Bắt cóc hàng trăm con tin ở một thị trấn của Nigeria

17:46' - 19/08/2020
BNEWS Ngày 19/8, các nguồn tin sở tại cho biết các phần tử Hồi giáo có quan hệ với tổ chức khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng đã bắt cóc hàng trăm con tin tại một thị trấn ở miền Đông Bắc Nigeria.

Ngày 19/8, các nguồn tin sở tại cho biết các phần tử Hồi giáo có quan hệ với tổ chức khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng đã bắt cóc hàng trăm con tin tại một thị trấn ở miền Đông Bắc Nigeria.

Theo hãng tin AFP của Pháp, người đứng đầu một lực lượng dân sự cho biết tối 18/8, các tay súng thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo địa phận Tây Phi (ISWAP), vốn tự nhận là một nhánh của IS ở khu vực Tây Phi, đã xâm nhập thị trấn Kukawa ở vùng Hồ Chad, bắt giữ những người vừa trở về nhà sau hai năm đi lánh nạn./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục