Bắt tạm giam Giám đốc Trung tâm đăng kiểm Kiên Giang 68.01S

16:59' - 10/01/2024
BNEWS Ngày 10/1, cơ quan chức năng tỉnh Kiên Giang đã thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Quốc Sử, Giám đốc Trung tâm đăng kiểm Kiên Giang 68.01S về tội "Nhận hối lộ".
Ngày 10/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Quốc Sử (sinh năm 1972), ngụ ở phường Vĩnh Lạc, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, là Giám đốc Trung tâm đăng kiểm Kiên Giang 68.01S về tội "Nhận hối lộ".

 
Theo thông tin ban đầu, ông Sử bị bắt tạm giam do có liên quan đến sai phạm của cấp dưới là Đặng Phi Long, đăng kiểm viên của Trung tâm đăng kiểm 68.01S. Long là người trực tiếp thẩm định hồ sơ đăng kiểm xe cơ giới đường bộ đối với xe cải tạo có thiết kế và miễn thiết kế. Trước đó, vào ngày 8/11/2023, Long đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang bắt tạm giam cùng với 2 người khác về tội "Giả mạo trong công tác".

Quá trình điều tra mở rộng vụ án, đến nay, xác định Nguyễn Quốc Sử lạm dụng chức vụ, quyền hạn được giao, có hành vi nhận hối lộ số tiền 28.500.000 đồng để chỉ đạo cấp dưới làm khống 32 hồ sơ nghiệm thu sau cải tạo, cấp 32 giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, thống nhất cho kiểm định 32 phương tiện ô tô tập lái có lắp đặt phanh phụ phục vụ giảng dạy đào tạo sát hạch lái xe trái quy định của pháp luật.

* Cũng liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật, ngày 10/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Bùi Văn Hiệu (sinh năm 1974, ngụ phường Hiệp Thành, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh) và Đào Văn Quy (sinh năm 1974, ngụ xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Được biết, năm 2019, Hiệu cùng Quy đã thỏa thuận với một số đối tượng khác bao chiếm 15.000 m² đất tại ấp Đường Bào, xã Dương Tơ, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Sau đó, các đối tượng đã phân lô, bán trái phép cho nhiều người thu lợi bất chính số tiền hơn 15 tỷ đồng.

Hiện, các vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục