Bắt đối tượng chủ mưu phát tán clip đồi trụy giả mạo cơ sở Bar- Karaoke Sunny
Công an tỉnh Vĩnh Phúc vừa ra quyết khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Ngô Văn Thắng (sinh năm 1992, trú tại phường Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội) về hành vi “chỉ đạo đồng phạm sử dụng mạng internet để truyền bá văn hóa phẩm đồi truỵ trên không gian mạng”.
Thắng là kẻ chủ mưu vụ phát tán các clip với những cảnh thác loạn giả mạo là hình ảnh ở quán Bar- karaoke Sunny, địa chỉ Khu đô thị Đồng Sơn, phường Phúc Thắng, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.
Quá trình điều tra, Công an tỉnh Vĩnh Phúc xác định, năm 2014, Ngô Văn Thắng thành lập Công ty Trách nhiệm hữu hạn PPO Việt Nam, có trụ sở tại đường Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy (Hà Nội) với ngành nghề kinh doanh tư vấn giải pháp thiết kế xây dựng website, thực hiện các giải pháp Internet marketing…Tháng 9/2020, một khách hàng thuê Thắng tạo lập ba website livebong.net (sau đó đổi tên miền thành livebong.vip và livebong.live); tinbong.vn; vaobong.tv (sau đó đổi tên miền thành livebong.net và vaobongtv.com). Mục đích để đưa thông tin, tin tức, nội dung soi kèo bóng đá, lịch thi đấu, kết quả bóng đá, bảng xếp hạng các giải bóng đá châu Âu, thế giới, Việt Nam.
Sau khi mua tên miền từ nước ngoài, Thắng tạo lập thành công các website trên và giao cho Phùng Minh Tuấn (sinh năm 1993 trú ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội; đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc bắt ngày 15/5) làm quản lý, theo dõi hoạt động của các trang web này. Dù vậy, Thắng vẫn là người quản lý server.Nhiệm vụ của Tuấn là làm tăng thứ hạng trang web trên thanh công cụ tìm kiếm của Google.
Dưới Tuấn là một nhóm nhân viên khoảng 12 người làm việc. Để thuận tiện cho việc tuyển nhân viên vào làm việc, Tuấn đã thống nhất với Thắng tự đặt tên nhóm là Công ty Trách nhiệm hữu hạn truyền thông số Kena Việt Nam và thuê phòng tại một tòa nhà ở phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội làm trụ sở hoạt động.
Ngày 8/5/2021, thông qua các trang báo điện tử và trang facebook cá nhân, Thắng biết tình hình dịch COVID-19 bùng phát tại tỉnh Vĩnh Phúc có liên quan đến hoạt động của quán Bar- karaoke Sunny ở Khu đô thị Đồng Sơn, phường Phúc Thắng, thành phố Phúc Yên, được nhiều người quan tâm.Thắng đã tìm kiếm video đồi trụy, phản cảm rồi gắn nó liên quan tới quán này và đăng tải lên website vaobongtv.com, phổ biến, chia sẻ cho toàn bộ cho nhân viên trong công ty, chia sẻ lên mạng xã hội. Ngay sau khi đăng tải, các clip đã thu hút 300.000 lượt xem, chia sẻ.
Ngày 11/5, Tuấn, Thắng trao đổi rồi xóa đoạn video clip đó trên website livebong.live và chèn đường dẫn (link) về website vaobongty.com để kéo tăng lượt truy cập vào trang này.Qua tài liệu thu thập, ngày 18/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã ra quyết khởi tố bị can và ra lệnh bắt đối với Ngô Văn Thắng về hành vi “chỉ đạo đồng phạm sử dụng mạng internet để truyền bá văn hóa phẩm đồi truỵ trên không gian mạng”.
Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Lê Anh Tuấn (sinh năm 1998, trú quận Cầu Giấy, Hà Nội, là nhân viên của Ngô Văn Thắng) về hành vi “sử dụng mạng internet để truyền bá văn hóa phẩm đồi truỵ”.
Liên quan đến vụ án này, vào ngày 16/5, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã khởi tố vụ án, khởi tố ba bị can về việc phát tán các clip nóng. Ba bị can bị khởi tố về tội “Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy” gồm: Phùng Minh Tuấn (sinh năm 1993); Đỗ Thành Đạt (sinh năm 1994); Đặng Quốc Bình (sinh năm 1996), cùng trú tại quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Ngoài các đối tượng nêu trên, cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ một số đối tượng có liên quan đến vụ án này ở nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước/.Tin liên quan
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố 3 đối tượng phát tán clip liên quan đến quán bar – karaoke Sunny
21:53' - 16/05/2021
Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ đã điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy” trên không gian mạng.
-
Kinh tế và pháp luật
Clip tràn lan trên internet được cho là ở bar-karaoke Sunny là giả mạo
14:33' - 11/05/2021
Theo Công an tỉnh Vĩnh Phúc, Các clip khiêu dâm, đồi trụy gây phản cảm lan tràn trên mạng internet được cho là ở quán bar-karaoke Sunny được nhiều người quan tâm là những clip giả mạo.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Vụ Sài Gòn Đại Ninh: Xác định trách nhiệm của Novaland trong ký kết hợp đồng không đúng quy định pháp luật
21:04'
Ngày 17/1, đại diện Viện Kiểm sát xác định trách nhiệm của Novaland trong ký kết hợp đồng không đúng quy định pháp luật.
-
Kinh tế và pháp luật
TikTok và 5 công ty Trung Quốc khác đối mặt cáo buộc vi phạm quyền riêng tư tại EU
17:47'
Ngày 16/1, Nhóm vận động Noyb đã đệ đơn khiếu nại, cáo buộc TikTok, Shein, Xiaomi và ba công ty Trung Quốc khác chuyển dữ liệu người dùng tại Liên minh châu Âu (EU) về Trung Quốc một cách trái phép.
-
Kinh tế và pháp luật
Ngã rẽ nào cho TikTok?
08:15'
TikTok, mạng xã hội với 170 triệu người dùng tại Mỹ, đang đứng trước ngã rẽ đầy bất định khi hạn chót ngày 19/1 của đạo luật yêu cầu ByteDance, công ty mẹ, thoái vốn khỏi nền tảng này đang đến gần.
-
Kinh tế và pháp luật
Gần 700 ôtô dính phạt nguội ở Hà Nội tháng cuối năm 2024
15:33' - 16/01/2025
Hệ thống camera giám sát giao thông tại TP Hà Nội trong tháng 12/2024 đã phát hiện, ghi hình dữ liệu vi phạm của gần 700 phương tiện khi lưu thông trên đường phố Thủ đô.
-
Kinh tế và pháp luật
Southwest Airlines bị kiện vì liên tục hoãn chuyến bay
15:16' - 16/01/2025
Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 15/1 đệ đơn kiện Southwest Airlines, với cáo buộc hãng này vi phạm quy định khi trì hoãn các chuyến bay liên tục và làm gián đoạn việc đi lại của hành khách.
-
Kinh tế và pháp luật
Vụ Sài Gòn Đại Ninh: Sai phạm vụ án “tiếp tay” cho 4 vụ phá 3.522 m2 rừng
12:50' - 16/01/2025
Sáng 16/1, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 10 bị cáo trong vụ án Sài Gòn Đại Ninh...
-
Kinh tế và pháp luật
Trung Quốc cảnh báo tình trạng lừa đảo xuất khẩu lao động ngày một tăng
11:36' - 16/01/2025
Ngày 15/1, Bộ Công an Trung Quốc ra thông báo kêu gọi công chúng cảnh giác trước các lời mời dụ dỗ làm việc ở nước ngoài để tránh trở thành nạn nhân của các hoạt động lừa đảo xuyên biên giới.
-
Kinh tế và pháp luật
Tránh “sập bẫy” lừa đảo sử dụng AI
09:31' - 16/01/2025
Theo thống kê sơ bộ, hiện nay số người dùng Facebook cũng như Zalo đều chiếm tới hơn 76 triệu người dùng tại Việt Nam (chiếm gần 70% dân số), ngoài ra còn có một số mạng xã hội khác.
-
Kinh tế và pháp luật
Ứng dụng nhắn tin hàng đầu thích ứng với quy định mới
07:00' - 16/01/2025
Dịch vụ nhắn tin Telegram đã tăng đáng kể việc cung cấp dữ liệu người dùng cho nhà chức trách Pháp trong nửa cuối năm 2024.