BNEWS Đường bay Cần Thơ – Nha Trang (Khánh Hoà) sẽ bắt đầu hoạt động từ ngày 10/12/2015 với tần suất 3 chuyến/tuần, bay vào thứ ba, thứ năm và chủ nhật.
Cụ thể giờ bay xuất phát từ sân bay Quốc tế Cần Thơ đến Nha Trang lúc 15 giờ 5 phút và giờ bay từ Nha Trang về lại Cần Thơ lúc 17 giờ (thời gian bay 1 giờ 15 phút) xuất phát tại sân bay Cam Ranh (Khánh Hòa).
Cũng theo ông Trần Đoàn Thế Duy, Phó tổng giám đốc Công ty Vietravel, đường bay Cần Thơ – Nha Trang do Vietravel thuê chuyến của Công ty Bay dịch vụ hàng không (VASCO), chuyến bay được thực hiện bằng loại máy bay ATR-72 (67 chỗ).
Dự kiến, giá vé đường bay Cần Thơ - Nha Trang cao nhất 1.850.000 đồng/lượt. Do đây là chuyến bay thuê chuyến nên thông qua đơn vị phân phối vé của Vietravel và đại lý ở các địa phương.
Ông Đào Anh Dũng, Phó Chủ tịch UBND Tp. Cần Thơ cho biết, đường bay Cần Thơ - Nha Trang đi vào hoạt động đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc kết nối giữa Cần Thơ đặc thù du lịch sinh thái miệt vườn với điểm đến là Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) với thế mạnh du lịch biển. Đặc biệt, đường bay sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của 2 địa phương.
Trước đó, đường bay Cần Thơ - Đà Lạt (Lâm Đồng) và đường bay Cần Thơ - Băng Cốc (Thái Lan) do Vietravel phối hợp với các đối tác thuê chuyến mở đường bay sau một thời gian bay đã tạm ngưng khai thác để nghiên cứu thị trường.
Ông Trần Đoàn Thế Duy Duy cho biết thêm, cũng từ ngày 10/12 tới, Công ty du lịch Vietravel và Vasco sẽ phối hợp mở lại đường bay Cần Thơ-Đà Lạt (Lâm Đồng) với tần suất 3 chuyến/tuần (vào thứ 3, thứ 5 và chủ nhật hàng tuần).
Thời gian máy bay cất cánh từ Đà Lạt là 12 giờ 55 phút; khởi hành tại Cần Thơ là 14 giờ 25 phút. Ngoài ra, chuyến bay Cần Thơ – Băng Cốc cũng sẽ được Vietravel mở lại vào thời điểm Tết Nguyên đán 2016.
Chuyến bay đầu tiên sẽ khởi động vào mùng 3 Tết, sau đó cách 5 ngày sẽ mở 1 chuyến từ Cần Thơ đi Băng Cốc và ngược lại./.
Thanh Sang/TTXVN
Tin liên quan
New Zealand xem xét mở đường bay thẳng đến Việt Nam
Báo chí New Zealand ngày 12/11 đưa tin hãng hàng không Air New Zealand có kế hoạch mở các đường bay thẳng đến một số nước Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamXử lý tài sản công dôi dư: Vẫn còn khoảng cách từ chủ trương đến thực tiễn
Theo Bộ Tài chính, cả nước hiện có hơn 11.000 cơ sở nhà, đất đã được thu hồi hoặc chuyển giao về địa phương nhưng vẫn cần tiếp tục xử lý để đưa vào sử dụng.
-
Kinh tế Việt NamTăng cường hợp tác đầu tư với tỉnh Aichi (Nhật Bản)
Theo thông tin từ Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn vừa có buổi làm việc với Ngài Ohmura Hideaki, Thống đốc tỉnh Aichi (Nhật Bản).
-
Kinh tế Việt NamNghị quyết số 10-NQ/TW: Kiến tạo dòng vốn FDI chất lượng cao
Sau nhiều năm duy trì sức hút đối với dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), Việt Nam đang đứng trước yêu cầu chuyển từ thu hút đầu tư theo chiều rộng sang nâng cao chất lượng dòng vốn.
-
Kinh tế Việt NamĐịnh vị chiến lược và kiến tạo động lực phát triển trong kỷ nguyên mới
Sau hợp nhất, Đắk Lắk có không gian tự nhiên rộng hơn, quy mô dân số lớn hơn, hệ thống hành chính đa dạng và khả năng liên kết vùng sâu rộng hơn.
-
Kinh tế Việt NamKinh tế tuần hoàn - Động lực phát triển xanh hướng tới bền vững
Với hệ thống chính sách đã được ban hành tương đối đồng bộ, Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để biến thách thức môi trường thành động lực phát triển mới.
-
Kinh tế Việt NamCửa ngõ để hàng Việt tiếp cận thị trường Nam Mỹ
Uruguay không chỉ là một thị trường giàu tiềm năng mà còn giữ vai trò cửa ngõ quan trọng để hàng hóa Việt Nam tiếp cận khu vực Nam Mỹ.
-
Kinh tế Việt NamNghị quyết số 57-NQ/TW: Chuyển mạnh sang tạo ra sản phẩm, đóng góp trực tiếp vào mục tiêu tăng trưởng hai con số
Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đã ban hành Thông báo số 24-CQTTBCĐ ngày 7/7/2026.
-
Kinh tế Việt NamQuản trị rủi ro vượt "sóng cả" thị trường
Ngành dệt may Việt Nam đang đứng trước bước ngoặt chiến lược khi chuyển từ phân khúc gia công giá rẻ sang bứt phá tại các thị trường cao cấp quốc tế.
-
Kinh tế Việt NamTP. HCM mở rộng không gian, tạo sức bật mới cho du lịch
Thống kê của ngành chức năng, khách quốc tế đến Thành phố Hồ Chí Minh 6 tháng đầu năm 2026 đạt 6.396.102 lượt, khách nội địa 27.315.000 lượt, tổng thu du lịch đạt 213.980 tỷ đồng.











