thêm 2 tỷ euro (2,2 tỷ USD) chi phí mỗi năm./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục