BNEWS Công an quận Đống Đa (Hà Nội) đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Cấn Thị Thêu về hành vi gây rối trật tự công cộng theo điều 245 Bộ Luật Hình sự.
Chiều 11/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Đống Đa, thành phố Hà Nội cho biết, đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Cấn Thị Thêu (sinh năm 1962, quê quán Kim Quan, Thạch Thất, Hà Nội, hộ khẩu thường trú ở Dương Nội, Hà Đông) về hành vi gây rối trật tự công cộng theo điều 245 Bộ Luật Hình sự.
Theo tài liệu của Cơ quan Công an, từ đầu năm 2008 đến nay, Cấn Thị Thêu cầm đầu số công dân phường Dương Nội (từ 50 đến 200 người) mặc áo đồng phục, in các nội dung phản đối chính sách của Nhà nước; nhiều lần kéo đến trụ sở các cơ quan của Trung ương và thành phố Hà Nội đưa đơn khiếu kiện về đất đai, mặc dù nội dung khiếu kiện của Cấn Thị Thêu và một số công dân khiếu kiện ở Dương Nội đã hết thẩm quyền giải quyết, được Thanh tra Chính phủ trả lời tại kết luận số 1078/KL-TTCP ngày 4/5/2012 và UBND TP Hà Nội trả lời tại thông báo số 151/TB-UBND ngày 16/5/2013 về việc chấm dứt thụ lý giải quyết kiến nghị, khiếu nại của Cấn Thị Thêu và số công dân phường Dương Nội.
Ngày 25/4/2014, Cấn Thị Thêu đã bị bắt giam và xử tù 15 tháng về tội Chống người thi hành công vụ. Sau khi chấp hành xong hình phạt trở về địa phương nhưng Thêu không ra trình báo chính quyền theo quy định của pháp luật mà tiếp tục cầm đầu, kích động tập trung gây mất an ninh trật tự trên địa bàn Thủ đô. Thêu đã 4 lần bị xử phạt hành chính vào các ngày 30/9/2015, 23/10/2015, 19/1/2016 và 6/4/2016 về hành vi gây rối trật tự công cộng.
Ngày 27/2/2016, Cấn Thị Thêu kêu gọi, kích động một số dân khiếu kiện phường Dương Nội và số công dân khiếu kiện các địa phương đang lưu trú tại Hà Nội gồm khoảng 200 người tập trung tại khu vực Trụ sở Ban tiếp công dân Trung ương - Hà Đông căng băng rôn, khẩu hiệu, tuần hành gây mất an ninh trật tự.
Thêu đã vu cáo chính quyền vi phạm nhân quyền, đàn áp người khiếu kiện và được một số người quay video, đăng tải trên các trang mạng xã hội, các đài báo nước ngoài đưa tin, bình luận, chia sẻ với mục đích chống phá Nhà nước Việt Nam.
Tiếp đó, ngày 8/4, Cấn Thị Thêu kích động và cùng một số dân khiếu kiện phường Dương Nội, số người khiếu kiện chây ì các địa phương lưu trú tại khu vực Trụ sở Ban tiếp công dân Trung ương - Hà Đông đến khu vực trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường, sau đó di chuyển về Đại sứ quán Mỹ kết hợp với khoảng 15 đối tượng cốt cán nhiều lần tham gia các cuộc tụ tập tuần hành gây mất an ninh trật tự.
Các đối tượng này căng băng rôn có nội dung: "Yêu cầu Việt Nam hủy bỏ điều 88 Bộ Luật Hình sự", "Yêu cầu trả tự do cho Lê Thu Hà", "Chúc mừng khối 8406 sinh nhật lần thứ 10"... và hô các khẩu hiệu trên.
Khi lực lượng làm nhiệm vụ tuyên truyền, vận động, Cấn Thị Thêu cùng số người trên tiếp tục kéo về trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường la hét, căng băng rôn, khẩu hiệu và nằm ra lòng đường cản trở giao thông, gây mất an ninh trật tự khu vực.
Trong nhiều giờ, các lực lượng chức năng đã giải tỏa, tiến hành điều tra xử lý vụ gây rối trật tự công cộng.
Trong dịp Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, Cấn Thị Thêu cùng con trai là Trịnh Bá Phương đã chụp ảnh, đăng lên facebook với nội dung kích động số dân khiếu kiện phường Dương Nội thực hiện tẩy chay bầu cử.
Theo Cơ quan Công an, việc vi phạm pháp luật của Cấn Thị Thêu là mang tính hệ thống, thể hiện sự coi thường pháp luật. Mặc dù đã bị răn đe, xử lý nhiều lần nhưng Thêu không thành khẩn, hối cải, tiếp tục thách thức chính quyền và dư luận xã hội bằng những hành vi vi phạm pháp luật.
Việc bắt giữ để điều tra, truy tố và xử lý Cấn Thị Thêu của Công an quận Đống Đa là cần thiết và kịp thời nhằm giữ nghiêm kỷ cương pháp luật và là lời cảnh cáo nghiêm khắc với những đối tượng cố tình vi phạm pháp luật.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Đống Đa đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi vi phạm pháp luật của Cấn Thị Thêu và các đối tượng liên quan./.
Tin liên quan
Bắt tạm giam TGĐ Công ty Phúc Gia Bảo 868 để điều tra về hành vi lừa đảo mang tính đa cấp
Ngày 21/4, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thế Anh, TGĐ Công ty Cổ phần thương mại đầu tư Phúc Gia Bảo 868 để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamThuế TP. Hồ Chí Minh thu ngân sách hơn 400.000 tỷ đồng, tăng 36%
Thuế TP. Hồ Chí Minh ước thu ngân sách đạt hơn 400.000 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2026, hoàn thành gần 64% dự toán được giao.
-
Kinh tế Việt NamĐiểm tin kinh tế Việt Nam nổi bật ngày 30/6/2026
Kinh tế Việt Nam ngày 30/6 có các tin nổi bật như truy xuất nguồn gốc nông sản; Bộ Tài chính bác tin thu thuế vàng 0,1% cùng nhiều chính sách mới về đa cấp, giao thông, đầu tư, thủy sản và hàng không.
-
Kinh tế Việt NamThành lập Bộ phận nghiên cứu chuyên đề của Thủ tướng Chính phủ
Đảng ủy Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 319-QĐ/ĐU ngày 30/6/2026 về việc thành lập và ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động Bộ phận nghiên cứu chuyên đề của Thủ tướng Chính phủ.
-
Kinh tế Việt NamViệt Nam – Lào tăng cường hợp tác quản lý vốn ODA, vốn vay ưu đãi
Bộ Tài chính Việt Nam và Lào trao đổi kinh nghiệm quản lý, sử dụng vốn ODA và vay ưu đãi, hướng tới nâng cao hiệu quả huy động nguồn lực và hoàn thiện cơ chế hợp tác tài chính.
-
Kinh tế Việt NamPhú Thọ cải thiện mạnh môi trường đầu tư, bứt phá thu hút vốn
Nhờ cải cách hành chính, chuyển đổi số và hỗ trợ doanh nghiệp, môi trường đầu tư Phú Thọ cải thiện rõ nét, thu hút hơn 1,2 tỷ USD FDI, tạo động lực tăng trưởng kinh tế địa phương.
-
Kinh tế Việt NamPhó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Không coi truy xuất nguồn gốc nông sản là thủ tục hành chính
Chiều 30/6, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức Lễ công bố Hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản.
-
Kinh tế Việt NamGia Lai – Ba tầng không gian, nhiều động lực tăng trưởng - Bài cuối: Kiến tạo mô hình tăng trưởng mới
Sau hợp nhất, Gia Lai chuyển từ mở rộng không gian sang kiến tạo mô hình tăng trưởng mới, lấy quy hoạch, đổi mới sáng tạo, liên kết vùng và thu hút dòng vốn chất lượng cao làm động lực phát triển.
-
Kinh tế Việt NamGia Lai – Ba tầng không gian, nhiều động lực tăng trưởng - Bài 2: An Khê trên trục kết nối giao thương
Từng là đầu mối giao thương nối đại ngàn với biển cả, An Khê hôm nay tiếp tục giữ vai trò bản lề trong quy hoạch mới của Gia Lai, kết nối các hành lang kinh tế và không gian phát triển liên vùng.
-
Kinh tế Việt NamGia Lai – Ba tầng không gian, nhiều động lực tăng trưởng - Bài 1: Một chỉnh thể, nhiều động lực
Gia Lai đang tái cấu trúc không gian phát triển theo quy hoạch mới với ba tầng không gian, ba khu vực động lực và các hành lang kinh tế kết nối biển - cao nguyên, tạo dư địa tăng trưởng dài hạn.










