Bắt được đối tượng phá hoại tài sản người dân và khách du lịch tại Sa Pa

15:58' - 14/04/2018
BNEWS Chiều 14/4, Đại tá Đinh Tiến Quân, Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai xác nhận thông tin về việc công an đã bắt được đối tượng phá hoại tài sản người dân và khách du lịch tại Sa Pa xảy ra cách đây ít ngày.

Theo lực lượng chức năng Công an huyện Sa Pa, sau khi sự việc xảy ra, Công an huyện đã tích cực điều tra và khoanh vùng đối tượng.

Sau 5 ngày lần theo dấu vết của đối tượng và qua camera an ninh của các hộ dân trên địa bàn, cơ quan Cảnh sát điều tra huyện Sa Pa xác định đối tượng nghi vấn là Nguyễn Quang Huy (sinh năm 2000), trú tại tổ 1, thị trấn Sa Pa, huyện Sa Pa.
Sau khi được cơ quan chức năng theo dõi và vận động, đến khoảng 9 giờ 30 ngày 13/4, đối tượng Nguyễn Quang Huy đã tới Công an huyện Sa Pa để đầu thú.
Tại đây, bước đầu Huy đã khai nhận, chiều 7/4, Huy lên mạng để xem về những vụ đập cửa kính xe ô tô nên đã nảy sinh ý định phá cửa kính xe nhằm mục đích trộm tài sản. Sau đó Huy đã chuẩn bị 1 khẩu súng cao su, 1 túi đạn bi sắt và chờ đến 1 giờ sáng để bắt đầu thực hiện hành vi của mình.

Rạng sáng 8/4, Huy đã bịt khẩu trang rồi liên tiếp dùng súng cao su bắn vỡ 9 cửa kính xe ô tô và cửa kính của 2 gia đình khác trên địa bàn.
Trước đó, ngày 8/4 nhiều người dân tại Sa Pa vô cùng bất an khi phát hiện hàng loạt xe ô tô, cửa kính bị kẻ gian dùng súng bắn vỡ, trộm tài sản. Ngay sau đó, Công an huyện Sa Pa đã cử 2 tổ công tác xuống hiện trường khám nghiệm và khoanh vùng xác minh đối tượng.
* Vào lúc 0 giờ 10 phút ngày 13/4, tại km 95+300 trên Quốc lộ 1A thuộc địa phận xã Quang Thịnh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang, tổ tuần tra kiểm soát giao thông thuộc Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh Bắc Giang đã kiểm tra ô tô 4 chỗ biển kiểm soát 29K - 8995 đi hướng Lạng Sơn - Hà Nội.
Lái xe là Lê Minh Phương, sinh năm 1979, trú tại thôn Mia, xã An Hà, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang. Trên xe còn có Trần Văn Hà, sinh năm 1976, trú tại thôn Trong, xã Tiên Lục, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang. Qua kiểm tra, tổ công tác đã thu giữ 137,5 kg pháo (5 kg pháo nổ và 132,5 kg pháo hoa) được cất trong nhiều thùng cát - tông dán kín.
Cảnh sát giao thông Bắc Giang đã bàn giao toàn bộ đối tượng, tang vật và phương tiện cho Công an huyện Lạng Giang để tiếp tục điều tra, làm rõ./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục